về hồng cầu

C

cukhoaithui

bon chen tập...n

cho mình hỏi:
tại sao trong máu của những người ở vùng cao thì lượng hồng cầu nhiều hơn trong máu của những những người dưới đồng bằng ?

----> Theo tui biết là do hồng cầu trong máu có chức năng vận chuyển Oxi tới các tế bào và cơ quan trong cơ thể,khi càng lên cao thì không khí càng loãng,khi đó việc hít thở sẽ khó khăn hơn ở dưới đồng bằng,nên số lượng hồng cầu trong máu phải tăng lên hơn mức bình thường để có thể vận chuyển và cung cấp đủ oxi cho cơ thể (chính xác là cho các tế bào trong cơ thể) ^^.Nếu bạn nào biết thêm gì thì xin post lên để mọi người cùng tham khảo ^^.
 
Top Bottom