đột biến nhiễm sắc thể mất đoạn

X

xedapoi_kiniemtuoitho

nếu như thế thì cần đến các thiên tài như chúng mình để làm điều đó thôi ..chứ nền khoa học bây giờ ..và xã hội đâu cho phép .... chúa đã tạo hóa cho con người như thế tại sao lại bỏ đi nhỉ'' dù biết điều đó vẫn là tốt cho con ngưòi''
 
V

vinhx6

ở đây mang tính chất nhân đạo xã hội! liệu ai đảm bảo rằng làm thế sẽ đảm bảo an toàn! vả lại bộ nst của người đã qua một thời gian dài đi vào ổn định! cái j cũng có chức năng riêng của nó! và nên tôn trọng sự tiến hoá của tự nhiên! ở đó kg bất kì loài vật nào cả con người cũng phải tuân theo quy luật chon loc của tự nhiên
 
T

taolatao82

ở đây mang tính chất nhân đạo xã hội! liệu ai đảm bảo rằng làm thế sẽ đảm bảo an toàn! vả lại bộ nst của người đã qua một thời gian dài đi vào ổn định! cái j cũng có chức năng riêng của nó! và nên tôn trọng sự tiến hoá của tự nhiên! ở đó kg bất kì loài vật nào cả con người cũng phải tuân theo quy luật chon loc của tự nhiên
bạn trả lời rất hay
mình bổ sung thêm nhé
bộ gen của con người cũng chỉ mới được giải mã toàn bộ chưa lâu nên có thể trong tương lai người ta mới áp dụng còn hiện tại chưa thể xác định chính xác được.
các gen bình thường thì chẳng xấu hay tốt chúng phù hợp với chức năng chỉ có những gen bị bién đổi có thể gây hại nhưng nếu đã biến đổi thì có ai biết trước đâu mà loại bỏ......... các bạn bổ sung thêm nhé
 
C

cuongcon12t4qx1

nhân đạo cũng chỉ là một phần thôi bạn ạ! Chiều quan trọng ở đây là con người là loài tiến hoá nhất trong giới sinh vật, bộ máy thông tin di truyền rất bền vững , Mức phản ứng rất rộng, nhạy bén với các kích thích từ bên ngoài, rất dễ gây chết khi thực hiện đột biến và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nòi giống sau này. Từ thực tế bạn thấy đó, có nhiều trường hợp người ta tiến hành đột biến trên động vật bậc cao đâu, đa số chỉ trên thực vật mới có kết quả...bye...bye....
cường con 12t4 trường THPT Quảng Xương 1- Quảng Xương- Thanh Hoá
 
Top Bottom