Văn [Lớp 10]

dohoahue09022002@gmail.com

Học sinh
Thành viên
10 Tháng ba 2018
15
4
21
  • Like
Reactions: hatsune miku##

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Hãy phân tích đoạn 1,2 của tác phẩm Bình Ngô đại cáo để thấy được bài cáo đã chứa đựng những yếu tố cơ bản của tuyên ngôn nhân quyền (văn nghị luận)
Lập dàn ý cũng được ạ.
Chị hướng dẫn em một số ý chính nhé
Đoạn 1:
- Bình Ngô đại cáo lấy tư tưởng nhân nghĩa là tư tưởng cốt lõi và lấy nhân dân làm gốc, làm nền tảng cho sự suy thịnh của một dân tộc
- Nền độc lập của đất nước được xây dựng tự bao giờ và chính nhân dân là những người làm chủ, góp công, góp sức, góp của để dựng xây nên
- Quyền con người thể hiện mạnh mẽ ở sự xuất hiện của các nhân tài, chính họ đã làm nên kì tích, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc thời ấy
Đoạn 2:
- Quyền con người thể hiện ở việc bọn quân xâm lăng chà đạp lên quyền sống, quyền hạnh phúc, quyền tự do của dân tộc
- Quyền con người thể hiện ở việc lên án, tố cáo và sự đau xót cho những thân phận thấp cổ bé họng trong xã hội
=> Bình Ngô đại cáo có những yếu tố cơ bản của tuyên ngôn nhân quyền
 
Top Bottom