Sử Chiến tranh IS hay khủng bố

tttpbmt3002@gmail.com

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng mười 2017
873
1,231
159
20
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi mấy bạn
Cho mình hỏi tai sao dao này chiến tranh IS hay tổ chức hồi giáo tự xưng diễn ra nhiều thế? Kể từ cái ngày mà tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Isrusalem (hình như ghi sai) là thủ đô của Parkistal thì phải???
Nói chung là sao bọn họ thích chiến tranh thế nhỉ?
 

Lê Mạnh Cường

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng tám 2017
458
715
154
21
Hà Nội
THPT Minh Khai
Hi mấy bạn
Cho mình hỏi tai sao dao này chiến tranh IS hay tổ chức hồi giáo tự xưng diễn ra nhiều thế? Kể từ cái ngày mà tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Isrusalem (hình như ghi sai) là thủ đô của Parkistal thì phải???
Nói chung là sao bọn họ thích chiến tranh thế nhỉ?
IS thì có từ 2014 rồi mà bạn, mình nghĩ đó là những người tôn sùng Hồi giáo theo hướng bạo lực cuồng tín
 
  • Like
Reactions: Hoàng Anh Minh

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
IS thì có từ 2014 rồi mà bạn, mình nghĩ đó là những người tôn sùng Hồi giáo theo hướng bạo lực cuồng tín
Hồi giáo không phải theo hướng bạo lực nha bạn. Cần phân biệt rõ giữa IS và những người theo đạo Hồ giáo.
IS hay còn gọi là Nhà nước Hồi giáo cực đoan tự xưng IS có nghĩa là họ theo đạo Hồi nhưng theo phần tử cực đoan.
Còn đạo Hồi còn gọi là đạo Islam, là một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Thiên Chúa giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất, với số tín đồ hiện nay là 1,57 tỷ. Họ tôn thờ Thánh A-la và kinh Koran là văn bản quan trọng nhất.
Theo 1 số thông tin mình biết thì IS đã từng tấn công 1 đền thờ của người Hồi giáo bạn nhé !
 

Lê Mạnh Cường

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng tám 2017
458
715
154
21
Hà Nội
THPT Minh Khai
Hồi giáo không phải theo hướng bạo lực nha bạn. Cần phân biệt rõ giữa IS và những người theo đạo Hồ giáo.
IS hay còn gọi là Nhà nước Hồi giáo cực đoan tự xưng IS có nghĩa là họ theo đạo Hồi nhưng theo phần tử cực đoan.
Còn đạo Hồi còn gọi là đạo Islam, là một tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới, sau Thiên Chúa giáo, và là tôn giáo đang phát triển nhanh nhất, với số tín đồ hiện nay là 1,57 tỷ. Họ tôn thờ Thánh A-la và kinh Koran là văn bản quan trọng nhất.
Theo 1 số thông tin mình biết thì IS đã từng tấn công 1 đền thờ của người Hồi giáo bạn nhé !
Không phải đâu bạn, IS là những chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đang muốn theo đuổi mục tiêu thành lập một nhà nước Hồi giáo không biên giới và cai trị người dân bằng luật Sharia. Còn về chuyện IS tấn công đền thờ Hồi giáo thì do đó là đền thờ Hồi giáo theo dòng Shiite, hai dòng này đã có mâu thuẫn từ lâu rồi.
 

N Quynh

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng chín 2017
28
11
6
21
Bến Tre
THCS Tạ Thị Kiều
Trời, mọi người ns vậy mình càng ko hiểu, ai giải thich rõ hơn giùm mình đi. Thanks nhiều!
Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (tiếng Ả Rập: الدولة الإسلامية في العراق والشام, chuyển tự: ad-Dawlah al-Islāmiyah fī 'l-ʿIrāq wa-sh-Shām, viết tắt: Da'ish hoặc Daesh, viết tắt theo tiếng Anh: ISIL) – còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt theo tiếng Anh: ISIS) hay Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông – là một nhóm chiến binh Jihad, gồm các tay súng Hồi giáo cực đoan dòng Sunni cầm đầu các hoạt động không được công nhận ở Iraq và Syria. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, tổ chức này tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant – tức cả Liban, Israel, Jordan, Syria, Síp và nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch sử

Tổ chức này tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) vào ngày 29 tháng 6 năm 2014 đã tuyên bố thành lập một Khalifah (nhà nước Hồi giáo) trên lãnh thổ chiếm đóng của mình, Người lãnh đạo Abu Bakr al-Baghdadi tự cho mình là một Khalip. Tuy nhiên ở các nước Hồi giáo khác, tổ chức này hầu như không được chấp nhận là một Nhà nước có chủ quyền.
Nhiều nguồn tiếng Việt dùng tên Nhà nước Hồi giáo (Islamic State, viết tắt theo tiếng Anh: IS) – tên do nhóm chiến binh này đặt ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2014 – nhưng danh xưng này bị chỉ trích mạnh mẽ, bị Liên Hiệp Quốc, nhiều chính phủ các quốc gia và các nhóm Hồi giáo chính thống từ chối sử dụng.
Tổ chức này được thành lập vào những năm đầu của cuộc chiến tranh Iraq (2003) và cam kết trung thành với al-Qaeda vào năm 2004. Nhóm này được hỗ trợ bởi một loạt các nhóm nổi dậy, trong đó bao gồm tổ chức tiền thân của nó, Hội đồng Mujahideen Shura,Al-Qaeda ở Iraq (AQI), Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah, Jeish al-Taiifa al-Mansoura. Từ khoảng giữa năm 2013 ISIL và al-Qaeda đã có những tranh chấp với nhau.Vào tháng 2 năm 2014, sau 8 tháng tranh giành quyền lực, al-Qaeda đã cắt đứt mọi liên hệ với nhóm này.
Nguồn: WIKIPDEDIA
 
Last edited by a moderator:

quynh2002ht

Học sinh gương mẫu
Thành viên
6 Tháng một 2014
2,541
176
301
Quảng Ngãi
THPT Số 1 Nghĩa Hành, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Đã có một thời gian người Hồi giáo đuổi người Israen ( do thái) khỏi jerusalem. Nên mình nghĩ tổng thống Trump Giúp người israel giành lại lãnh thổ là đúng.
 
Top Bottom