Mình có bài khá là hay đây. Bài không khó lắm, chi cần suy nghĩ một chút là ra thôi.
* Trong một khu vườn, thực vật là nguồn thức ăn cho nhiều loài: gỗ làm thức ăn cho sâu đục thân, hoa cung cấp mật và phấn cho bướm, quả làm mồi cho sâu hại quả và chim ăn trái, vỏ cây là thức ăn cho công trùng cánh cứng, rễ là thức ăn cho chuột, chim ăn côn trùng diệt sâu đục thân, bướm hại quả và cánh cứng nhưng lại làm mồi cho chim ăn thịt cỡ lớn, chuột là thức ăn cho rắn, thú ăn thịt và chim ăn thịt cỡ lớn. Loài cuối cùng này lại bắt cả chim ăn trái làm mồi.
a/ Vẽ sơ đồ lưới thức ăn trong sơ đồ dó.
b/ Chim ăn thịt cỡ lớn sử dụng những con mồi nào trong số những còn mồi của chúng để năng lượng đỡ hao phí khi đi qua các bậc dinh dưỡng của mắt xích thức ăn.
c/ Các loài sâu đục thân, bướm, sâu hại quả cánh cứng đều lấy thức ăn từ thực vật. Vậy chúng có cạnh tranh với nhau không? Giải thích?
d/ Khi nguồn thức ăn là rễ cây bị suy giảm mạnh, thì những loài nào cạnh tranh với nhau gay gắt nhất trong phạm vi lưới thức ăn của khu vườn này?
Mong cái này có ích