Sử 10 văn hóa cam-pu-chia

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Một câu hỏi khá thú vị của một học sinh lớp 10. Mình trả lời như vầy:
- Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến thiết chế chính quyền, cấu trúc xã hội của vương quốc Campuchia. Cư dân Campuchia tiếp thu một phần văn hóa Ấn Độ và có sáng tạo cho phù hợp với tình hình đất nước. Cụ thể: cư dân xây dựng hệ thống bệnh viện và đường xá dài dằn dặt (ảnh hưởng thời Mohenjo Daro và Gupta-Harsha). Ttheo bia Preah Khằn thì có 121 trạm nghỉ dọc đường (dòng 126 của văn bia, hiện mới tìm được 33 nơi), 7 tuyến đường bộ, 25 tỉnh và 17.478 làng, dân số lúc này là hơn 46 vạn người (tính đến thời Jayavarman VII).
Tạo ra cấu trúc xã hội gồm nhiều tầng lớp, nhưng cách đối xử giữa các tầng lớp không khắc nghiệt như ở Ấn Độ. Chính quyền Campuchia (sau đây gọi là Chân Lạp, hoặc Angkor đều được) được lãnh đạo bởi một Đại vương (maharaja) cùng các đại thần. Sau thời kỳ hỗn loạn ban đầu, chính quyền Angkor thống nhất thời Suryavarman I (1011), hùng mạnh dưới thời Suryavarman II và Jayavarman VII - trở thành một nước ham chiến trận nhất Đông Nam Á
- Tinh thần cần cù lao động, sáng tạo không mệt mỏi của người dân Khmer; nhất là về kiến trúc đền tháp và nhiều hồ trữ nước lớn (mỗi hồ nước rộng tới hơn 1 triệu km2, cung cấp nước cho cư dân của gần 2.000 làng xã (sóc) Khmer); khu đền tháp đồ sộ Angkor Wat được xây dựng với công sức của khoảng hơn 1.000 dân cùng hơn 300 - 400 thợ điêu khắc, kiến trúc sư. Những khuôn mặt to lớn ở đền Angkor Wat tượng trưng cho Đức Phật và cũng tượng trưng cho lối sống nhân hậu của người Khmer
 
Top Bottom