Sử TRẦN HƯNG ĐẠO Và Đỉnh Cao Nghệ Thuật Quân Sự Trên Sông BẠCH ĐẰNG Năm 1288 Cả Thế Giới Kính Nể

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
cách đánh giặc bằng cọc được ba vị anh hùng Việt Nam cũng làm là Ngô Quyền, Lê Hoàn và Trần Hưng Đạo. Trong khi Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo đồng có ở sông Bạch đằng thì Lê Hoàn cho đóng cọc ở khu vực Chi Lăng (ở sông Thương)
 
Top Bottom