Sử [Sử 9] Ba tổ chức cộng sản ra đời

T

trannrinn

Chỉ trong vòng 4 tháng trong năm 1929 đã có 3 tổ chức Đảng ra đời bởi vì:
-Sự ra đời của 3 tổ chức đảng cuối 1929 là phù hợp với tình hình cách mạng nước ta lúc bấy giờ : -cuối năm 1928,đầu năm 1929 ,phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản => phải thành lập 1 tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào.
-thế nhưng do quan điểm khác nhau trong chủ truơng thành lập đảng cộng sản nên đã có liên tiếp 3 tổ chức cộng sản ra đời :
+ ở Bắc Kỳ: những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã thành lập Đông Duơng Cộng Sản đảng (17-6-1929). Tổ chức đã đáp ứng yêu cầu của cách mạng nên đc đông đảo nhân dân ủng hộ.
+ lúc này thì các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản đảng (7-1929 tại Hương Cảng -Trung Quốc).
+ ở trung Kỳ : sự ra đời của 2 tổ chức cộng sản kia đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng.Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt từ lâu đã chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên cũng tách ra thành lập Đông Duơng Cộng Sản Liên Đoàn (9-1929).
 
T

trannrinn

Bạn cũng có thể tham khảo cái này: Theo như ta biết,sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng đòi hỏi phải có một tổ chức Đảng vững mạnh để lãnh đạo phong trào tiến lên. Trong khi đó Hội cách mạng thanh niên không đủ sức lãnh đạo phong trào vì vậy đến cuối 1929 hội cách mạng thanh niên đã có sự phân hóa và hình thành 2 tổ chức Đảng là Đông dương cộng sản đảng ( 6/ 1929 ) và An nam cộng sản đảng ( 7/ 1929).
Sự phân hóa của hội cách mạng thanh niên đã ảnh hưởng đến các tổ chức khác , đặc biệt là Tân việt cách mạng đảng ( 1928). Một bộ phận ưu tú của Tân việt cách mạng đảng có ảnh hưởng của hội cách mạng thanh niên đã đứng ra thành lập một tổ chức Đông dương cộng sản liên đoàn ( 9/1929).
nguồn:net
 
W

woonopro

Bạn cũng có thể tham khảo cái này: Theo như ta biết,sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng đòi hỏi phải có một tổ chức Đảng vững mạnh để lãnh đạo phong trào tiến lên. Trong khi đó Hội cách mạng thanh niên không đủ sức lãnh đạo phong trào vì vậy đến cuối 1929 hội cách mạng thanh niên đã có sự phân hóa và hình thành 2 tổ chức Đảng là Đông dương cộng sản đảng ( 6/ 1929 ) và An nam cộng sản đảng ( 7/ 1929).
Sự phân hóa của hội cách mạng thanh niên đã ảnh hưởng đến các tổ chức khác , đặc biệt là Tân việt cách mạng đảng ( 1928). Một bộ phận ưu tú của Tân việt cách mạng đảng có ảnh hưởng của hội cách mạng thanh niên đã đứng ra thành lập một tổ chức Đông dương cộng sản liên đoàn ( 9/1929).
nguồn:net

Đáp án vẫn chưa thật sự tròn vẹn
- Khi giải đáp câu hỏi này thì bạn cần căn cứ vào bối cảnh trước khi thành lập các tổ chức cộng sản rồi sau đó mới tới khúc này
- Cụ thể đầu thế kỷ 20 đến chiến tranh thế giới thứ 1: Việt Nam tồn tại 1 con đường cứu nước: là theo khuynh hướng tư sản
- Từ sau thế chiến thứ 1, do sự tác động của bối cảnh thế giới và tình hình trong nước, xuất hiện thêm khuynh hướng cứu nước mới: khuynh hướng vô sản
- Vậy là từ đây CMVN tồn tại song song 2 con đường cách mạng đối lập nhau
- Cuối cùng lịch sử dân tộc đã lựa chọn con đường CMVS thông qua sự thất bại của khởi nghĩa yên bái và sự thành lập đảng
- Sự phát triển ngày càng lớn mạnh của khuynh hướng vô sản là nhờ tác động chủ yêu của nguyễn ái quốc tại nước ngoài ( Bạn phân tích bác tìm ra con đường -> chuẩn bị tổ chức, lực lượng -> truyền bá) . Đồng thời giai cấp công nhân có nhiều điều kiện hơn
- Chính những yếu tố chủ quan và khách quan của thời đại đã giúp cho khuynh hướng VS phát triển mạnh -> ra đời 3 tổ chức cộng sản
- Tiếp theo là giải thích chỉ trong ít tháng mà ra đời: bạn sẽ xoáy vào sự phân tranh trong nội bộ Hội VNCMTN và Đảng Tân Việt
 
Top Bottom