[ vật lý 7 ] những câu đố vui trong Vật lý

C

callalily

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mọi người cùng nhau hỏi những câu hỏi vui về những kiến thức vật lý để xả stress sau những kì thi học kì nào!
mình đầu tiên nha:
1, Ai là người bác bỏ quan điểm vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ ?
2,Tại sao con người chịu nóng ở 600C trong không khí mà lại bị bỏng trong nước cũng ở nhiệt độ đó ?
3,Vẩy nước lên thanh sắt được nung ở 1000C và thanh sắt đã nung đỏ chói thì giọt nước ở thanh nào bay hơi nhanh hơn ?

>> chú ý sửa tên chủ đề cho đúng : [ vật lý + lớp ] + tên chủ đề
 
Last edited by a moderator:
N

ngobin3

mọi người cùng nhau hỏi những câu hỏi vui về những kiến thức vật lý để xả stress sau những kì thi học kì nào!
mình đầu tiên nha:
1, Ai là người bác bỏ quan điểm vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ ?
2,Tại sao con người chịu nóng ở 600C trong không khí mà lại bị bỏng trong nước cũng ở nhiệt độ đó ?
3,Vẩy nước lên thanh sắt được nung ở 1000C và thanh sắt đã nung đỏ chói thì giọt nước ở thanh nào bay hơi nhanh hơn ?
1. Galilê với thí nghiệm lông gà và hòn sỏi trong ống chân không
2. Vì nhiệt dung C nước khác không khí nên đenta t khác nhau ( nước lớn hơn )
3. Õ Giọt nước trên thanh sắt được nung ở 1000 độC bốc hơi nhanh hơn
 
C

callalily

Ok!tiếp!
1,Sự kiện gì trong lịch sử đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu ?
2,Phân biệt sự khác nhau và giống nhau của lăng kính và thấu kính ?
3,Vào mỗi buổi bình minh người ta gọi nó là Sao Mai, và những buổi hoàng hôn, người ta gọi nó là Sao Hôm. Đó là hành tinh nào trong 9 hành tinh của thái dương hệ Mặt Trời chúng ta ?
Lần này dễ hơn!
 
L

lovehanchul

sự kiện con người bay ra khỏi td và wan sát hehe giống nhau đều là kính, khác nhau 1 cái là lăng kính, 1 cái là thấu kính là sao... hjhj mấy cái này mình chưa học:D:D:D
 
P

pokemon_011

Ok!tiếp!
1,Sự kiện gì trong lịch sử đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu ?
2,Phân biệt sự khác nhau và giống nhau của lăng kính và thấu kính ?
3,Vào mỗi buổi bình minh người ta gọi nó là Sao Mai, và những buổi hoàng hôn, người ta gọi nó là Sao Hôm. Đó là hành tinh nào trong 9 hành tinh của thái dương hệ Mặt Trời chúng ta ?
Lần này dễ hơn!

1.
Aristotle là một nhà triết học cổ Hy Lạp. Ông được xem là người tạo ra môn luận lý học, người đầu tiên chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu. Ông cũng thiết lập một phương cách tiếp cận với triết học bắt đầu bằng quan sát và trải nghiệm trước khi đi tới tư duy trừu tượng. Aristotle cũng được biết đến như người cha đỡ đầu của vật lý học, ông đã viết quyển "Vật lý học" đầu tiên của nhân loại. Phương pháp trình bày của Aristotle trong cuốn sách này khác hẳn ngày nay. Trong cuốn sách này hoàn toàn không có công thức toán học và không có thí nghiệm. Ông đi đến kết luận bằng lập luận và bằng trực giác. Những công trình về sinh học chứng tỏ ông là một nhà thực nghiệm giỏi. Thời trung cổ, các học thuyết của Aristotle đựoc nhà thờ công nhận như kinh thánh, mọi ý kiến phản bác quan điểm của ông đều bị đưa ra xét xử. Aristotle đóng góp rất nhiều cho triết học và sinh học. Các công trình về sinh học của ông đều có cơ sở vững chắc, ông đã liệt kê được 500 loài động vật, 120 loài cá và 60 loài côn trùng. Các quan điểm của ông về vật lý vẫn còn nhiều hạn chế và sai lầm.
 
S

soicon_boy_9x

3,Vào mỗi buổi bình minh người ta gọi nó là Sao Mai, và những buổi hoàng hôn, người ta gọi nó là Sao Hôm. Đó là hành tinh nào trong 9 hành tinh của thái dương hệ Mặt Trời chúng ta ?
3.
Vào buổi chiều tà khi chạng vạng nhìn về phía Tây, ai cũng có thể trông thấy một ngôi sao mọc rất sớm, rất sáng gọi là sao Hôm. Vào lúc tảng sáng khi gần như tất cả các vì sao khác đã tắt, chúng ta cũng nhìn thấy một ngôi sao rất sáng ở phía Đông vẫn còn ở trên trời gọi là sao Mai. Trong suy nghĩ của người xưa, hai ngôi sao này là hai ngôi sao khác nhau và có sự cách trở lớn về không thời gian : kẻ bên đông, người bên tây. “Sao hôm sao mai” với ý nghĩa này đã được sử dụng để so sánh với hai con người mà trong hoàn cảnh nào đó phải xa biền biệt nhau. Thành ngữ có nghĩa gần với thành ngữ này là “mặt trăng, mặt trời” cũng chỉ hai đối tượng gần như không bao giờ xuất hiện cùng với nhau trong điều kiện bình thường.
Tuy vậy, sự thật là sao Hôm và sao Mai chỉ là một ngôi sao duy nhất, sao Kim (được gọi là Venus – thần sắc đẹp và tình yêu). Sao Kim có khối lượng và kích thước gần tương đương với Trái Đất nên vẫn thường được gọi là anh em sinh đôi với Trái Đất nhưng gần Mặt Trời hơn, khí hậu khắc nghiệt hơn rất nhiều nên không có bất cứ sinh vật nào có thể tồn tại được trong môi trường như vậy. Sao Kim và Trái Đất đều quanh xung quanh Mặt Trời nhưng do vòng quay của sao Kim nhỏ hơn Trái Đất (gần Mặt Trời hơn) dẫn tới khi Mặt Trời chưa mọc, ta thấy nó ở bên Đông, chiều đến Mặt Trời chưa lặn thì chúng ta đã thấy nó đằng Tây. Vì vậy mà dân gian xưa đã nhầm lẫn và coi đó là hai ngôi sao khác hẳn nhau.
Cho tới nay, hầu như ai cũng đã nhận thức được đây là một ngôi sao duy nhất nhưng thành ngữ “Sao hôm sao mai” vẫn được sử dụng trong tiếng Việt để chỉ “sự xa cách giữ hai con người do cảnh ngộ khác nhau gây nên”.
 
C

callalily

không ai trả lới bài 2 à ! câu này dễ mà ! nhưng đây không phải kiến thức lớp 7 !
còn câu 3 , bạn soicon_boy_9x trả lời đúng rồi!
 
P

prince_keke

nào bay hơi nhanh hơn ?
1. Galilê với thí nghiệm lông gà và hòn sỏi trong ống chân không
2. Vì nhiệt dung C nước khác không khí nên đenta t khác nhau ( nước lớn hơn )
3. Õ Giọt nước trên thanh sắt được nung ở 1000 độC bốc hơi nhanh hơn
 
A

abc100

Ok!tiếp!
1,Sự kiện gì trong lịch sử đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu ?
2,Phân biệt sự khác nhau và giống nhau của lăng kính và thấu kính ?
3,Vào mỗi buổi bình minh người ta gọi nó là Sao Mai, và những buổi hoàng hôn, người ta gọi nó là Sao Hôm. Đó là hành tinh nào trong 9 hành tinh của thái dương hệ Mặt Trời chúng ta ?
Lần này dễ hơn!

1, Sự kiện Ph. Ma-gien-lan thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh trái đất bằng đường biển từ năm 1519 đến năm 1522
 
C

callalily

mình trả lời câu 2 nè!
+Giống nhau : Cùng là khối chất trong suốt

+Khác nhau :

Lăng kính : Là môi trường giới hạn bởi hình lăng trụ đứng, tiết diện là tam giác

Thấu kính : Là môi trường giới hạn bởi giao hai mặt cong hoặc một mặt phẳng và 1 mặt cong.
có gì sai sót mong các bạn bổ sung nha!
 
H

hotboy99

Lăng kính : Là môi trường giới hạn bởi hình lăng trụ đứng, tiết diện là tam giác

Thấu kính : Là môi trường giới hạn bởi giao hai mặt cong hoặc một mặt phẳng và 1 mặt cong.
có gì sai sót mong các bạn bổ sung nha!
__________________
 
C

callalily

mọi người cùng trả lời nha!
nêu tên ba nhà vật lý nổi tiếng ?
Các bạn đoán xem trên Mặt Trăng bầu trời có màu xanh như ở Trái Đất chúng ta hay không ?
Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết ?
 
A

acidnitric_hno3

mọi người cùng trả lời nha!
nêu tên ba nhà vật lý nổi tiếng ?
Các bạn đoán xem trên Mặt Trăng bầu trời có màu xanh như ở Trái Đất chúng ta hay không ?
Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết ?
Newton, Acsimet, Galile.........................................
Không!!!
Đó là quyển sách do Nhà bác học Aristote viết vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên ở Hy Lạp. Quyển Vật Lý mang tính duy vật lẫn duy tâm.
 
N

ngobin3

mọi người cùng trả lời nha!
nêu tên ba nhà vật lý nổi tiếng ?
Các bạn đoán xem trên Mặt Trăng bầu trời có màu xanh như ở Trái Đất chúng ta hay không ?
Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết ?

Ba nhà vật lý nổi tiếng
- Isaac Newton
- Albert Einstein
- Stephen Hawking
:p Ở Trái Đất nhìn lên bầu trời thấy màu xanh là do hiện tượng khếch tán của ánh sáng Mặt Trời trong bầu khí quyển ( được xem như lăng kính khổng lồ) . Sự khuếch tán mạnh đặc biệt với ánh sáng có bước sóng ngắn là phần màu xanh của dãi quang phổ ánh sáng Mặt Trời nên bầu trời có màu xanh. Còn ở Mặt Trăng không có tầng khí quyển cho nên ánh sáng không bị khuếch tán vì thế khi đứng trên Mặt Trăng ta nhìn thấy bầu trời màu đen. :p

Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do nhà bác học Aristote viết vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên ở Hy Lạp. Quyển Vật Lý mang tính duy vật lẫn duy tâm.
 
Z

zohaitac

Lên mạng tìm phải không ngồi không rãnh gõ 1 bài dài thòng trả lời Đ/S j`
chỉ là dò đúng hay sai thôi.
 
C

callalily

tiếp nào cả làng !
1,Lấy quẹt diêm đốt bầu thủy ngân nhiệt kế , cột thủy ngân trong nhiệt kế bắt đầu dâng lên hay hạ xuống ?
2,Tai người có thể cảm thụ được những dao động có tần số nằm trong giới hạn nào ? Nếu những dao động có tần số lớn hơn giới hạn ấy gọi là gì ?. Nếu những dao động có tần số nhỏ hơn giới hạn ấy gọi là gì ?
3,Làm như thế nào để xác định thể tích của một vật thấm nước có hình dạng bất kỳ?
 
C

callalily

sao không ai trả lời vậy !
câu 1 thì học hồi lớp 6 rồi mà!
câu 2 cũng học rồi.sao không ai trả lời vậy!
 
F

friendship_nn

bài 2:tai người có thể nghe đc âm có tần số trong khoảng 20Hz đến 20000Hz , những âm có tần số dưới 20Hz gọi là hạ âm,những âm có tần số lớn hơn 20000Hz gọi là siêu âm
 
Top Bottom