Văn 10 Suy nghĩ của em về hiện tượng trốn học không phép

VũHoàng2k3

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
1
0
1
20
Thừa Thiên Huế
Gia Hội
Last edited by a moderator:

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Suy nghĩ về hiện tượng trốn học không phép
ai giúp em với,mai em phải nộp rồi ạ
MB: Giới thiệu chung về vấn đề cần nghị luận
TB:
* Giải thích
+ Trốn học không phép là hiện tượng học sinh tự ý nghỉ học mà không có sự cho phép của thầy cô hay bố mẹ
* Bàn luận, chứng minh
- Hiện trạng
+ Hiện nay, hiện tượng học sinh trốn học không phép ở các trường học dường như có sự tăng lên
+ Bên cạnh những bạn học sinh chăm ngoan thì có rất nhiều bạn đến trường chỉ vì bị ép buộc, để vui lòng cha mẹ. Cứ như vậy, các bạn càng ngày càng mất hứng thú với việc học nên rủ nhau trốn học không phép
- Nguyên nhân
+ Do lối học truyền thống nặng về lý thuyết, cách giảng dạy của giáo viên còn khô khan, chưa thu hút được học sinh. Vì vậy, học sinh cảm thấy nhàm chán mỗi khi học
+ Bản tính của tuổi thanh thiếu niên là ham chơi, được hoạt động, vui cười, còn việc học thì ngược lại. Bởi vậy, gây nên tình trạng các bạn rủ nhau trốn học để đi chơi
+ Do sự quản lí của gia đình và nhà trường chưa chặt chẽ, chưa thực sự quan tâm đến con em. Cha mẹ không để ý con mình có thực sự đi học hay là đi chơi, tạo cơ hội cho các bạn trốn học. Có lần một sẽ có lần hai và lần tiếp theo...
- Hậu quả
+ Vì trốn học nên lượng kiến thức có được sẽ hạn hẹp, có nhiều lỗ hổng, mất kiến thức cơ bản
+ Việc trốn học dễ khiến học sinh giao du với bạn xấu, học những thói hư tật xấu
+ Trốn học một lần sẽ có lần sau, dần trở thành quen, các bạn coi việc trốn học như bình thường mà bịa ra nhiều lí do để trốn học
+ Đối với việc học, gây nên bản tính lười khác, không muốn học, không muốn tìm tòi... Đối với việc rèn luyện con người, trốn học không phép làm con người trở nên xấu xa, hình thành thói quen không tốt,....
* Bài học rút ra
- Mỗi học sinh cần nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của việc nghỉ học không phép và dừng việc đó lại
- Tự tìm cảm hứng học, không quá phụ thuộc vào giáo viên
- Cách giảng dạy cần đổi mới, có sự cân bằng giữa học và hành, tạo sân chơi cho học sinh tò mò, thích thú, tìm hiểu
- Gia đình cần phối hợp với nhà trường để đưa ra những giải pháp tốt nhất....
KB: Khẳng định lại vấn đề, liên hệ bản thân
 
Top Bottom