1/ sự khác nhau của hai cuộc chiến là:
*chống tống thời lý :diễn ra vào lúc triều đại nam tống đang yếu thế so với nước liêu và tây hạ nên muốn chiếm đại việt để củng cố thế lực của mình ( suýt nữa thì lẫn giữa kim và liêu roài ^^!)
+lần đầu tiên quân ta chủ động đánh trước sang biên giới trung quốc và quân tống không thể vượt qua phòng tuyến sông như nguyệt để tràn vào kinh đô =>cuối cùng thất bại nhanh chóng
+cuộc chiến chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn (1075-1077) từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cuộc chiến quân tống hoàn toàn bị động và từng bước rơi vào nước cờ sắp sẵn của Lý Thường Kiệt.
*chống quân nguyên mông thời trần :diễn ra vào lúc quân mông cổ đang hùng mạnh chiếm toàn bộ trung quốc và khắp các nước châu âu châu á muốn đánh nước ta để mở rộng lãnh thổ chứng minh quân mông cổ là đội quân hùng mạnh nhất thế giới
+ta không thể đâm đầu đánh giáp lá cà với quân mông cổ được như quân tống mà rút quân bảo toàn LL thực hiện kế sách "nhà không vườn trống" khi quân mông cổ tiến vào kinh thành sau đó từng bước cầm chân và đánh bại chúng
+diễn ra trong khoảng thời gian dài (1258-1288)khoảng 30 năm vì quân mông cổ 3 lần đánh nước ta . sau trận đánh vĩ đại này trần hưng đạo trở thành 1 trong 10 vị tướng của thế giới
2/ công lao của phong trào tây sơn trong việc thống nhất đất nước là :xoá bỏ chế độ đàng trong và đàng ngoài (còn gọi là trịnh nguyễn phân tranh) giúp nhân dân thoát khỏi cuộc chiến tranh vô nghĩa của hai chế độ
3/đặc điểm là :
+cuộc chiến diễn ra vào đúng lúc tết âm lịch và chiến thắng nhanh chóng chỉ ko wa' 10 ngày
+vua quang trung dốc toàn bộ lực lượng để đánh quân xâm lược ,cuộc hành quân từ nam ra bắc khá nhanh ,nhanh đến mức quân thanh ko thể ngờ tới
hic mệt quá ai nhào vô tiếp coi! ^^!