Văn 7 Xếp Các Từ Láy Sau Vào Ba Cột : Láy Toàn Bộ, Láy Âm, Láy Vần.

Lê Ngọc Minh 2k6

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng tám 2018
5
3
6
17
Hưng Yên
THCS Nguyễn Thiện Thuật
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Như tiêu đề : ) Các bác giúp em với nhé :3 Sau đây là các từ láy :
"đèm đẹp, đo đỏ, cầm cập, bình bịch, thình thịch, co ro, bẽ bàng, bỗ bã, lành lạnh, trăng trắng, khăng khăng, đùng đùng, phành phạch, tươi tắn, long lanh, lập cập, vội vàng, khang khác, mồn một, sồn sột, lôm lốp, lác đác, lẽo đẽo, lao xao, ung dung, vỗ về, ào ào, lam lũ, lâng lâng, hầm hập, tung tăng, thoang thoảng, khấp khởi, rạng rỡ, bần bật, quang quác, bi bô, lon ton, bồn chồn, quạnh quẽ, đủng đỉn, san sát, nhàn nhạt"

Em là mem mới : ) Vào đây chỉ để đăng cái Topic này.... Có gì thì mong mọi người chỉ bảo cho con bé nhé : )
 

Trần Thiên Lâm

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng năm 2018
402
180
51
Đắk Lắk
THCS Nguyễn Du


Bạn tìm từ nào gần như giống nhau hết như: khăng khăng, trăng trắng, đo đỏ ... thì là láy toàn bộ
Láy âm là là giống nhau về nguyên âm giống như: co ro ( giống âm o), lập cập ( giống âm ập),...
Còn lại là láy vần, như: tươi tắn ( láy chữ t),...
Bạn tham khảo nha, mình cũng chưa học phần này kĩ nên không biết đúng hay sai
 
Top Bottom