Sử 7 [Sử 7 ] Hiểu biết

T

thuyngok_2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

các bác ạ người ta hay gọi 7 chúa và 13 vua Nguyễn thì tại sao k nói luôn là chúa hay vua hết luôn đi lại còn 7 chúa và 13 vua làm gì? Mà tại sao vua Quang Trung chết sớm thế ạ để lại đất nước vừa ms đánh đuổi giặc ngoại xâm và đang có nguy cơ bị Nguyễn Ánh trả thù cho Tiên đế thế? Mấy cái vấn đề này em nghĩ mãi mấy tuần ròi mà k ra mà cũng chả giám hỏi cô vì chúng nó toàn bảo làm hỏi khó vs hóc thôi. Tại sao ta???
 
A

abluediamond

Vì sao gọi là 7 chúa thì có cách giải thích như thế này : Vào thế kỉ XVII, do đang có nội chiến Trịnh - Nguyễn, ở Đàng Ngoài thì họ Trịnh có được vua Lê là chính thức. Nhưng họ Trịnh ko dám cướp ngôi vua nên chỉ xưng là chúa để có được lòng dân và được Tàu công nhận (lúc bấy giờ, nước ta đang thần phục bọn Trung Quốc). Và họ Nguyễn do ko được công nhận nên cũng chỉ xưng là chúa.

Còn về 13 vua Nguyễn tức là vào thời Nguyễn Ánh thì đất nước ta được thống nhất bởi họ Nguyễn nên họ Nguyễn xưng hoàng đế. Từ đó cha truyền con nối.

Về cái chết của hoàng đế Quang Trung thì vẫn còn là bí ẩn. Có nhiều giả thuyết về cái chết của vua Quang Trung được đưa ra nhưng chưa giả thuyết nào có được chứng cứ xác thực, đủ sức thuyết phục. Nhưng theo sử sách thì Quang Trung bị bệnh mà qua đời.
 
Last edited by a moderator:
C

cabua266

Chúa và vua khác nhau hoàn toàn nhé.........Nêu gọi 7 chúa và 13 vua là đúng rồi ....................Còn vua Quang Trung chết là do bị bệnh nhé. Hồi trước mình hỏi cô câu này rồi và cô trả lời như vậy .
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom