Văn 12 suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ học đường, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

T

thinhkulz

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HỌC SINH VÔ TƯ VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra có chiều hướng ngày càng phổ biến ở các địa phương.
Không chỉ vượt đèn đỏ, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng,...,nhiều học sinh còn kè nhau khi lưu thông với tốc độ nhanh, gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Đáng nói nhất, trong những hành vi vi phạm, nhiều học sinh chưa có biểu hiện thể hiện nếp sống văn hóa (bóp còi inh ỏi, nói tục, chửi thề khi đi trên đường, đùa nghịch khi đang lái xe,..) và những hành vi này lại diễn ra rất "hồn nhiên".
*****************************************************************************
Từ đó trình bày suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ học đường, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
 

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
HỌC SINH VÔ TƯ VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra có chiều hướng ngày càng phổ biến ở các địa phương.
Không chỉ vượt đèn đỏ, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng,...,nhiều học sinh còn kè nhau khi lưu thông với tốc độ nhanh, gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Đáng nói nhất, trong những hành vi vi phạm, nhiều học sinh chưa có biểu hiện thể hiện nếp sống văn hóa (bóp còi inh ỏi, nói tục, chửi thề khi đi trên đường, đùa nghịch khi đang lái xe,..) và những hành vi này lại diễn ra rất "hồn nhiên".
*****************************************************************************
Từ đó trình bày suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ học đường, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Mở bài:
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
Thân bài:
*Thực trạng tai nạn giao thông ở tuổi học sinh:
-Rất nhiều học sinh, thanh niên trẻ tuổi hiện nay tham gia giao thông một cách cực kì thiếu ý thức :từ phóng nhanh, đánh võng đến đua xe vượt đèn ...vv bất chấp an toàn của bản thân và người đi đường khác
*Nguyên nhân
+ Ý thức tham gia giao thông của học sinh còn rất hạn chế, thiếu hiểu biết và không chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông, suy nghĩ bồng bột hiếu thắng
+Sự quản lý chưa nghiêm ngặc từ phía nhà trương và phụ huynh
+Sự buôn lỏng của các cơ quan ,cán bộ giao thông trong việc xử lý các trường hợp vi phạm
* Hậu quả
+ Thiệt hại lớn về người và của, để lại những thương tật vĩnh viễn cho các cá nhân và hậu quả nặng nề cho cả cộng đồng. Gây đau đớn, mất mát, thương tâm cho người thân, xã hội.
+Đánh mất cả tương lai,cả một cuộc sống tốt đẹp đang còn dang dở
*Hành động
+ Tham gia học luật giao thông đường bộ ở trường . Tìm hiểu, nắm vững thêm các luật lệ và quy định đảm bảo an toàn giao thông.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông: không lạng lách, đánh võng trên đường đi, không đi xe máy khi chưa có bằng lái, không vượt đèn
+ Tuyên truyền luật giao thông.
+Tố cáo các hành vi vi phạm
Kết bài
Nêu nhận thức và bài học đã rút ra
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom