Văn [Lớp 6]Viết đoạn văn

long356

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2017
235
90
61
18
Hải Phòng
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật Thánh Gióng với câu chủ đề"Thánh Gióng là một nhân vật có sự ra đời và lớn lên rất kì lạ".
Ai giúp mình với.Chiều mình đi học rồi
Thánh Gióng là một người có sự ra đời và lớn lên rất kì lạ. Câu chuyện bắt đầu một người phụ nữ không con ướm thử bàn chân mình vào chân lớn ở cánh đồng, bất chợt có thai. Thánh Gióng sinh ra đời, nhưng kì lạ ở chỗ là em không hề biết nói mặc dù em đã lên ba tuổi. Nhưng khi một lần nghe tiếng sứ giả kêu gọi đánh giặc cứu nước, em liền bật dậy và lớn tiếng gọi mẹ, để gọi sứ giả vào. Còn kì lạ hơn nữa là em có khả năng ăn rất nhiều một lúc, lớn lên rất nhanh để cứu nước. Ta có thể thấy một điều là, Thánh Gióng là một người sinh ra để xả thân cứu nước, giúp đỡ dân lành chống giặc. Khi thấy giặc sắp lăm le xâm lược đất nước, Thánh Gióng đã thể hiện điều ấy.
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Viết đoạn văn giới thiệu về nhân vật Thánh Gióng với câu chủ đề"Thánh Gióng là một nhân vật có sự ra đời và lớn lên rất kì lạ".
Ai giúp mình với.Chiều mình đi học rồi
Em đọc kĩ bài ở đoạn đầu, tóm tắt nó, lược bỏ các ý rườm rà là ổn.
 
Top Bottom