Quân Minh tạm hòa Lê Lợi do ở trong nước, nhà Minh lo chống đỡ với tàn dư quân Mông Cổ (tức nhà Nguyễn bị đuổi khỏi Trung Quốc năm 1368) đang dồn dập xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc (Mông Cổ đã năm lần xâm nhập Trung Quốc). Để thuận lợi trong việc chống Mông Cổ, Minh Thành Tổ dời đô từ Kim Lăng (Nam Kinh) lên Đại Đô và đổi tên thành Bắc Kinh (năm 1421). Hơn nữa, vua Minh lo củng cố ảnh hưởng ra bên ngoài bằng cuộc hải trình nổi tiếng của thái giám Trịnh Hòa. Triều đình nhà Minh lúc này cũng có vài xáo động do tàn dự của cuộc chính biến năm 1402 lật đổ cháu trai Minh Huệ Đế, cho Yên vương Chu Đệ lên ngôi hiệu là Thành Tổ. Thành Tổ cũng tiến hành các chiến dịch thanh trừng kẻ chống đối thông qua Cấm y vệ nên nhân dân rên xiết, nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa
Quân Minh muốn tạm hòa là để mua chuộc Lê Lợi và các tướng lĩnh Lam Sơn bằng cách phong Lê Lợi một chức quan (tri phủ Thanh Hóa) nhưng Lê Lợi khéo léo từ chối. Mua chuộc không được thì trở mặt tấn công trở lại...