Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm khác

Q

qunhlinh1997

H

haibara_55

1/Khoa học xếp con mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp vì chúng đều có các đặc điểm cơ bản giống nhau như có thân mềm không phân đốt,có khoang áo, có thần kinh và giác quan phát triển, có hệ tiêu hoá phân hoá,...
2/Ở chợ và vùng biển địa phương em có trai, ốc hút, ốc gạo, mực,... được bán làm thực phẩm. Loài sò huyết, nghêu, mực,... có giá trị xuất khẩu
 
M

mosoco_yumi_73

1/ người ta xếp con mực bơi nhanh cùng ngành với con ốc sên vì nó và ốc sên cùng có chung đặc điểm như: có thân mềm, không phân đốt và có khoang áo phát triển.
2/ở chợ và vùng thường bán những con như là ốc, trai, hến...làm thực phẩm. loài sò huyết, bào ngư, mực(phơi khô và mực sống)
nhớ thánh nha!
 
L

linhhahoa

Đặc điểm chung của ngàng thân mềm

1, Miệng của sứa có đặc điểm gì khác so với thuỷ tức?
2, Đặc điểm ko có ở san hô?
3, Cấu tạo của sức thích nghi với đời sống di chuyển tự do như thế nào?
;);)
 
C

conan193

3)cấu tạo thích nghi là:
bơi nhanh, có các tua để bắt mồi,có khả năng tấn công và tự vệ
thừơng có màu thích nghi với môi trường
mắt có các giác quan để có thể nhìn thấy trong khoảng tối
 
H

haibara_55

1/ miệng của sứa có ít tua hơn miệng của thuỷ tức
2/ đặc điểm không có ở san hô là không di chuyển được
3/ cấu tạo của sứa giúp thích nghi đó là: có tua miệng
 
N

nguyentruongphong

1, Miệng của sứa có đặc điểm gì khác so với thuỷ tức?
2, Đặc điểm ko có ở san hô?
3, Cấu tạo của sức thích nghi với đời sống di chuyển tự do như thế nào?
;);)
1/ Thuc ra tua mieng cua hai con vat tren ma ban vua ke thi ko the dem duoc tua mieng cua nao nhieu hon con nao ca. Theo toi ca hai con vat deu co tua bang nhau.
2/San ho la nhung sinh vat song theo kieu thanh tap doan. Chung ko di chuyen duoc nhung neu xet ve mat rieng thi moi mot co the lai song tach roi, rieng biet nhau
3/Dung
DIA CHI:www.nguyentruongphongwebsites.com
 
F

foreverisschool

câu hỏi 1,2

1
Vì chúng có đặc điểm giống nhau:
- Thân mềm, cơ thế không phân đốt.
- Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thố.
- Có hệ tiêu hóa phân hóa.
- Có khoang áo phát triển

2
Nói chung ở các chợ địa phương trong cả nước thường gặp các loại
- trai, hên. Chợ vùng biến còn có thêm mực (mực khô và mực tươi). Đó là những thực phẩm có giá trị xuất khẩu.


 
Top Bottom