Tui còn nhớ sơ sơ tí là (không biết đúng không nữa )
Do tính bình đẳng của 3 nguyên tử F mà liên kết pi của B-F có thể chuyển hóa qua lại với nhau
Còn tính theo thuyết MO thì do có 1 lk pi không định xứ
Tui còn nhớ sơ sơ tí là (không biết đúng không nữa )
Do tính bình đẳng của 3 nguyên tử F mà liên kết pi của B-F có thể chuyển hóa qua lại với nhau
Còn tính theo thuyết MO thì do có 1 lk pi không định xứ
Em vẽ công thức Lewis ra sẽ thấy.
Nguyên tử B có 3 electron hóa trị có thể tạo 3 liên kết với 3 nguyên tử F => lúc này xung quanh B có 3 cặp e (6 e)
Tuy nhiên B và F đều thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn nên phải thỏa quy tắc bắt tử (xung quanh mỗi nguyên tử có 8 e) nên 1 ngtu F sẽ cho 1 cặp e vào B do F còn đôi điện tử tự do và B còn 1 orbitan trống, hình thành liên kết pi cho nhận