Văn 8 Viết đoạn văn khoảng 10-12 câu

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
18
Hải Dương
Nguyễn Thiếp - 1 người học rộng, tài cao, từng làm quan dưới triều Lê nhưng sau đó từ quan về dạy học. Chính ông từng được vua Quang Trung viết thư mời giúp triều Tây Sơn, góp phần xây dựng đất nước về mặt chính trị. Khi bàn luận về phép học, ông cho rằng: Học phải đi từ thấp tới cao từ nhỏ tới lớn. phải biết được những chữ cái có tỏng bảng thì mới mong học được thành những chữ ghép vào với nhau "Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm". Coi trọng vấn để thiết yếu cơ bản: "Học rộng rồi tóm lược cho gọn". Học phải đi đôi với hành "theo điều học mà làm".Vậy nên hãy mở rộng tầm mắt của mình,học phải đi đôi với hành chứ k chỉ tóm gọn trong lí thuyết.

Tham khảo trọn bộ kiến thức cùng chúng mình Tại đây
 
Top Bottom