Có lẽ lời nói của mik vẫn ko thể truyền tải hết thông điệp cho người đọc rồi, thế thì cho mình ns cách khác cho dễ hiểu hơn
1. Mình nói: Bác Nông dân không ở ruộng thì ở đâu, mà phải dùng từ " thăm". Có lẽ cô giáo bạn đánh đố chỗ này.
2. sau đó bạn kia nói : Mình đính chính một chút ở câu trả lời này.. bạn trả lời khá đúng và rõ ràng nhưng bác nông dân cũng có nhà của bác chứ có ở ruông hẳn đâu :v :v nên "thăm" ruộng là rất bình thường bạn nhé.. có người ruộng ở 1 chỗ mà nhà ở cách đó những 5-10km mà.
5-10km ????? thế thì có về nhà làm gì ! Trung bình tốc độ đi cng là 5km/h ( nếu nhớ ko lầm). thì trưa đi về đi lên lại cũng mất 2-4 tiếng, mik nghĩ ko ai rảnh đến mức độ đó=> ở lại là cách tốt nhất.
3. Mình có nghe câu:" Bán mặt cho đát, bán lưng cho trời" nên mình từ trước đến giờ cứ nghĩ là Nông dân luôn luôn làm việc ở ngoài ruộng ( có thể mình nhầm lẫn ở chỗ này) luôn làm việc ở ngoài ruộng, dường như tất cả thời gian đều ở ngoài ruộng, từ 5 giờ sáng khi tiếng gà gáy thì họ đã đi, cho đến chiều tối mới về, thì liệu có dùng từ " thăm"