Những câu ca dao sau muốn nhắn nhủ gì?
a, Lời nói gói vàng.
b, Chẳng được ăn thịt, ăn xôi
Cũng được lời nói cho tôi hả lòng.
c, Rượu nhạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.
d, Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại nửa mừng nửa lo.
a. Lời nói gói vàng.
- Ví lời nói quý như vàng để khẳng định tầm quan trọng của lời nói được thốt ra. Vì vậy, mỗi khi nói hay phát biểu một điều gì đó, chúng ta cần cân nhắc kĩ, tránh nói sai, làm tổn thương người khác
b.
Chẳng được ăn thịt, ăn xôi
Cũng được lời nói cho tôi hả lòng.
- Vẫn là câu ca dao về lời nói. Câu ca dao muốn khuyên chúng ta về phép lịch sự, nói sao cho "tôi hả lòng", mặc dù không có gì nhưng chúng ta vẫn còn ngôn ngữ, phải làm sao để lời nói ấy không làm mất lòng mọi người
c.
Rượu nhạt uống lắm cũng say
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.
- Câu ca dao muốn nhắn nhủ tới chúng ta rằng: cần nói vừa phải, không nói quá nhiều, nói quá nhiều sẽ khiến chủ đề trở nên nhàm chán, trở thành con người thiếu lịch sự, gây khó chịu cho người nghe
d.
Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho người dại nửa mừng nửa lo.
- Câu ca dao muốn nhắc nhở ta rằng: làm việc gì cũng cần biết nghĩ trước nghĩ sau, không vì lợi ích trước mắt mà quyết định ngay, hấp tấp, vội vàng chỉ khiến ta thêm lo lắng "nửa mừng nửa lo"