Sinh 6 Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

P

p3nh0ctapy3u

Vì sau khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ của giảm hoặc không còn ~>rễ xốp,teo nhỏ~>chất lượng và khối lượng giảm sút
 
0

0973573959thuy

Khi ra hoa, các dưỡng chất trong rễ củ sẽ truyền lên để nuôi hoa, mất dưỡng chất, rễ củ tự động teo nhỏ lại, mất hết giá trị thu hoạch.Vì vậy cần thu hoạch củ của cây trước khi chúng ra hoa.
 
K

key_bimat

vì phải thu hoạch trước khi ra hoa nếu không chất dinh dưỡng của cây lại chuyển sang nuôi hoa hết , củ sẽ èo uột ko có nhiều chất dinh dưỡng , thu hoạch trước thi củ sẽ mọng và ngon !
chúc bạn làm bài tốt!
 
S

songjoongki

Vì khi ra hoa chất dinh dưỡng dự trữ sẽ đươc dùng để ra hoa vi thế nó sẽ tiêu tốn nhiều nguồn chất dinh dưỡng dự trữ
 
0

0872

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi ra hoa vì rễ củ phình to để chứa chất dinh dưỡng dự trữ. Khi ra hoa, chất dinh dưỡng dự trữ sẽ dồn lên để nuôi hoa, khiến cho củ mất giá trị
 
D

ddc2001

Rễ củ là rễ biến dạng phình to ra do chứa chất hữu cơ để sử dụng cho cây khi ra hoa tạo quả vì vậy nếu thu hoạch sau khi cây ra hoa tạo quả thì lượng chất hữu cơ trong rễ(củ)cũng không còn mà như thế thì củ như cái xác không hồn thu hoạch chi nữa nên phải thu hoạch trước khi cây ra hoa tạo quả thế mới kiếm được lời chứ
 
D

duongmich

vì phải thu hoạch trước khi ra hoa nếu không chất dinh dưỡng của cây lại chuyển sang nuôi hoa hết , củ sẽ èo uột ko có nhiều chất dinh dưỡng , thu hoạch trước thi củ sẽ mọng và ngon !
chúc bạn làm bài tốt!
 
G

giapvinh

tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?
Vì phải thu hoạch trước khi ra hoa nếu không chất dinh dưỡng của cây lại chuyển sang nuôi hoa hết , củ sẽ teo nhỏ ko có nhiều chất dinh dưỡng , thu hoạch trước thì củ sẽ ngon !:-*:-*:-*:-*:-*

chỉ sử dụng < 5 icons trong bái viết
 
Last edited by a moderator:
D

dotran133

Phải thu hoạch trước khi ra hoa , tạo quả vì nếu để lâu thì chất dinh dưỡng sẽ không còn
 
T

tieuthu2002

Ta cần thu hoạch củ trước khi ra hoa là vì: Khi cây ra hoa, các chất dinh dưỡng dự trữ trong củ sẽ được truyền lên nuôi hoa. Vì vậy củ sẽ gion xốp, giảm năng xuất.
 
V

vietanhluu0109

tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

~~> chú ý cách đặt tên tiêu đề: [Sinh 6] Tiêu đề~
Bài làm:
Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì nếu để chúng ra hoa, các chất dinh dưỡng của rễ thu nhập từ đất về sẽ truyền cho hoa. Và nếu truyền các chất dinh dưỡng cho hoa thì củ sẽ như thế nào ? Khi đó, củ sẽ bị teo nhỏ lại và sẽ không nhận được chất dinh dưỡng. Củ sẽ ăn chán hơn
 
N

ngocmai03

khi ra hoa các dưỡng chất trong rễ củ sẽ truyền lên nuôi hoa rễ củ sẽ bị teo nhỏ và không còn nhận được chất dinh dưỡng nên phải thu hoạch trước các cây rễ củ khi chúng ra hoa:D;)
 
Last edited by a moderator:
A

anhphuongkute

Vì rễ biến dạng thành củ,khi cây ra hoa tạo quả rễ sẽ trở lên èo uột không thể cho năng suất cao được:)
 
P

phananhbong

Khi ra hoa, các dưỡng chất trong rễ củ sẽ truyền lên để nuôi hoa, mất dưỡng chất, rễ củ tự động teo nhỏ lại, mất hết giá trị thu hoạch.Vì vậy cần thu hoạch củ của cây trước khi chúng ra hoa.
_________________________________
Chép sách giải đó
 
P

phuongnhi1234

$Củ có chức năng chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa. khi cây ra hoa, chất ding dưỡng sẽ vận chuyễn lên hoa đễ kết trái,khi đó củ sẽ tự động teo nhỏ lại và mất hết chất ding dưỡng cho năng xuất rất thấp. Vì vậy nên phải thu hoạch củ trước khi cây ra hoa.$o-+:cool::)
 
M

maihuong6a

Vì khi đó cây sẽ giảm bớt các chất dinh dưỡng để chuyển các chất dinh dưỡng lên các bộ phận của cây nên cần phải thu hoạch trước lúc cây có hoa
 
V

vanhatrang448

gfshr

vi cu chua nhieu chat dinh duong khi ra hoa thi lai don cac chat do len de nuoi hoa nen phai thu hoach cu truoc khi ra hoa .......Làm bài tốt nha
 
Top Bottom