Sinh [Event 2019]Thảo luận câu hỏi số 11 - Vòng 1

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hế lô tất cả các bạn!
Các bạn có đang nóng lòng chờ kết quả không nè, chắc chắn là có rồi phải không, BGK đang khẩn trương chấm điểm để có kết quả kịp thời, và bây giờ để giảm bớt sự sốt ruột, mình sẽ bật mí thêm một câu hỏi, các bạn xem mình làm đúng hay sai nha. (Mong là tất cả đều đúng;))


Câu hỏi 11: Để sống sót khi gặp sóng thần, người ta khẩn trương hành động, trừ việc thực hiện hành động nào sau đây:
A. Chạy thật nhanh khi thấy nước biển rút ra xa
B. Chạy lên nơi cao nhất có thể
C. Nếu ở trên thuyền, đưa thuyền ra thật xa
D. Gọi người cứu trợ

Các bạn có đang phân vân về điều này không nhỉ? Sau đây là một số thông tin để bạn tham khảo nhé:

Thứ nhất: Tại sao chạy thật nhanh khi thấy nước biển rút ra xa là đúng?


Bởi vì nước biển rút ra xa là dấu hiệu cho thấy sắp có sóng thần, và công việc của bạn là phải chạy thật xa.

Thứ hai: Tại sao phải chạy lên nơi cao nhất có thể?

Câu hỏi này khá là dễ hiểu rồi, phải nhanh chân trèo lên một nơi cao nhất để tránh việc nước đến chỗ bạn và cuốn bạn ra xa.

Thứ ba: Tại sao khi chúng ta biết sóng thần sắp xảy ra mà ở trên thuyền thì phải đưa thuyền ra xa?

Câu này rất dễ gây nhầm lẫn là đáp án đúng, nhưng sự thật là càng đưa thuyền ra xa thì sóng biển sẽ càng lặng hơn, nếu vào bờ thì có thể thuyền của bạn sẽ bị cuốn đi bởi những cơn sóng lớn, thật tồi tệ.

Thứ tư: Tại sao gọi người cứu hộ lại không nên?

Bởi vì sóng thần ập đến chỉ trong nháy mắt, vấn đề ở đây là thời gian, và nếu gọi và chờ người cứu hộ đến sẽ mất khá là nhiều thời gian, có thể người cứu hộ ta cũng sẽ bị vướng vào cơn sóng thần. Tại sao ta không nhanh chân lên mà phải chờ cứu hộ nhỉ?

Câu trả lời của đội bạn thế nào? :)
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Top Bottom