Sinh 8 [Thảo luận] Cách răn đe này liệu có phải là đúng?

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn!

Đọc tiêu đề các bạn sẽ nghĩ như thế nào?:(

Bạn nghĩ cách răn đe của người lớn phổ biến nhất với trẻ hư là gì?:confused:

Đúng vậy, đó là đòn roi, và người lớn thì hay dùng roi vụt vào mông trẻ.

Họ cho rằng vụt vào mông thì sẽ chẳng sao hết vì phần mông khá nhiều các khối cơ, có thể giảm bớt những xăng chấn cơ học, trẻ sẽ đau ít hơn, và nhanh hết đau hơn.

Nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là, liệu quan niệm đó có đúng, răn trẻ bằng cách đánh đòn vào mông liệu có an toàn đối với trẻ?

Đây là câu hỏi dành cho các bạn;)
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
An toàn về thể chất. Về tinh thần thì không hẳn. Tuỳ vào mỗi đứa trẻ. Tuỳ cả vào phụ huynh. Trẻ con rất nhanh quên nên chỉ khi bị đòn roi liên tục và thêm nhiều biện pháp khác thì tâm lí mới lay động. Nhưng hầu hết phụ huynh thường chỉ dùng đòn roi là hình phạt cho sự sai lầm của trẻ con và sau đó tình thương của bậc phụ huynh lại chứng minh rằng đòn roi là chỉ khi đứa trẻ sai. Nên về cơ bản nó là bình thường. Đối với những đứa trẻ có tâm lý yếu hơn thì không nên vì sẽ ám ảnh tâm lí. Còn những trưởng hợp yếu về thể chất thì đương nhiên là không. Đương nhiên với những phụ huynh có vấn đề thì lại khác :)))
Trả lời như mở đường
Vâng, ảnh hưởng cả về thể chất, sức khoẻ lẫn tinh thần đấy ạ. :(
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Còn tuỳ thuộc vào mức độ đòn roi chứ em :3
Với mức độ nhẹ như kiểu kiến đốt chắc không sao
Nhưng mạnh hơn một chút thì có thể ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí là IQ của trẻ
Mà mạnh hơn nữa, trong thời gian dài thì hậu quả khôn lường.....

Cái này em sẽ để tiếp tục thảo luận:)
 

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
Với mức độ nhẹ như kiểu kiến đốt chắc không sao
Nhưng mạnh hơn một chút thì có thể ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí là IQ của trẻ
Mà mạnh hơn nữa, trong thời gian dài thì hậu quả khôn lường.....

Cái này em sẽ để tiếp tục thảo luận:)
:)))) cái này chia nhiều nhánh lắm
Đợi các bạn thảo luận thoi
:> chị thì hơi thiên cách dạy con của Hổ hì hì
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
An toàn về thể chất. Về tinh thần thì không hẳn. Tuỳ vào mỗi đứa trẻ. Tuỳ cả vào phụ huynh. Trẻ con rất nhanh quên nên chỉ khi bị đòn roi liên tục và thêm nhiều biện pháp khác thì tâm lí mới lay động. Nhưng hầu hết phụ huynh thường chỉ dùng đòn roi là hình phạt cho sự sai lầm của trẻ con và sau đó tình thương của bậc phụ huynh lại chứng minh rằng đòn roi là chỉ khi đứa trẻ sai. Nên về cơ bản nó là bình thường. Đối với những đứa trẻ có tâm lý yếu hơn thì không nên vì sẽ ám ảnh tâm lí. Còn những trưởng hợp yếu về thể chất thì đương nhiên là không. Đương nhiên với những phụ huynh có vấn đề thì lại khác :)))
Trả lời như mở đường
Trả lời như một nhà tâm lý học

Thật ra đánh vào mông cực kỳ đau các em ạ

Các em có để ý ảnh của người mẫu hotgirl có 3 vòng đầy đủ không? Ngực, mông,... có rất nhiều dây thần kinh. Khi có kích thích sẽ truyền nhanh gây đáp ứng mạnh

Điều này có liên quan đến một số loại hoocmon trong cơ thể người. Và giải thích tại sao con trai thích con gái ngực nở mông cong, hoocmon tăng gây kích thích tình dục

Chị nhớ hồi còn bé bị vụt vào tay đến đỏ lòm :( Ngửa mặt bàn tay lên vụt đau hơn úp xuống, mà cô giáo cứ bảo ngửa lên đỡ đau

Tay cũng nhiều dây thần kinh, nên khi nắm tay người yêu hay đứa bạn thân ta cảm thấy rất ấm áp :)
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Theo các bạn thì thế nào nhỉ?
Bạn có bao giờ nghe đến một tin khá buồn là một người bố ở Trung Quốc đã quá giận mà đánh vào mông con khiến bé tử vong chưa?
Như chị Linh đã nói bên trên, vậy thì nó có liên quan thế nào không? Việc làm cho các mạch máu nhỏ mất máu gây nguy hiểm như thế nào với trẻ? Tại sao đứa trẻ không tử vong ngay?
 
  • Like
Reactions: Minh Dora

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Ngoài việc khiến bé bị đau nhức ngoài da, đánh vào mông còn gây hại trực tiếp đến sức khỏe được phân tích như sau: Một số cha mẹ khi đánh vào mông con thường bắt bé nằm sấp trên giường, chiếu hoặc ghế dài mà không biết việc nằm ép chịu đòn này có thể khiến các vật liệu cứng ở phía dưới gây hại đến tinh hoàn, làm tụ máu tinh hoàn của trẻ. Dùng thắt lưng, khăn hay dép đánh vào mông con cũng gây tụ máu mông, cản trở máu lưu thông hoặc thậm chí viêm hoại tử.
Cụ thể, nếu đánh ở mông, mô não nằm trong khoang sọ của hộp sọ, qua lỗ magnum kết nối với cột sống con người. Nếu cha mẹ đánh quá nặng, quá nhanh, mông của trẻ bị tác động đột ngột. Lực đánh có thể được truyền qua cột sống atlanto-chẩm doanh, có thể gây ra các biến dạng tổng thể của hộp sọ, gây thiệt hại cho thân não, hậu quả của việc đánh đòn vào mông trẻ có thể trở thành một thảm họa.
Theo các bạn thì thế nào nhỉ?
Bạn có bao giờ nghe đến một tin khá buồn là một người bố ở Trung Quốc đã quá giận mà đánh vào mông con khiến bé tử vong chưa?
Như chị Linh đã nói bên trên, vậy thì nó có liên quan thế nào không? Việc làm cho các mạch máu nhỏ mất máu gây nguy hiểm như thế nào với trẻ? Tại sao đứa trẻ không tử vong ngay?
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Ngoài việc khiến bé bị đau nhức ngoài da, đánh vào mông còn gây hại trực tiếp đến sức khỏe được phân tích như sau: Một số cha mẹ khi đánh vào mông con thường bắt bé nằm sấp trên giường, chiếu hoặc ghế dài mà không biết việc nằm ép chịu đòn này có thể khiến các vật liệu cứng ở phía dưới gây hại đến tinh hoàn, làm tụ máu tinh hoàn của trẻ. Dùng thắt lưng, khăn hay dép đánh vào mông con cũng gây tụ máu mông, cản trở máu lưu thông hoặc thậm chí viêm hoại tử.
Cụ thể, nếu đánh ở mông, mô não nằm trong khoang sọ của hộp sọ, qua lỗ magnum kết nối với cột sống con người. Nếu cha mẹ đánh quá nặng, quá nhanh, mông của trẻ bị tác động đột ngột. Lực đánh có thể được truyền qua cột sống atlanto-chẩm doanh, có thể gây ra các biến dạng tổng thể của hộp sọ, gây thiệt hại cho thân não, hậu quả của việc đánh đòn vào mông trẻ có thể trở thành một thảm họa.
Chính xác, kiến thức này uyên thâm về lĩnh vực y học đấy:)
Ở một mức độ chưa tử vong thì IQ của những đứa trẻ hay bị trừng phạt bằng cách này thấp hơn so với những đứa trẻ không bị đánh đòn
Theo một nghiên cứu thì trong vòng 4 năm với các trẻ từ 2 - 9 tuổi với tổng số 1510 em, các bé từ 2 - 4 tuổi với 806 em chưa từng bị trừng phạt có IQ bình quân cao hơn 5 điểm so với những em thường xuyên bị trừng phạt.
Những bé từ 5 - 9 tuổi với 704 em cao hơn những em thường xuyên bị đánh là 28 điểm.

Đối với trường hợp đã nêu trên, bố do tức giận quá mức đã đánh vào mông con suôt 20 phút đồng hồ, trên mông bé xuất hiện những vết máu và các mao mạch nhỏ ở phần mông của bé mất máu khá nhiều dẫn đến sốc chấn thương do đó tim ngừng đập. Một đứa trẻ nhỏ nếu mất nhiều máu sẽ bị sốc chấn thương và tử vong chỉ trong vòng 2 tiếng.

Đây là một bài học cho các bậc phụ huynh có quan niệm sai lầm, không phải cứ yêu là " cho roi cho vọt" được đâu
 

Nguyễn Đức Minh 123

Học sinh
Thành viên
8 Tháng mười hai 2018
110
184
46
Phú Thọ
THCS Văn Lang
Chào các bạn!

Đọc tiêu đề các bạn sẽ nghĩ như thế nào?:(

Bạn nghĩ cách răn đe của người lớn phổ biến nhất với trẻ hư là gì?:confused:

Đúng vậy, đó là đòn roi, và người lớn thì hay dùng roi vụt vào mông trẻ.

Họ cho rằng vụt vào mông thì sẽ chẳng sao hết vì phần mông khá nhiều các khối cơ, có thể giảm bớt những xăng chấn cơ học, trẻ sẽ đau ít hơn, và nhanh hết đau hơn.

Nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là, liệu quan niệm đó có đúng, răn trẻ bằng cách đánh đòn vào mông liệu có an toàn đối với trẻ?

Đây là câu hỏi dành cho các bạn;)


đây là ý mình
Phạt con phải có nhiều cấp độ

Với việc cha mẹ hiện nay không muốn dạy con bằng đòn roi, nhưng điều đáng bàn là nhiều cha mẹ thấy con hư, không răn đe bằng roi vọt và cũng không biết dạy bằng kiểu gì. Nên hiện nay chúng ta dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ cứng đầu, khó bảo, thậm chí hỗn láo với thầy cô, người lớn. Đó phần nhiều là do suốt những năm dạy dỗ đầu đời mà cha mẹ dành cho chúng.
Tôi đã chứng kiến những đưa trẻ đến trường mầm non tại một số trường tư thục, gia đình có điều kiện, ba mẹ có học thức cao, nhưng con cái họ lại là đứa trẻ luôn gào khóc, đánh bạn trong lớp, hỗn với cô giáo, nhân viên trong trường.
Hỏi ra mới biết, đó là những đứa trẻ được cưng chiều, chưa bao giờ biết bị phạt, bị la mắng là gì, huống chi là ăn roi. Tất nhiên những cô giữ trẻ tại các trường này thường xuyên bị phụ huynh phàn nàn là không được la mắng, trách phạt con họ dù trẻ có làm gì đi nữa.
Phụ huynh cần tỉnh táo trong việc thương con và dạy con. Chúng ta cần học cách trách phạt con khi chúng sai và khen thưởng khi con làm điều tốt. Cha mẹ cần hiểu rằng, ngoài đòn roi để răn đe con, chúng ta vẫn có nhiều biện pháp khác. Chẳng hạn như bắt trẻ dọn phòng, lau nhà, úp mặt vào tường, bắt ngồi một chỗ theo thời gian phạt, cắt phần tiền quà vặt,…
Để tăng tính kích thích, thú vị, phụ huynh có thể cho con tham gia trò chơi tích điểm để đạt được một điều mong muốn mà trẻ ao ước. Nếu trẻ làm điều tốt sẽ tặng điểm. Còn nếu trẻ làm điều sai, sẽ bị trừ điểm không khoan nhượng. Điều này sẽ khiến trẻ vô cùng tự giác trong suy nghĩ và hành động của mình.
Ở đây tôi muốn chia sẻ thêm, đôi lúc đối với những trẻ lặp lại qúa 3 lần sai phạm, phụ huynh cần cảnh báo bằng phạt roi. Nhưng là có phân tích cho trẻ hiểu đúng sai, đánh bao nhiêu roi rất cụ thể. Chứ không phải là kiểu đánh hết sức bình sinh hay động chuyện là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đối với con em.
Lạm dụng đòn roi sẽ khiến trẻ rơi vào hai thái cực. Một là quá sợ hãi, trở nên nhút nhát, tự tin. Hai là, sẽ khiến trẻ trở thành con ngựa bất kham, càng ngày càng khó bảo. Nói chung ba mẹ phải hiểu rằng, con bạn rất thông minh và hiểu biết, đừng nghĩ rằng con mình là một đứa trẻ ranh trong mắt ba mẹ, muốn làm gì thì làm.
Quan trọng, trong những năm tháng đầu đời, trẻ chưa diễn đạt hết điều mong muốn bằng ngôn ngữ, nên bố mẹ không đáp ứng hoặc không hiểu được điều con muốn khiến trẻ quấy khóc. Nhiều lúc khóc mãi không thôi bố mẹ tức giận đánh con trong khi điều trẻ cần là bố mẹ ôm con vào lòng nhẫn nại cho con thổ lộ.
 

dotnatbet

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng sáu 2018
352
301
66
Đà Nẵng
huynh ba chanh
Chào các bạn!

Đọc tiêu đề các bạn sẽ nghĩ như thế nào?:(

Bạn nghĩ cách răn đe của người lớn phổ biến nhất với trẻ hư là gì?:confused:

Đúng vậy, đó là đòn roi, và người lớn thì hay dùng roi vụt vào mông trẻ.

Họ cho rằng vụt vào mông thì sẽ chẳng sao hết vì phần mông khá nhiều các khối cơ, có thể giảm bớt những xăng chấn cơ học, trẻ sẽ đau ít hơn, và nhanh hết đau hơn.

Nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là, liệu quan niệm đó có đúng, răn trẻ bằng cách đánh đòn vào mông liệu có an toàn đối với trẻ?

Đây là câu hỏi dành cho các bạn;)
Theo mik thì là ko tốt . Vì vừa ảnh ảnh hưởng đến thể xác lại vừa ảnh hưởng đến tinh thần . Lại còn tác động mạnh đến nhận thức của đứa trẻ . Và tất nhiên lớn lên nó sẽ lặp lại y hành động mà nó đc dạy dỗ từ thuở bé gây nên hệ lụy xấu trong xã hội . Nói nặng hơn thì việc đánh đập như vậy xâm phạm đến quyền của trẻ em và nguy cơ cao là sẽ vào tù hoặc chịu một mức phạt nhất định . Mik có coi trong cuốn ' đắc nhân tâm ' . Trong đó nói việc đánh đập , răn đe như vậy ko những phản lại tác dụng mà đó coi là hành động " ngu người :v " . Việc tốt nhất để răn đe bọn trẻ là ........ cứ để chúng làm theo ý mik :v .
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Theo mik thì là ko tốt . Vì vừa ảnh ảnh hưởng đến thể xác lại vừa ảnh hưởng đến tinh thần . Lại còn tác động mạnh đến nhận thức của đứa trẻ . Và tất nhiên lớn lên nó sẽ lặp lại y hành động mà nó đc dạy dỗ từ thuở bé gây nên hệ lụy xấu trong xã hội . Nói nặng hơn thì việc đánh đập như vậy xâm phạm đến quyền của trẻ em và nguy cơ cao là sẽ vào tù hoặc chịu một mức phạt nhất định . Mik có coi trong cuốn ' đắc nhân tâm ' . Trong đó nói việc đánh đập , răn đe như vậy ko những phản lại tác dụng mà đó coi là hành động " ngu người :v " . Việc tốt nhất để răn đe bọn trẻ là ........ cứ để chúng làm theo ý mik :v .
Chà chà, tớ giống bạn nek, tớ cũng đã coi cuốn đó.
Đôi khi cha mẹ quá tay sai lầm, cứ lầm tưởng là làm thế là tốt cho con, nhưng không hề là như vậy.
Xét về mặt tinh thần thì đứa trẻ sẽ sợ hãi chính cha mẹ của chúng, chúng xa lánh và ít chia sẻ, một mình chịu đựng thì chẳng tốt chút nào.

Trẻ lớn hơn, có nhận thức đôu khi là dẫn đến sự uất ức, thù hận cha mẹ, dễ sa vào tội lỗi

Vậy cách dạy con đúng là gì?
 
Top Bottom