Văn [Văn 9] Chuẩn bị hành tráng vào thế kỷ mới _Vũ Khoan

Lê Thị Quỳnh Chi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
487
513
214
21
Hà Nội
Trường THPT Nguyễn Du -Thanh oai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

_Cho đoạn trích sau:
"...Bước vào thế kỉ mới, muốn "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiền có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỷ tới - nhận ra điều đó, quen dần với những thói qquen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. "
a. Trong đoạn trích trên tác giả dùng lời dẫn gì? Ghi lại.
b. Theo em, tại sao lớp trẻ lại được coi là "những người chủ thực sự của đất nước " ?
c. Hãy viết 1 đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trinhfc bày suy nghĩ về một thói quen tốt đẹp của con người Việt Nam mà em biết.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
_Cho đoạn trích sau:
"...Bước vào thế kỉ mới, muốn "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiền có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỷ tới - nhận ra điều đó, quen dần với những thói qquen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. "
a. Trong đoạn trích trên tác giả dùng lời dẫn gì? Ghi lại.
b. Theo em, tại sao lớp trẻ lại được coi là "những người chủ thực sự của đất nước " ?
c. Hãy viết 1 đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trinhfc bày suy nghĩ về một thói quen tốt đẹp của con người Việt Nam mà em biết.
Câu a: Đây là lời dẫn trực tiếp e nhé. Tác giả đã dẫn câu nói của Bác Hồ. "sánh vai cùng các cường quốc năm châu"
Câu b:
Vì lớp trẻ:
+ Nhiều thời gian, điều kiện học tập và rèn luyện
+ Trau dồi kiến thức và cống hiến cho đất nước
Câu c: e phải đảm bảo đc 2 nội dung:
2017-04-28_003700giup.png
 
Top Bottom