Học tiếng Anh thì phải siêng, phải kiên trì thì mới học tốt được. Đầu tiên là phải vững phần nền trước thì sau này học rất dễ. Bạn có thể đăng kí các khóa học tiếng Anh cơ bản hoặc tiếng Anh cho người mới bắt đầu trên mạng. Bạn mua 2 cuốn sách Ngữ pháp tiếng Anh của cô Mai Lan Hương để học ngữ pháp, học thật kĩ vào. Còn từ vựng thì học qua truyện, qua films, qua bài hát, ... Nên chọn những films dễ dễ nghe xíu, những bộ phim mang tính giao tiếp cơ bản ấy. Còn films gì thì mình không recommend được vì mình không biết nhá. Luyện nói thì trước tiên phải thuộc 44 âm IPA trước, rồi luyện trọng âm, ngữ điệu, sau đó luyện tốc độ. Nghe thì đơn giản nhưng không đâu, phải kiên trì mới học được. Nói chung đừng căng thẳng quá, học nhẹ nhàng, tâm lý bình thường thôi. Mình cũng từng ngu Anh lắm đấy, tầm học sinh cấp 1 mà tiếng Anh khó khăn lắm mới đc 8,5 xong quy tròn lên 9 để đc HSG thì bạn hiểu chứ. Nhưng sau nỗ lực như điên thì mình là học sinh chuyên Anh. Ý mình không phải khoe, mình muốn nói là để học được tốt tiếng Anh thì bạn phải nỗ lực thật nhiều, mà không chỉ tiếng Anh thôi đâu mà còn rất nhiều thứ khác trong cuộc sống. Nói chung, luôn đặt 2 chữ nỗ lực và kiên trì lên hàng đầu trong mọi việc.