[văn 6] - Miêu tả cha mẹ khi em làm được việc tốt

H

hocmai.nguvan

I. Mở bài:
- Con cái là tài sản quý giá nhất, là niềm tự hào của cha mẹ.
- Trong một lần nào đó em đã làm được một việc tốt khiến cha (mẹ) vui lòng, và lần đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
II. Thân bài
1. Giới thiệu hành động tốt mà em đã làm là gì:
- Nguyên nhân của sự việc
- Diễn biến của sự việc:
+ Thời gian.
+ Nhân vật.
+ Địa điểm.
2. Kết quả của hành động:
- Em đã làm được một việc tốt.
- Thái độ của cha (mẹ): vui mừng, tươi cười, khen ngợi...
III. Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ của em khi làm được việc tốt khiến cha (mẹ) vui mừng.
- Hứa cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa, xứng đáng là "Con ngoan, trò giỏi"
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom