[Địa lí 8]bài tập

H

hongnhung.97

Bổ sung điểm khác nhau cho chị hachiko_theblues ở topic đó ah ^^:
- ĐB Sông Hồng: Không được bồi đắp thêm [do hệ thống đê ngăn sự bồi tự phù sa từ sông và biển] ~~> Phù sa giảm + không màu mỡ bằng đồng bằng sông Cưu Long
- ĐB sông Cửu Long: Vẫn thường xuyên được bồi đắp
 
I

ilovemyfriendforever

Bổ sung điểm khác nhau cho chị hachiko_theblues ở topic đó ah ^^:
- ĐB Sông Hồng: Không được bồi đắp thêm [do hệ thống đê ngăn sự bồi tự phù sa từ sông và biển] ~~> Phù sa giảm + không màu mỡ bằng đồng bằng sông Cưu Long
- ĐB sông Cửu Long: Vẫn thường xuyên được bồi đắp



So sánh sông Hồng và Sông Cửu Long mà em,nhầm roàiiiiiii.

. Thanks vì đóng góp nhá.
 
S

soinhocodon

Đây các anh chị ơi
hộ em cái
dựa vào hình 1.2 và các kiến thức đã học em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thuỷ chế của chúng
Còn hình nữa em, bọn anh không có SGK nên thông cảm nha :D
 
Last edited by a moderator:
S

sudi_k51

Đặc điểm thủy chế là đặc điểm chế độ nước sông bao gồm mùa lũ thế nào,mùa cạn ra sao,thời gian 2 mùa,...
 
T

tuanpro145

Ai giúp mình câu này vs

Câu: Những vùng bờ biển khúc khuỷu là vùng có địa hình ven bờ như thế nào

Giúp vs nha mình cảm ơn :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 
H

hoahong_trang_99

giống: cả 2 đều được tạo thành và phát triển do phù sa của sông bồi tụ dần trên vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng.
khác:
- ĐBSH: do phù sa sông hồng và hệ thống sông thái bình bồi đắp. được hai thác từ lâu đời
S vừa : 15000km2
địa hình bị chia cắt thành nhiều ô
có hệ thống đê ngăn lũ không được bồi tụ phù sa mới ở trong đê.phía ngoài đê vẫn tiếp tục bồi tụ phú sa hằng năm.
-ĐBSCL : do phú sa sông tiền và sông hậu bồi đắp
S lớn : 40000 km2
địa hình thấp và bằng phẳng hơn
không có hệ thống đê nhưng có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, thường xuyên bị ngập nước (lũ). có nhiều vùng trũng.
 
Top Bottom