Văn 9 Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh

htthuong80c2cs@hanam.edu.vn

Học sinh
Thành viên
6 Tháng ba 2019
28
16
21
18
Hà Nam
THCS Dr.Ender

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh.Hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.
Bạn tham khảo dàn ý nhé
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Thể hiện mình: là những hành động, lối sống, cách ứng xử của bản thân nhằm khẳng định mình, gây ấn tượng với mọi người xung quanh
+ Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi mới lớn, tò mò về thế giới xung quanh, muốn được công nhận những gì mình làm. Bởi vậy, thể hiện mình là một nhu cầu của lứa tuổi học sinh
- Phân tích, chứng minh
+ Thể hiện mình theo chiều hướng tích cực bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đối với lứa tuổi học sinh, chúng ta cần học tập thật tốt, vâng lời cha mẹ, thầy cô. Nhằm khuyến khích, giúp học sinh có thêm khả năng thể hiện mình mà nhà trường luôn tổ chức các cuộc thi, tranh tài,...
+ Chúng ta có thể tự nói lên suy nghĩ của mình, trình bày và thuyết phục mọi người tin theo điều đúng đắn, biết bảo vệ quan điểm của bản thân
+ Thể hiện bản thân còn mang một ý nghĩa cao cả: cống hiến cho xã hội. Cho dù là ai thì họ cũng đang thể hiện bản thân. Từ bác nông dân ngày đêm vất vả trồng cây lúa, cây ngô đến kĩ sư thiết kế công trình, từ các cô cậu học trò giúp người già, người khuyết tật đến các chiến sĩ đang canh gác, bảo toàn lãnh thổ nước ta....
+ Thể hiện bản thân không chỉ là nhu cầu mà còn là niềm vui, sự hạnh phúc của mỗi người
- Mở rộng vấn đề
+ Bên cạnh những bạn biết cách thể hiện mình đúng đắn thì vẫn còn rất nhiều bạn trẻ thể hiện thái quá, chưa hiểu rõ thể hiện mình là gì. Họ làm những điều sai trái, có hại cho bản thân và xã hội để khẳng định mình như: hút thuốc, đánh nhau, nói tục, lạm dụng "ngôn ngữ teen",...
+ Đó đều là những hành vi làm xấu bộ mặt xã hội, họ cần hiểu ra ý nghĩa thực sự của việc thể hiện mình và điều chỉnh sao cho phù hợp
- Liên hệ bản thân
+ Cố gắng học tập, phấn đấu rèn luyện
+ Biết giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh
+ Có thái độ sống tích cực....
 
Top Bottom