Sử [Sử 9] Chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ

mirukohana@gmail.com

Học sinh
Thành viên
7 Tháng năm 2017
6
3
36
Đăk Lăk
www.facebook.com
  • Like
Reactions: hak.anh0204

Trứng muối

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2017
118
170
36
Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ giữa lần thứ hai có gì giống và khác nhau so với lần thứ nhất ở điểm gì?

Giống:
  • Do Mĩ tiến hành.
  • Đều để đàn áp cách mạng Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự thuộc địa kiểu mới của Mĩ ở Đông Nam Á.
  • Chính sách "Dùng người Việt đánh người Việt"
  • Là loại hình chiến tranh xâm lược kiểu mới
  • Phá tiềm lực kinh tế và quốc phòng,phá công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc
  • Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam
  • Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta ở 2 miền
  • Đều thất bại
Khác:
Nguyên nhân:
Lần 1: Do quân giải phóng miền Nam tấn công doanh trại Mĩ ở Playku. Muốn gây sức ép với miền Bắc nhằm giảm sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam,làm giảm sự tiến công của lực lượng cách mạng ở miền Nam
Lần 2:Để cứu vãn tình thế,chiến lược VN hoá chiến tranh đứng trước nguy cơ phá sản

Thủ đoạn:
Lần 1: Mĩ huy động lực lượng hải quân gồm hàng ngàn máy bay tối tân như B52, F111 và các vũ khí hiện đại
Lần 2: Mĩ huy dộng 100 máy bay B52, 700 máy bay chiến thuật, 60 tàu chiến các loại...

Kết quả:
Lần 1: Trong 4 năm miền Bắc bắn rơi, phá huỷ 3243 máy bay địch; bắn cháy và bắn chìm 143 tàu chiếu. Ngày 1/11/1968, Mĩ tuyên bố ngừng chiến tranh phá hoại miền Bắc.
Lần 2: Tính chung miền Bắc đã bắn rơi 735 máy bay Mĩ, bắn chìm và bắn hỏng 125 tàu chiến. Bắt sống hàng trăm giặc lái.Ngày 30/12/1972, chính phủ Mĩ ngừng mọi hoạt động chống phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trởi ra để kí hiệp định Pari...
Nguồn câu 2: loigiaihay​
Biết là giờ bạn cũng không cần nữa nhưng mình thành thực xin lỗi bạn vì đến giờ mới trả lời câu hỏi của bạn được :(
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt
Top Bottom