Văn Văn 7

p3nh0ctapy3u

Cựu Trưởng nhóm Văn
Thành viên
22 Tháng ba 2012
1,617
1,048
299
26
Ninh Bình
Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với sự dung dị, gần gũi và nhã nhạc thanh cao. Ca Huế từ xa xưa là thể loại âm nhạc cổ truyền gắn liền với dòng sông Hương thương nhớ
 

Mi Chaeji

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng ba 2018
8
4
6
19
Quảng Nam
THCS Phan Bội Châu
- Về các điệu hò thì có: chèo cạn, bài thai, đưa linh, giã gạo, ru em, giã vôi, giã điệp, bài chòi, bài tiệm, nàng vung, hò lơ, hò ô, xay lúa, hò nện,…
- Các điệu hát có: lí con sáo, lí hoài xuân, lí hoài nam, nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư khúc, hành vân, tứ đại cảnh.
=> Các làn điệu Huế vừa đa dạng lại vừa giản dị về tính chất lẫn nội dung. Những thứ âm nhạc như mây như họa ấy, lại bắt nguồn từ chính cái mộc mạc, cái giản dị nhất
 
Top Bottom