Văn 9 Nguyên nhân cái chết của Vũ Nương-người con gái đáng thương!

L

locuyen2007u

Giúp em bài văn này với:"cảm nhận của em về cái chết cũa Vũ Nương trong truyện Người con gái Nam Xương" Viết thầnh bài văn đó nghe8-|
 
A

ananh

Nguyên nhân cái chết của Vũ Nương là do lôừi nói ngay thơ của dứa con,do sự ghen tuông mù quáng của Trương Sinh,và đặc biệt là do chế độ phong kiến tàn ác bất công đã đẩy VN vào cái chết vô cùng đau thương.Cái chết Vn không chỉ dùng để chứng minh cho sự trong sạch, giữ gìn chinh tiết của nàng mà nó còn tó cáo gay gắt sự bất công của chế độ phong kiến.
 
D

doigiaythuytinh

Chuyện người con gái Nam Xương là số phận người con gái tài hoa, bạc mệnh trong xã hội phong kiến phụ quyền. Cái chết của vũ Nương chính là cao trào làm nên tính hấp dân của câu chuyện. Vậy thì, vũ nương chết là do đâu? Tôi xin trả lời ngay, đó là do những bất công, tàn bạo của xã hội phân quyền. Chỉ vì nghe lời nói dại của đứa con nhỏ, lại vì thất học nên Trương Sinh đã nghi ngờ Vũ Nương không thủy chung. Nhưng cái mỗi nghi ngờ ấy đâu chỉ dừng lại ở mức độ suy nghĩ, những ghen tuông, kì thị đã khiến Trương Sinh trở thành kẻ vũ phu, đánh đập, chửi mắng Vũ Nương không thương tiếc. Cái chết của Vũ Nương là sự đầu hàng của người phụ nữ nói riêng và những con người "thấp cổ bé họng" nói chung , là lời lên án, tố cáo xã hội PK tàn bạo. Việc VN sống lại thể hiện niềm mong ước của nhân dân ta về một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn
 
T

thienthan74

Cái chết cuả Vũ Nương có rất nhiều nguyên nhân
1. Chi tiết mang ý nghĩa vừa là nút thắt vừa là nút mở của câu chuyện đó chính là câu nói của bé Đản
2. DO chồng của nàng là Trương Sinh , một con người hay ghen bóng ghen gió , tính luôn đa nghi với tất cả mọi nòi dù là ai , chỉ với một câu nói của đứa trẻ mới tập nói mà đã cho rằng vợ mình là một người đàn bà khôgn chung thủy , chỉ bik lấy bóng gió mà mắng nhiếc vũ nương hok cho nàng lấy một lời giải thik , khi nàng hỏi thfy trương sinh đã gạt đy , một mực cho rằng vợ mình lừa dối, đã chung đụng với kẻ khác khi mình đy vắng. Chính sự ít học , tính đa nghi mà TS đã đẩy VN đến với bờ vực của cái chết
3. Do xã hội phogn kiến mục nát thừoi ấy đã đối sủ bất công với những người phụ nữ , luôn xem thường họ như những kẻ thấp hèn nhất của xã hội, đối xử với họ một cách tàn bạo. Và chính sự bất côgn ấy cũng chính là một lí do gián tiếp gây ra cái chết oan nghiệt của vũ nương
2+3 : TS là một hình ảnh tiêu biểu cho xã hội phong kiến lức bấy h, một xã hội chứa đầy rẫy những con người bị đối xử tệ bạc như VN .
Mới ngxhi ả có thế thui àk ^^!
 
H

happykid

nguyên nhân tóm gọn:
1_lời nói vô tình, vô ý thức của con trẻ_bé Đản
2_cái ít học, đa nghi,hay ghen của trương sinh
3_hôn nhân của gđ VN không dựa trên cơ sở tình yêu chân chính-->không có niềm tin,thấu hiểu lẫn nhau
4_XHPK với chiến tranh PK nồi da nấu thịt vô nghĩa tàn ác,với các quan niệm PK vô tình, tàn nhẫn "Phu xướng phụ tùy"
 
H

hachiko_theblues

Nguyên nhân cái chết của Vũ Nương do chiến tranh phong kiến chỉ là nguyên nhân xa, cách nói chung, nặng nề về quy kết theo quan điểm giai cấp đơn giản, một chiều. Bởi lẽ cuộc chiến tranh này rút cuộc đã không ảnh hưởng gì đến chàng họ Trương, chàng trở về trong niềm vui chiến thắng và nỗi buồn vui gia đình. Điều quan trọng là ngay mở đầu truyện đã có đoạn giới thiệu cá tính nhân vật họ Trương: "Song Tương Sinh có tính hay ghen, đối với vợ phòng ngừa thái quá", đến khi nghe đứa con ngây thơ kể chuyện mẹ đùa với cái bóng thì chàng đã quáng mù ra mưa: "Tính chàng hay ghen, nghe đứa con nói vậy, tin chắc đinh ninh là vợ hư, không còn có cách gì tháo cởi ra được". Thế rồi chàng về nhà mắng vợ cho hả giận, sau thường nhiếc móc và đánh đuổi, họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì. Đó mới chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết oan khiên, thương cảm của Vũ Nương.
 
K

kitty0612

Cái chết của Vũ Nương là một cái chết đau đớn,
Có ý kiến cho rằng cái chết cảu vũ nương là vì những lời nói ngây thơ của bé đnr nhưng thực ra Vũ nương chết là vì sự độc đoán của Trương Sinh, và sự tàn nhẫn, bất công của xã hôi, nàng không thể nào trở về được trần gian mà chỉ muốn Trương Sinh lập đàn giải oan cho mình vì xã hội phong kiến không còn chỗ cho nàng nói riêng và cho nhưng người phụ nữ như nàng nói chung. Một xã hội trọng nam khinh nữ, bất công thật đúng với câu " Hồng nhan bạc phận"
 
H

hocvocat

cái chết của Vũ Nương la do sư thúc ép của xã hội phong kiến lúc bấy giờ . Nó làm cho người fụ nữ thời dó không thể minh oan cho chính mình . Và nó cũng đẩy người phụ nữ thời đó rơi vao hoàn cảnh bế tắc
 
C

cuncon_baby

cái chết cuả Vũ Nương là một cái chét đâu đó đã được tác giả báo trước bỡi vì vẻ đẹp cug như đưc hạnh của nàng.Mô típ nguời đẹp mà số phận trôi nỗi đã đưoc noi khá nhìu giai đoạn luc bấy giờ. Hơn nữa nguyên nhân của cái chết Vũ Nương ngoài sự vô í của nàng khi noi vơi con rằng cái bóng của mình là cha của Đản, sự vô í cuả con khi nói chính vơi chàng Trương Sinh (hay nghi ngờ, ghen tuông) chàng hem phải cho nó.Hơn nữa cug do sự ghen tuông mù quan hme điều tra rõ ràng hem biết lăng nghe từ nhìu phương diện cuả chàng Trương .Nhưng qua đo cug hiện hữu cái sự phi lí cảu cuộc chiến tranh phi nghĩa mà hậu quả là con xa cha, vợ xa chông, mẹ xa con.Nhưng cug có sợ không tin tưởng lẫn nhau của chàng Trương sinh đối vơi vợ
 
P

phamcongson

nguyen nhan cai chet cua vu nuong

nguyen nhan cai chet cua vu nuong co hai nguyen nhan.nguyen nhan khach quan va nguyen nhan chu quan.khac quan la do che do phong kjen da day nguoi phu nu trong che do phong kjen phaj vao con duong cung ko loi thoat.nguyen nhan chu quan la do su ngay tho cua con tre va su trong nam kjinh nu.mh biet co the thui mong cac ban gop y kjen them:D
 
X

xoaquakhu

nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vũ Nương

- Cái chết cũa Vũ Nương(VN) gồm nhiều nguyên nhân bao gồm cả nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp :
- nguyên nhân trực tiếp : Vũ Nương gieo mình xuống sông Hoàng Giang
- nguyên nhân gián tiếp :
+ Do lời nói của bé Đản , là 1 đứa bé 3 tuổi chưa hiểu được vấn đề lớn lao do vậy khi nghe VN chỉ bóng của mình bảo nó là cha Đản thì nó tin ngay cái bóng là người cha thật đến khi người cha thật xuất hiện thì nó lại k nhận
+ Do cuộc hôn nhân của VN và Trương Sinh(TS) là cuộc hôn nhân k bình đẳng . mang đậm màu sắc mua bán
+ Nhờ có sự giàu có đã tạo cho TS ở 1 vị trí là kỉ có thể có quyền _ cái thế của người đàn ông trong xhpk , vị trí của người chồng
+ Do tính cách của TS đa nghi vợ , hay ghen , phòng ngừa vợ wa sức , khi đi lính về tâm trạng đã nặng nề lại nhận được 1 thông tin vô cùng tin cậy, lại gay cấn như đổ đầu vào lửa , tính đa nghi đã đẩy TS đến độ cao trào , đinh ninh là vợ hư mất nết
+ Do hoàn cảnh xã hội lúc bấy h
+ Do xhpk trọng nam khinh nữ
+ Do chiến tranh pk
+ Do sự giáo dục của Việt Nam và sự ủy mị mềm yếu của nàng

tớ chỉ trả lời được vậy thôi có gì các pạn làm giúp tớ tiếp nhé ...chúc thành công :)
 
Last edited by a moderator:
C

cori

Vũ Nương là cô gái thuỳ mị nết na nhưng phải chết bằng một cách thật oan khuất làm cho người đọc có thể thấy phẫn nộ tuy hồi cuối nàng được giải oan.Cái chết ấy do nhiều nguyên nhân như:
- trong xã hội lúc bấy giờ, một xã hội có chế độ trong nam khinh nữ nên cho dù Vũ Nương có cố gắng giải oan cho mình và cho dù hàng xóm có khuyên ngăn nhưng TS vẫn ko nghe và cho là VN đã phản bội mình ko chung thuỷ.
- Cuộc hôn nhân của TS và VN là không có sự ngắn kết hay nói cách khác là không có tình yêu, TS chỉ thấy VN xinh đẹp nên mới cưới làm vợ của mình.
- một yếu tố quan trọng là tính cách của TS : đa nghi nên đã ngờ vực cho VN chỉ sau một câu nói của bé Đản; thứ hai là do tính bảo thủ cho dù VN có hỏi là ai nói thì TS cũng ko chịu trả lời nếu lúc đó TS chịu nói là bé Đản thì cũng chẳng ép VN đến cái chết cuối cùng đó là tin vào lời nói của một đứa trẻ mới chỉ có 3 tuổi nhưng lời nói ấy đã làm TS tin và ngờ vực lòng chung thuỷ của VN.
- Tuy đây ko phải là do Ts nhưng câu chuyện về cái bóng trên tường do bé Đản nói chính là một nút thắt cho câu chuyện.chính cái bóng đã đưa Vn đến cái chết và sau này cũng chính cái bóng đã cởi oan cho Vn.
Tớ xin hết!!!!!!!
P/S:ko bit có đủ ko nữa!!!!!!!!!
 
T

trunghieu_5000

Cái chết của Vũ nương có nhiều nguyên nhân , vì cuộc hôn nhân ko bình đẳng của nàng vs TS tạo điều kiện cho tíh hay ghen của TS bộc fát và cách cử xự hồ độc đoán của TS . bên cạnh đó còn có tình huống bất ngờ là câu nói ngây thơ của bé Đản khiến cho tính ghen của TS đến độ cao trào . Nhưng nguyên nhân chủ yếu là sự đối xử bất công đối vs người fụ nữ trong xã hội phong kiến .
 
S

somus_jet

theo mình biết thì
Nguyên nhân cái chết Vũ Nương gồm rất nhiều :- chiến tranh phong kiến
-hôn nhân không bình đẳng
-lời bé Đản
-Trương Sinh hay ghen đa nghi
-cái bóng..
Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất là ở xã hội phong kiến
Không có một xã hội phong kiến như thế sẽ không có một TS như thế bởi chính cái xã hội tan ác bất nhân đã tạo nên một TS hay ghen,đa nghi và "nam quyền độc đoán" ..
P/S : với đề này bạn nên chú trọng vào cái "nam quyền độc đoán " của TS do xã hội PK tạo nên và TS cũng là nạn nhân của XHPK
 
D

duongtuanqb

do Trương Sinh có tính đa nghi, ngen tuông vô cớ, tin lời nói ngây thơ của con trẻ, Vũ Nương ko có cách nào minh oan đành phải tự vẫn ở sông Hoàng Giang.
2 con người này đại diện cho 2 giai cấp trong XHPK xưa
 
D

ductaitkt646

tôi cũng chịu luôn mà ai biết : dụng ý của nguyễn dữ khi thể hiện niềm thương cảm đối với người phụ nử dưới chế độ phong kiến là gì không****************************????
 
H

hoangtusaobang_01

cái chết của vũ nương là do xã hội phong kiến là nguyên nhân chính. nhưng còn phải kể đến nguyên nhân là do sự độc đoán, bảo thủ cố, chấp của trương sinh không nghe vũ nương giải thích.
 
H

hoinhothoi

tra loi

nhac den xhpk la chung ta lai nhac den mot thoi ki tam toi cua xhvn da gay nen bao dau kho cho con nguoi,dac biet la so phan nguoi phu nu nhung nguoi thap co be hong .Va vu nuong trong "chuyen nguoi con gai nam xuong "cua nguyen du la mot trong so ay .co nhiu nguyen nhan dan den cai chet oan khien cua nang .nao la do che do pk bat cong tan bao cho nguoi dan ong moi quyen hanh co quyen ruong bo nguoi phu nu ,nao la dotruong sinh co tinh da nghi hay ghen ,roi do ca tinh tinh ngay tho cua be dan song ta cung ko the ko ke den mot nguyen nhan khac do la do le giao pk qua lac hau coi thuong nguoi phu nu va qua coi trong hai chu "trinh tiet" nen da xo day mot nguoi phu nu net na thuy mi vao con duong be tac -cuoc doi lang ket thuc tu day .
 
M

mia_kul

Vì sao Vũ Nương chết?
~Vì cô ấy tự tử
Vì sao cô ấy tự tử?
~Vì lòng tự trọng của cô ấy quá lớn, vì cô ấy muốn chứng minh sự trong sạch của mình ~ một cách duy nhất cô ấy có thể nghĩ ra.
Nguyên nhân Vũ Nương chết, ko chỉ vì sự ghen tuông của chồng (tên là gì ấy nhỉ 8-}). Đó mới chỉ là nguyên nhân ban đầu. Nàng chết, bởi ko còn nghĩ ra một lối thoát khác, khi mà nàng đang rất bế tắc. Nàng chết, vì để bảo vệ sự trong sạch của mình, đó là cách tốt nhất để người khác nhận ra.
 
L

loveleemusic

Theo ý kiến cá nhân mình thì mặc dù có nhiều nguyên nhân gân nên cái chết oan nghiệt của Vũ Nương như đã phân tích. Trương Sinh với cá tính gia trưởng, hay ghen tuông, nóng nảy bị kết án là nguyên nhân chính nhưng mỉnh cảm thấy cả 2 nhân vật TS và VNg đểu đáng thương. Một người sống trọn trái tim cho chông đến chết phải chịu nỗi oan nghiệt khôn nguôi, một người phải sống trong cái xã hội pk thối nát, bất nhân đã phải chịu cái ảnh hưởng vô thức tình khi mới sinh ra để rồi phải trưởng thành trong cái tính khí rập khuôn của người đàn ông đứng đầu gia đình thì còn gì đau đơn hơn nữa. Nếu được lựa chọn thì chắn chắn TS sẽ không bai giờ sống trong cái xh ấy đâu. Cho nên kết luận của mình là XHPK là nguyên nhận chính gây ra cái chết oan khuất của VNg khiến ta phải chạnh lòng.
 
Top Bottom