Văn 12 Nghị luận về hiện tượng sống ảo

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị cho em 1 số ý chính nhé
- Thực trạng
+ Điện thoại phổ biến , mạng xã hội dễ truy cập nên giới trẻ nhanh chóng sinh ra hiện tượng thích sống ảo
- Nguyên nhân:
+ Cuộc sống thực khá vô tình nên khi qua màn hình điện thoại ,mọi thứ sẽ trở nên lung linh hơn , người ta nói ngọt ngào hơn nên tạo cảm giác dễ chịu ảo
+ Cha mẹ ko có nhiều thời gian chăm sóc con cái nên cho chúng điện thoại để chúng im lặng, còn bản thân tiếp tục làm việc. Bởi vậy , khoang cách gia đình trở nên xa vời và sinh ra hiện tượng con người ta tin và sử dụng MXH nhiều hơn
+ Áp lực cuộc sống học tập và làm việc khiến thời gian thư giãn của con người ít đi nên việc sử dụng MXH sống ảo là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để giải stress
- Hệ quả:
+ Con người dần vô tình hơn
+ Con cái ít được giáo dục và dễ sinh trầm cảm , cận thị , v.v
+ MXH trở thành con dao hai lưỡi có thể khiến nhiều bạn trẻ xa lìa cuộc sống
- Giải pháp:
+ Cha mẹ nên quan tâm con cái nhiều hơn
+ Con người ta nên giao tiếp thực tế để thân nhau hơn là dùng qua MXH
+ Nên tham gia hoạt động ngoài trời để thư giãn đầu óc thay vì cả ngày rảnh ôm điện thoại lướt web

P/s: còn nhiều ý lắm. Em có thể nói thêm bài học nhận thức, phê phán lối sống ảo, v.v nếu em còn không hiểu chỗ nào thì hỏi lại chị nhé
 
  • Like
Reactions: hip2608
Top Bottom