[Vật lí 6] Câu hỏi Vật Lý vui

T

thao01ls3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có 12 viên bi trong đó có 1 viên bi giả
Hỏi : làm sao để dùng cân robecvan cân nhiều nhất 3 lần để có thể tìm được viên bi giả đó ?

Chú ý : Cách đặt tên tiêu đề : [Môn + lớp] + Tiêu đề
Gõ tiếng Việt có dấu
P.S : Đã sửa!
 
Last edited by a moderator:
C

chienhopnguyen

Bài làm
Tớ sẽ cân 12 viên bi này trong 3 lần thôi:
+Lần 1:Cấn mỗi bên 6 viên bị(Tìm bên nào nhẹ,vì bên ý có viên bi giả)
+Lần 2:Cân mỗi bên 3 viên bi(lúc này là cân 6 viên luc nãy tìm được,tìm chỗ 3 viên bên nào nhẹ thì có viên bi giả)
+Lần 3:Thử để lại 1 viên ở lại và cân 2 viên bi kia mỗi bên 1 viên.(Có hai trường hợp:
-Nếu hai bên bằng nhau thì viên bi để lại là viên bi giả.
-Nếu bên nào nhẹ thì viên bi giả ở chỗ đó)
\Rightarrow Vậy là ta đã tìm được viên bi giả.


Sai
 
Last edited by a moderator:
0

0872

Đem số bi chia làm 4 nhóm, theo thứ tự 1, 2, 3, 4 rồi lấy 2 nhóm bất kì cân với nhau. Nếu ở lần thứ nhất 2 nhóm đó bằng nhau thì có nghĩa là bi giả đang ở 2 nhóm kia, ta tiếp tục cân ở 2 nhóm còn lại & nhóm nào nhẹ hơn thì sẽ có bi giả. Tiếp tục lần cân thứ 3, lần này chỉ cần lấy 2 trong số 3 viên để cân nếu viên nào nhẹ hơn thì là bi giả còn nếu 2 viên bằng nhau thì viên còn lại là bi giả.
Nếu ở lần cân thứ nhất 2 nhóm đó không bằng nhau thì ta cũng phải dùng phương pháp loại trừ & tiếp tục 2 lần cân tương tự để xác định.
 
M

mdcwin

Bài làm
Tớ sẽ cân 12 viên bi này trong 3 lần thôi:
+Lần 1:Cấn mỗi bên 6 viên bị(Tìm bên nào nhẹ,vì bên ý có viên bi giả)
+Lần 2:Cân mỗi bên 3 viên bi(lúc này là cân 6 viên luc nãy tìm được,tìm chỗ 3 viên bên nào nhẹ thì có viên bi giả)
+Lần 3:Thử để lại 1 viên ở lại và cân 2 viên bi kia mỗi bên 1 viên.(Có hai trường hợp:
-Nếu hai bên bằng nhau thì viên bi để lại là viên bi giả.
-Nếu bên nào nhẹ thì viên bi giả ở chỗ đó)
\Rightarrow Vậy là ta đã tìm được viên bi giả.

Trong đề có cho là bi giả là bi nhẹ hơn đâu nhỉ???
 
V

vuasanban

Đem số bi chia làm 4 nhóm, theo thứ tự 1, 2, 3, 4 rồi lấy 2 nhóm bất kì cân với nhau. Nếu ở lần thứ nhất 2 nhóm đó bằng nhau thì có nghĩa là bi giả đang ở 2 nhóm kia, ta tiếp tục cân ở 2 nhóm còn lại & nhóm nào nhẹ hơn thì sẽ có bi giả. Tiếp tục lần cân thứ 3, lần này chỉ cần lấy 2 trong số 3 viên để cân nếu viên nào nhẹ hơn thì là bi giả còn nếu 2 viên bằng nhau thì viên còn lại là bi giả.
Nếu ở lần cân thứ nhất 2 nhóm đó không bằng nhau thì ta cũng phải dùng phương pháp loại trừ & tiếp tục 2 lần cân tương tự để xác định.

mình nghĩ là những trường hợp cán cân ko thăng bằng thì nên kiểm tra cả hai vì đề bài không cho bi giả nặng hay nhẹ, tốt nhất là làm như thế
 
Top Bottom