Văn 9 tinh thần trách nhiệm với công việc

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

đề bài :
Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được.”
c) Từ đoạn trích trên, hãy viết đoạn văn (khoảng 10-12 câu) nêu suy nghĩ của em về ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với công việc.
Bài làm
Tình thần trách nhiệm với công việc được khắc họa rõ nét ở nhân vật anh thanh niên trong bài “Lặng lẽ Sa Pa” và khi áp dụng vào thực tế, nó vẫn mang những giá trị nhất định. Ý thức trách nhiệm với công việc là làm việc với thái độ nghiêm túc , nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Tinh thần trách nhiệm với công việc không những khiến mọi người yêu quí, giúp cho xã hội phát triển, văn minh hơn mà còn làm hoàn thiện nhân cách con người chúng ta. Có phải nhiểu bạn vẫn còn mông lung trên con đường của cuộc đời, vẫn chưa tìm ra mục đích hay ước mơ của bản thân? Ước mơ chỉ được hình thành khi bạn có một sở thích, một khát khao cháy bỏng và nó bắt nguồn từ những điều mà chúng ta làm tốt. Rất nhiều người thử nhiều công việc nhưng vẫn chưa ra được ước mơ của họ, đó là vì họ chưa có ý thức trách nhiệm với công việc, họ chưa nỗ lực hết mình và chưa tạo ra thành công nên họ chán nản, buông xuôi. Nếu như Ê-đi-xơn không có tinh thần trách nhiệm với công việc mà buông xuôi giữa chừng trong thí nghiệm tạo ra bóng đèn thì ông đã không bao giờ đạt được ước mơ trở thành nhà phát minh vĩ đại đã “thắp sáng” cả thế giới. Rất nhiều nhà chính trị gia kể cả các bạn học sinh đã nhận thức được tầm quan trọng của nó nhưng vẫn còn một số vẫn tham nhũng, một số bạn vẫn gian lận trong thi cử. Kết quả là họ phải trả giá bằng đi tù, bằng nhận điểm kém. Vậy chúng ta hãy cùng cố gắng rèn luyện tinh thần chịu đựng có trách nhiệm hơn với công việc nhé để không phải chịu những hậu quả khôn lường nhé. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ cố gắng phần đấu trong học tập để có được những kết quả tốt cho một xã hội mai sau.
@sticks ; @Trần Tuyết Khả
 

sticks

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
78
195
36
17
Hà Nội
Tiền Yên
Tình thần trách nhiệm với công việc được khắc họa rõ nét ở nhân vật anh thanh niên trong bài “Lặng lẽ Sa Pa” và khi áp dụng vào thực tế, nó vẫn mang những giá trị nhất định.
=> Vì câu hỏi yêu cầu là từ trong đoạn trích trên nên việc bạn nói rằng ở nhân vật anh thanh niên trong bài “Lặng lẽ Sa Pa” thì sẽ là một phạm vi dẫn chứng rộng hơn, nếu giáo viên nào khó tính sẽ trừ điểm nên bạn sửa lại nhé! Hơn nữa, theo mình thấy bạn chưa trích dẫn hay tìm hiểu về tinh thần trách nhiệm của anh thanh niên là mấy, ít nhất cũng phải có một câu phân tích tinh thần trách nhiệm của anh thanh niên trong đoạn trích rồi mới liên hệ tới bản thân và xã hội.
Có phải nhiểu bạn vẫn còn mông lung trên con đường của cuộc đời, vẫn chưa tìm ra mục đích hay ước mơ của bản thân? Ước mơ chỉ được hình thành khi bạn có một sở thích, một khát khao cháy bỏng và nó bắt nguồn từ những điều mà chúng ta làm tốt. Rất nhiều người thử nhiều công việc nhưng vẫn chưa ra được ước mơ của họ, đó là vì họ chưa có ý thức trách nhiệm với công việc, họ chưa nỗ lực hết mình và chưa tạo ra thành công nên họ chán nản, buông xuôi. Nếu như Ê-đi-xơn không có tinh thần trách nhiệm với công việc mà buông xuôi giữa chừng trong thí nghiệm tạo ra bóng đèn thì ông đã không bao giờ đạt được ước mơ trở thành nhà phát minh vĩ đại đã “thắp sáng” cả thế giới.
=> Phải chăng bạn đang lạc dần vào đề ước mơ ? Theo mình, bạn đang đi sâu quá về việc ước mơ thành công bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm. Trong khi đó, về vai trò của tinh thần trách nhiệm lại chỉ chiếm một câu. Cắt bớt đi nhé, liên hệ trong một câu thôi, đồng thời bổ sung về vai trò ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với công việc. ( và ước mơ chưa chắc đã bắt nguồn từ những việc ta làm tốt nhé, có những người học rất giỏi toán, nhưng ước mơ của họ lại là trở thành một họa sĩ dẫu cho những bức vẽ của họ không đẹp nhưng chỉ cần họ được thả hồn vào ước mơ, được sống là chính mình thì họ đã hạnh phúc rồi, ước mơ thành công là khi bạn mãn nguyện với nó)
Rất nhiều nhà chính trị gia kể cả các bạn học sinh đã nhận thức được tầm quan trọng của nó nhưng vẫn còn một số vẫn tham nhũng, một số bạn vẫn gian lận trong thi cử. Kết quả là họ phải trả giá bằng đi tù, bằng nhận điểm kém.
=> phản đề nên chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi bạn, vì đây là những góc khuất của xã hội chúng ta không nên đề cập quá nhiều như thế, cả việc đi tù và điểm kém, không nên đào sâu như vậy, chỉ cần nói rằng : Đối với những nhà chính trị gia họ đã đánh mất lương tâm, còn những bạn học sinh không những không hiểu bài mà còn ảnh hưởng đến cả tương lai của các bạn.
Vậy chúng ta hãy cùng cố gắng rèn luyện tinh thần chịu đựng có trách nhiệm hơn với công việc nhé để không phải chịu những hậu quả khôn lường nhé.
=> lặp từ"nhé" nha bạn. Và cũng cần bổ sung thêm, nó không dừng lại ở mỗi con người mà là cả tập thể, cả xã hội.
à học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ cố gắng phần đấu trong học tập để có được những kết quả tốt cho một xã hội mai sau.
=> Một đoạn văn nghị luận xã hội mang tính khái quát, có lẽ không nên dùng đại từ như vậy, thay bằng "chúng ta" thì phù hợp hơn, và cũng không nhất thiết phải tách thành hai câu trong phần bài học như vậy, bạn có thể gộp câu trên với câu này lại được nhé, đỡ tốn dung lượng bài viết.

* Nói tóm lại là bài viết của bạn cũng còn mắc khá nhiều lỗi, nguyên nhân theo dự đoán của mình bạn đã bỏ qua hai bước làm bài : tìm hiểu đề, tìm ý và lập dàn ý. Hai bước này khá là quan trọng nhưng nhiều bạn vẫn bỏ qua mà vào luôn bước viết bài, như vậy bài làm rất dễ mất cân đối mà bố cục lại chưa rõ ràng, lủng củng. Cho nên, trước khi làm một bài văn( đoạn văn) nào đó, hãy nhớ làm đầy đủ 4 bước này nhé:
  1. Tìm hiểu đề, tìm ý
  2. Lập dàn ý
  3. Viết bài
  4. Đọc lại và sửa lỗi
Mình có lập ý bài viết, bạn tham khảo và hoàn thiện nhé!
Giải thích khái niệm:
Ý thức tránh nhiệm với công việc là: làm tròn bổn phận, nghĩa vụ, chức trách đối với công việc được đảm nhận.
Biểu hiện:
- Với học sinh: học và làm bài đầy đủ, thực hiện nghiêm chỉnh những nội quy của trường lớp,...
- Với công nhân viên chức: thực hiện đúng nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.
- Với công dân: thực hiện đúng pháp luật, công việc của riêng mình,..
Vai trò:
- Được mọi người tin cậy, yêu quý
- Hoàn thành công việc một cách chất lượng, hiệu quả
- Đặt nền móng cho thành công tương lai
- Hoàn thiện nhân cách bản thân
- Góp phần dựng xây đất nước, xã hội ngày một tốt đẹp, phát triển
- Liên hệ anh thanh niên: Dẫu có phải báo "ốp" vào lúc 1h sáng, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nhưng bao năm qua anh vẫn luôn thực hiện chuẩn chỉnh nhiệm vụ được giao, bởi lẽ anh coi công việc là bạn, là nguồn vui sống và anh nhận thức được công việc của mình ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cả đất nước, dân tộc.
Bàn luận, mở rộng:
- Lên án, phê phán những con người sống không có kỉ luật, vô trách nhiệm với công việc được giao.
Bài học nhận thức và hành động:
- Cần phải đẩy mạnh ý thức sống có trách nhiệm với công việc đến tất cả mọi người
- Làm việc có trách nhiệm để góp phần xây dựng quê hương, đất nước
- Làm việc có trách nhiệm sẽ dễ dàng đưa bạn đến cánh cửa tươi sáng của tương lai, của thành công.
 
Last edited:
Top Bottom