[Địa lí 7] Châu Nam Cực

B

buombinh8234

tại vì do là nơi đây nhiệt độ vào mùa đông thì là -$90.5^o$C
mùa hạ thì -$30^o$C rồi nên nơi đó rất lạnh và bao phủ nó toàn là băng tuyết nên và điều kiện giá lạnh nên đã hình thành các cao nguyên băng khổng lồ và người ta kết luận đó là hoang mạc lạnh.và nó nằm ở cực bắc. 1 điều là người ta nói hoang mạc này là hoang mạc lạnh là nơi đây không có người ở và con người đế sống không nổi.và các bạn đã biết đã nói là hoang mạc là không có người sinh sống. để mình chứng minh cho bạn thấy. ở hoang mạc nóng sung quanh không có cây cối con người mà khí hậu khì rất nóng. hoang mạc lạnh cũng tương tự không cây cối con người nhưng nơi dây có khí hậu lạnh băng giá
chim và động vật sinh sống là nhờ dựa vào nguồn tôm cá và phù du sinh vật dồi dào trong các biển bao quanh
:D
 
Last edited by a moderator:
H

hungasdfghjkl

tại vì do là nơi đây nhiệt độ vào mùa đông thì là -$90.5^o$C
mùa hạ thì -$30^o$C rồi nên nơi đó rất lạnh và bao phủ nó toàn là băng tuyết nên và điều kiện giá lạnh nên đã hình thành các cao nguyên băng khổng lồ và người ta kết luận đó là hoang mạc lạnh.và nó nằm ở cực bắc. 1 điều là người ta nói hoang mạc này là hoang mạc lạnh là nơi đây không có người ở và con người đế sống không nổi.và các bạn đã biết đã nói là hoang mạc là không có người sinh sống. để mình chứng minh cho bạn thấy. ở hoang mạc nóng sung quanh không có cây cối con người mà khí hậu khì rất nóng. hoang mạc lạnh cũng tương tự không cây cối con người nhưng nơi dây có khí hậu lạnh băng giá
chim và động vật sinh sống là nhờ dựa vào nguồn tôm cá và phù du sinh vật dồi dào trong các biển bao quanh
:D

Chúng còn có cả lớp mỡ hay lông dày bao bọc mà !
 
H

hiennguyenthu082

Bởi vì những loài đông vật ở nam cực đều chịu lạnh giỏi, ở nam cực lại có những dòng biển nhiều cá tôm và động vât phù du. Hơn nữa ở nam cực hầu như không có người sinh sóng, cho nên chúng không bị săn bắt hay kìm hãm sự phát triển nên có nhiều động vật sinh sống.
 
Top Bottom