Sử 10 [Lịch sử 10] Sự xuất hiện tư hữu

N

nguyenbahiep1

Khi công cụ kim loại xuất hiện -> năng suất lao động tăng -> lương thực, của cải tích trữ được nhiều -> xài không hết -> một số người thấy bỏ không uổng quá, lấy làm của riêng -> có người giàu, người nghèo -> xuất hiện tư hữu

+) Lịch sử cho thấy không phải khi nào xã hội cũng có nhà nước. Trong xã hội nguyên thuỷ, do kinh tế còn thấp kém, chưa có sự phân hóa giai cấp, cho nên chưa có nhà nước
+)Đứng đầu các thị tộc và bộ lạc là các tộc trưởng do nhân dân bầu ra, quyền lực của những người đứng đầu thuộc về uy tín và đạo đức, việc điều chỉnh các quan hệ xã hội được thực hiện bằng những quy tắc chung.
+)Trong tay họ không có và không cần một công cụ cưỡng bức đặc biệt nào. Lực lượng sản xuất phát triển đã dẫn đến sự ra đời chế độ tư hữu và từ đó xã hội phân chia thành các giai cấp đối kháng và cuộc đấu tranh giai cấp không thể điều hoà được xuất hiện.
+) Điều đó dẫn đến nguy cơ các giai cấp chẳng những tiêu diệt lẫn nhau mà còn tiêu diệt luôn cả xã hội.
+) Để thảm hoạ đó không diễn ra, một cơ quan quyền lực đặc
biệt đã ra đời. Đó là nhà nước.
+) Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là nhà nước chiếm hữu nô lệ, xuất hiện trong cuộc đấu tranh không điều hoà giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ. Tiếp đó là nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản.
+) Nguyên nhân trực tiếp của sự xuất hiện nhà nước là mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được.
+) Đúng như V.I.Lênin nhận định: "Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được.
+) Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà, về mặt khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được, thì nhà nước xuất hiện.
+) Và ngược lại: sự tồn tại của nhà nước chứng tỏ rằng những mâu thuẫn giai cấp là không thể điều hoà được"
+) Nhà nước chỉ ra đời, tồn tại trong một giai đoạn nhất định của sự phát triển xã hội và sẽ mất đi khi những cơ sở tồn tại của nó không còn nữa


nguồn google
 
H

hocmai.lichsu

Vấn đề này có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:
- Vào giai đoạn phát triển của chế độ Công xã nguyên thủy, khi công cụ lao động kim khí ra đời đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng làm chuyển biến đời sống của con người: năng suất lao động tăng, sản phẩm làm ra nhiều, con người không chỉ đủ ăn mà còn có nhiều sản phẩm dư thừa. Hiện tượng tư hữu dẫn xuất hiện.
- Tư hữu xuất hiện làm thay đổi bộ mặt xã hội, phá vỡ nguyên tắc "bình đẳng" của xã hội nguyên thủy, làm cho xã hội dần có những mâu thuẫn và phân hóa giai cấp. Sự phân hóa giai cấp là tiền đề dẫn tới những cuộc đấu tranh và nhà nước xuất hiện.
- Nhà nước là sản phẩm của tư hữu và đấu tranh giai cấp. Nhà nước ra đời thể hiện sự phát triển tất yếu của lịch sử và đưa lịch sử bước sang một giai đoạn mới: giai đoạn có nhà nước.

Một vài ý kiến của chị, chúc em học tốt

 
H

haiyen030201999

Khi tư hữu xuất hiện làm cho xã hội nguyên thủy thay dổi :
- Những người có chức phận đã chiếm đoạt của dư, thừa biến thành của riêng mình. Thế là của tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.
- Gia đình cũng thay đổi theo. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc và giữ vai trò trụ cột trong gia đình. Con cái lấy theo họ cha. Gia đình phụ hệ xuấn hiện.
- Khả năng lao động của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu nghèo. Kẻ giàu, người nghèo, người có quyền, kẻ bị lệ thuộc đã xuất hiện. Từ đó xả hội bắt đầu phân chia giai cấp.
:):):):):):):):):):):)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:):|:|:|:|:|:|:|:|@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-):-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:-SS:p:p:p:p:p:p:p:p:p
 
P

phuonglien200

- Vào giai đoạn phát triển của chế độ Công xã nguyên thủy, khi công cụ lao động kim khí ra đời đã thực sự tạo ra một cuộc cách mạng làm chuyển biến đời sống của con người: năng suất lao động tăng, sản phẩm làm ra nhiều, con người không chỉ đủ ăn mà còn có nhiều sản phẩm dư thừa. Hiện tượng tư hữu dẫn xuất hiện.
- Tư hữu xuất hiện làm thay đổi bộ mặt xã hội, phá vỡ nguyên tắc "bình đẳng" của xã hội nguyên thủy, làm cho xã hội dần có những mâu thuẫn và phân hóa giai cấp. Sự phân hóa giai cấp là tiền đề dẫn tới những cuộc đấu tranh và nhà nước xuất hiện.
- Nhà nước là sản phẩm của tư hữu và đấu tranh giai cấp. Nhà nước ra đời thể hiện sự phát triển tất yếu của lịch sử và đưa lịch sử bước sang một giai đoạn mới: giai đoạn có nhà n
 
Top Bottom