Tâm sự Cách để làm mọi người yêu thích bạn

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng đôi khi bạn cần trở nên đáng yêu hơn trong cuộc sống xã hội hoặc nghề nghiệp của mình. Bạn có thể làm được. Hãy vận dụng "nhu thuật" giao tiếp xã hội của bạn để làm cho hầu hết mọi người đều thích bạn. Bạn sẽ dễ dàng trở thành người được yêu thích hơn khi bạn quan tâm hơn đến cuộc sống và sở thích của người khác!

1. Mỉm cười. Cách đơn giản nhất để mọi người thích bạn là mỉm cười chân thành. Người ta luôn muốn ở bên cạnh những người vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì cảm giác đó có thể lây lan -- họ sẽ cảm thấy dễ chịu khi ở bên bạn. Mỉm cười là dấu hiệu đầu tiên (và rõ ràng nhất) cho thấy rằng bạn là một người mà ai cũng muốn ở bên cạnh. Hãy mỉm cười, và bạn sẽ thu hút mọi người.
  • Nhớ rằng nếu bạn cư xử như thể mình đang hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Đừng cố gượng ép một nụ cười giả tạo -- người khác sẽ phát hiện ra - tuy nhiên, nếu bạn có tâm trạng không tốt, đôi khi việc giả vờ vui vẻ có thể đánh lừa tâm trí, và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
2. Giao tiếp bằng mắt ở mức độ bạn cảm thấy thoải mái. Bạn nên thực hiện việc này một cách tự nhiên. Giao tiếp bằng mắt là một trong những cách đơn giản nhất để thể hiện với ai đó rằng bạn đang chú ý đến họ. Khi đang xem tivi, bạn nhìn vào tivi đúng không? Vì thế khi đang nói chuyện với ai đó, bạn cũng nên làm điều tương tự phải không?
  • Giao tiếp bằng mắt quá ít có thể bị xem là khiếm nhã. Bạn đang nhìn đi đâu thế? Cái gì đang khiến bạn phân tâm? Tại sao bạn cảm thấy cuộc trò chuyện hiện tại không đủ thú vị để tập trung? Nếu đây là vấn đề ở bạn, bạn cần nhận ra nó. Đó là tất cả những gì bạn cần thay đổi!
  • Giao tiếp bằng mắt quá nhiều có thể khiến người khác khó chịu. Bạn có thể bị hiểu nhầm là đang hăm dọa ai đó. Nếu nhận ra mình có vấn đề giao tiếp bằng mắt quá mức, thỉnh thoảng bạn nên cựa quậy một chút. Trong khi chuyện trò, bạn cũng có thể nhìn vào bàn tay, thức ăn, và những thứ khác nữa -- nhưng chỉ nhìn đi chỗ khác trong thời gian ngắn thôi nhé.
3. Đừng khẳng định bạn vượt trội hơn người khác. Có thể bạn đã đọc nhiều quyển sách khuyên mình nên tạo dáng đôi vai vuông, nâng cằm lên, và luôn bắt tay chặt. Mặc dù đây chắc chắn là những ý hay và có hiệu quả, trong một số trường hợp, có lẽ bạn không muốn bị xem là người mạnh mẽ. Bạn nên duy trì những dấu hiệu thể hiện sự tự tin, tuy nhiên nên có vài tín hiệu thể hiện rằng "Tôi-thật-sự-tôn-trọng-bạn" để tạo thế cân bằng giữa đôi bên.
  • Dù gặp bất cứ ai, bạn cũng nên tạo ra sự khác biệt một tí. Nếu bạn gặp ai đó và sắp bắt tay họ, hãy bước về phía họ và cúi người một chút (giống như tư thế cúi đầu chào). Hãy nghiêng đầu, giữ tư thế mở (đừng lúc nào cũng khoanh tay trước ngực và bắt chéo chân), và nghiêng người về bên này hay bên kia. Biểu hiện rằng bạn dễ chịu và quan tâm đến người khác sẽ phát ra tín hiệu làm cho người khác thích bạn, bất kể mức độ thân thiết khi trò chuyện.
4. Nhờ giúp đỡ. Cách này nghe có vẻ là lạ nếu bạn không quen nhờ người khác giúp đỡ - đó là một phương pháp gọi là "Hiệu ứng Benjamin Franklin". Về cơ bản, bạn xin được giúp đỡ, người khác giúp bạn, bạn cảm ơn họ, và rồi họ thích bạn hơn. Có lẽ bạn nghĩ rằng một người chỉ làm gì cho ai đó mà họ thích thôi, tuy nhiên không phải vậy. Vì thế lần tới nếu bạn cần mượn cái gì đó, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ!
  • Ý nghĩa ở đây là tất cả mọi người đều thích trở thành người có ích, và ai cũng thích có ai đó mắc nợ họ -- thay vì mang ơn người khác. Họ cảm thấy mình có năng lực và quan trọng với bạn, từ đó họ thích bạn hơn.Tuy vậy không phải lúc nào bạn cũng nên nhờ người khác - yêu cầu quá nhiều sự giúp đỡ sẽ khiến bạn trở thành người phiền phức.
5. Giúp người kia cảm thấy dễ chịu. Cũng rõ ràng quá phải không? Chủ đề bao quát của bài viết này là hãy làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Nó nói về cách mà bạn nên lựa chọn. Mỗi người sẽ khác nhau một chút, nhưng chúng ta đều có những điểm chung. Chúng ta đều muốn nhận được sự chú ý, được hạnh phúc, muốn có cảm giác được quan tâm và có ích. Đối với những người mang lại cho chúng ta điều đó, chúng ta quý mến họ.
  • Tốt nhất là bạn hãy kết hợp nhiều phương pháp để tạo thiện cảm. Tán dương, hoặc nhờ giúp đỡ, hoặc cười nếu chỉ được thực hiện riêng lẻ sẽ không thật sự có tác dụng. Bạn phải kết hợp chúng lại với nhau. Nếu bạn đang tập trung vào người khác, bạn cần chuẩn bị để hành động – đặt ra những câu hỏi (thu hút sự chú ý), khen ngợi (tán dương họ), xin lời khuyên (làm cho họ cảm thấy mình thông minh và quan trọng), và thể hiện sự thông cảm (quan tâm đến họ). Khi họ cảm thấy bản thân tốt đẹp, họ sẽ cảm thấy bạn đáng yêu.

6. Ăn mặc tạo ấn tượng. Người ta hay nói rằng "Hãy ăn mặc vì công việc mà bạn muốn chứ không phải công việc mà bạn có?" Đúng vậy. Bạn nên ăn mặc vì hình ảnh mà bạn muốn người khác nhìn thấy, chứ không phải vì cảm giác của bạn hay vì bạn làm nghề gì. Con người dễ bị đánh lừa bởi quần áo. "Người đẹp nhờ lụa", đúng không nào? Bạn cần thêm bao nhiêu câu so sánh nữa đây?
  • Một nghiên cứu gần đây cho thấy mặc đồ hiệu giúp nâng cao địa vị của một người trong mắt người khác. Chất lượng quần áo đã không còn quan trọng, nhưng khi dùng thương hiệu xa xỉ, người mặc được xem là có địa vị cao và rồi họ sẽ được yêu thích hơn. Đó là một suy nghĩ khác mà người ta thường nhanh chóng kết luận về một người. Có lẽ đó không phải là cách đáng tin cậy (hay điều nên làm), nhưng đó là điều thường xảy ra.
7. Kiểm soát bản thân. Hiển nhiên là nhiều người không thích ở bên cạnh một người không thể kiềm chế mình. Khi họ không biết nên mong đợi điều gì ở bạn, họ trở nên khó chịu và căng thẳng. Bạn hãy cố gắng duy trì sự thoải mái, giữ bình tĩnh, và thái độ vui vẻ, thậm chí khi điều gì đó xảy ra không theo ý muốn của bạn. Những người mà bạn không quen thân thường sẽ lánh xa bạn bởi những biểu hiện khó tính, căng thẳng, và không an toàn.
  • Điều đó không có nghĩa là bạn phải che giấu những cảm xúc của mình. Bạn hãy sống thật. Nếu điều gì đó khiến bạn buồn, hãy để bản thân buồn. Nếu người khác đã không thích, không sao cả, họ vẫn sẽ không thích. Tuy nhiên trước khi bạn bắt đầu thể hiện, bạn cần chọn điều có lợi nhất cho mình. Có đáng để bạn suy xét không? Nếu có, hãy suy nghĩ kỹ. Nếu không, bạn cần đánh giá lại phản ứng của mình với tình huống hiện tại.
8. Thực hành những quy tắc cơ bản giữ vệ sinh cá nhân. Không ai muốn ở bên cạnh người có mùi hôi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì thế, bạn nên tắm rửa thường xuyên, gội đầu, cạo râu nếu cần, đánh răng và làm sạch kẽ răng, chải tóc, dùng kẹo bạc hà hoặc kẹo ngậm bạc hà, chuốt/làm sạch móng tay, dùng sản phẩm khử mùi, thay quần áo, giữ sạch bàn tay, v.v. Đó là những việc mà bạn dễ dàng làm được!
  • Nghĩ về cách này như một sự đầu tư cho bản thân. Thời gian bạn cần để trở nên xinh đẹp (và cảm thấy tự tin!) chắc chắn sẽ có ích cho bạn trong tương lai. Không chỉ nó giúp bạn được mọi người quý mến mà còn tốt cho sức khỏe của bạn.

9. Sử dụng tính hài hước của bạn. Có lẽ bạn vui tính, hãy sử dụng sự hài hước của mình! Nếu bạn có thể làm cho một người cười, bạn đã thu hút được họ! Bạn cần cẩn thận nói đùa sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Xúc phạm người khác không phải là điều nên làm - mục đích là hãy cho mọi người cười.
  • Nếu bạn nghĩ rằng mình không hài hước, đừng ngại cố gắng để trở nên vui vẻ. Có lẽ bạn có sự khôi hài khác với tiêu chuẩn. Có thể bạn thích châm biếm, trêu chọc, thông minh một cách hóm hỉnh -- bất cứ điều nào trong những trường hợp này có thể trở thành những giây phút vui vẻ. Bạn hãy sử dụng những gì bạn có. Có lẽ bạn sẽ tạo ra tình huống vui nhộn.
Nguồn: Wikihow.
 
  • Like
Reactions: Chi 054

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng đôi khi bạn cần trở nên đáng yêu hơn trong cuộc sống xã hội hoặc nghề nghiệp của mình. Bạn có thể làm được. Hãy vận dụng "nhu thuật" giao tiếp xã hội của bạn để làm cho hầu hết mọi người đều thích bạn. Bạn sẽ dễ dàng trở thành người được yêu thích hơn khi bạn quan tâm hơn đến cuộc sống và sở thích của người khác!

1. Mỉm cười. Cách đơn giản nhất để mọi người thích bạn là mỉm cười chân thành. Người ta luôn muốn ở bên cạnh những người vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì cảm giác đó có thể lây lan -- họ sẽ cảm thấy dễ chịu khi ở bên bạn. Mỉm cười là dấu hiệu đầu tiên (và rõ ràng nhất) cho thấy rằng bạn là một người mà ai cũng muốn ở bên cạnh. Hãy mỉm cười, và bạn sẽ thu hút mọi người.
  • Nhớ rằng nếu bạn cư xử như thể mình đang hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Đừng cố gượng ép một nụ cười giả tạo -- người khác sẽ phát hiện ra - tuy nhiên, nếu bạn có tâm trạng không tốt, đôi khi việc giả vờ vui vẻ có thể đánh lừa tâm trí, và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
2. Giao tiếp bằng mắt ở mức độ bạn cảm thấy thoải mái. Bạn nên thực hiện việc này một cách tự nhiên. Giao tiếp bằng mắt là một trong những cách đơn giản nhất để thể hiện với ai đó rằng bạn đang chú ý đến họ. Khi đang xem tivi, bạn nhìn vào tivi đúng không? Vì thế khi đang nói chuyện với ai đó, bạn cũng nên làm điều tương tự phải không?
  • Giao tiếp bằng mắt quá ít có thể bị xem là khiếm nhã. Bạn đang nhìn đi đâu thế? Cái gì đang khiến bạn phân tâm? Tại sao bạn cảm thấy cuộc trò chuyện hiện tại không đủ thú vị để tập trung? Nếu đây là vấn đề ở bạn, bạn cần nhận ra nó. Đó là tất cả những gì bạn cần thay đổi!
  • Giao tiếp bằng mắt quá nhiều có thể khiến người khác khó chịu. Bạn có thể bị hiểu nhầm là đang hăm dọa ai đó. Nếu nhận ra mình có vấn đề giao tiếp bằng mắt quá mức, thỉnh thoảng bạn nên cựa quậy một chút. Trong khi chuyện trò, bạn cũng có thể nhìn vào bàn tay, thức ăn, và những thứ khác nữa -- nhưng chỉ nhìn đi chỗ khác trong thời gian ngắn thôi nhé.
3. Đừng khẳng định bạn vượt trội hơn người khác. Có thể bạn đã đọc nhiều quyển sách khuyên mình nên tạo dáng đôi vai vuông, nâng cằm lên, và luôn bắt tay chặt. Mặc dù đây chắc chắn là những ý hay và có hiệu quả, trong một số trường hợp, có lẽ bạn không muốn bị xem là người mạnh mẽ. Bạn nên duy trì những dấu hiệu thể hiện sự tự tin, tuy nhiên nên có vài tín hiệu thể hiện rằng "Tôi-thật-sự-tôn-trọng-bạn" để tạo thế cân bằng giữa đôi bên.
  • Dù gặp bất cứ ai, bạn cũng nên tạo ra sự khác biệt một tí. Nếu bạn gặp ai đó và sắp bắt tay họ, hãy bước về phía họ và cúi người một chút (giống như tư thế cúi đầu chào). Hãy nghiêng đầu, giữ tư thế mở (đừng lúc nào cũng khoanh tay trước ngực và bắt chéo chân), và nghiêng người về bên này hay bên kia. Biểu hiện rằng bạn dễ chịu và quan tâm đến người khác sẽ phát ra tín hiệu làm cho người khác thích bạn, bất kể mức độ thân thiết khi trò chuyện.
4. Nhờ giúp đỡ. Cách này nghe có vẻ là lạ nếu bạn không quen nhờ người khác giúp đỡ - đó là một phương pháp gọi là "Hiệu ứng Benjamin Franklin". Về cơ bản, bạn xin được giúp đỡ, người khác giúp bạn, bạn cảm ơn họ, và rồi họ thích bạn hơn. Có lẽ bạn nghĩ rằng một người chỉ làm gì cho ai đó mà họ thích thôi, tuy nhiên không phải vậy. Vì thế lần tới nếu bạn cần mượn cái gì đó, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ!
  • Ý nghĩa ở đây là tất cả mọi người đều thích trở thành người có ích, và ai cũng thích có ai đó mắc nợ họ -- thay vì mang ơn người khác. Họ cảm thấy mình có năng lực và quan trọng với bạn, từ đó họ thích bạn hơn.Tuy vậy không phải lúc nào bạn cũng nên nhờ người khác - yêu cầu quá nhiều sự giúp đỡ sẽ khiến bạn trở thành người phiền phức.
5. Giúp người kia cảm thấy dễ chịu. Cũng rõ ràng quá phải không? Chủ đề bao quát của bài viết này là hãy làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Nó nói về cách mà bạn nên lựa chọn. Mỗi người sẽ khác nhau một chút, nhưng chúng ta đều có những điểm chung. Chúng ta đều muốn nhận được sự chú ý, được hạnh phúc, muốn có cảm giác được quan tâm và có ích. Đối với những người mang lại cho chúng ta điều đó, chúng ta quý mến họ.
  • Tốt nhất là bạn hãy kết hợp nhiều phương pháp để tạo thiện cảm. Tán dương, hoặc nhờ giúp đỡ, hoặc cười nếu chỉ được thực hiện riêng lẻ sẽ không thật sự có tác dụng. Bạn phải kết hợp chúng lại với nhau. Nếu bạn đang tập trung vào người khác, bạn cần chuẩn bị để hành động – đặt ra những câu hỏi (thu hút sự chú ý), khen ngợi (tán dương họ), xin lời khuyên (làm cho họ cảm thấy mình thông minh và quan trọng), và thể hiện sự thông cảm (quan tâm đến họ). Khi họ cảm thấy bản thân tốt đẹp, họ sẽ cảm thấy bạn đáng yêu.

6. Ăn mặc tạo ấn tượng. Người ta hay nói rằng "Hãy ăn mặc vì công việc mà bạn muốn chứ không phải công việc mà bạn có?" Đúng vậy. Bạn nên ăn mặc vì hình ảnh mà bạn muốn người khác nhìn thấy, chứ không phải vì cảm giác của bạn hay vì bạn làm nghề gì. Con người dễ bị đánh lừa bởi quần áo. "Người đẹp nhờ lụa", đúng không nào? Bạn cần thêm bao nhiêu câu so sánh nữa đây?
  • Một nghiên cứu gần đây cho thấy mặc đồ hiệu giúp nâng cao địa vị của một người trong mắt người khác. Chất lượng quần áo đã không còn quan trọng, nhưng khi dùng thương hiệu xa xỉ, người mặc được xem là có địa vị cao và rồi họ sẽ được yêu thích hơn. Đó là một suy nghĩ khác mà người ta thường nhanh chóng kết luận về một người. Có lẽ đó không phải là cách đáng tin cậy (hay điều nên làm), nhưng đó là điều thường xảy ra.
7. Kiểm soát bản thân. Hiển nhiên là nhiều người không thích ở bên cạnh một người không thể kiềm chế mình. Khi họ không biết nên mong đợi điều gì ở bạn, họ trở nên khó chịu và căng thẳng. Bạn hãy cố gắng duy trì sự thoải mái, giữ bình tĩnh, và thái độ vui vẻ, thậm chí khi điều gì đó xảy ra không theo ý muốn của bạn. Những người mà bạn không quen thân thường sẽ lánh xa bạn bởi những biểu hiện khó tính, căng thẳng, và không an toàn.
  • Điều đó không có nghĩa là bạn phải che giấu những cảm xúc của mình. Bạn hãy sống thật. Nếu điều gì đó khiến bạn buồn, hãy để bản thân buồn. Nếu người khác đã không thích, không sao cả, họ vẫn sẽ không thích. Tuy nhiên trước khi bạn bắt đầu thể hiện, bạn cần chọn điều có lợi nhất cho mình. Có đáng để bạn suy xét không? Nếu có, hãy suy nghĩ kỹ. Nếu không, bạn cần đánh giá lại phản ứng của mình với tình huống hiện tại.
8. Thực hành những quy tắc cơ bản giữ vệ sinh cá nhân. Không ai muốn ở bên cạnh người có mùi hôi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì thế, bạn nên tắm rửa thường xuyên, gội đầu, cạo râu nếu cần, đánh răng và làm sạch kẽ răng, chải tóc, dùng kẹo bạc hà hoặc kẹo ngậm bạc hà, chuốt/làm sạch móng tay, dùng sản phẩm khử mùi, thay quần áo, giữ sạch bàn tay, v.v. Đó là những việc mà bạn dễ dàng làm được!
  • Nghĩ về cách này như một sự đầu tư cho bản thân. Thời gian bạn cần để trở nên xinh đẹp (và cảm thấy tự tin!) chắc chắn sẽ có ích cho bạn trong tương lai. Không chỉ nó giúp bạn được mọi người quý mến mà còn tốt cho sức khỏe của bạn.

9. Sử dụng tính hài hước của bạn. Có lẽ bạn vui tính, hãy sử dụng sự hài hước của mình! Nếu bạn có thể làm cho một người cười, bạn đã thu hút được họ! Bạn cần cẩn thận nói đùa sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Xúc phạm người khác không phải là điều nên làm - mục đích là hãy cho mọi người cười.
  • Nếu bạn nghĩ rằng mình không hài hước, đừng ngại cố gắng để trở nên vui vẻ. Có lẽ bạn có sự khôi hài khác với tiêu chuẩn. Có thể bạn thích châm biếm, trêu chọc, thông minh một cách hóm hỉnh -- bất cứ điều nào trong những trường hợp này có thể trở thành những giây phút vui vẻ. Bạn hãy sử dụng những gì bạn có. Có lẽ bạn sẽ tạo ra tình huống vui nhộn.
Nguồn: Wikihow.
Có những câu chuyện hài hước rồi còn làm cho người khác thích mìn nữa ư??Nhiều nhỉ
 
Top Bottom