Sinh 10 Sinh học tế bào

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Mình nghĩ là có, vì nó có cấu tạo như những tế bào khác: có màng sinh chất, chất tế bào và nhân
 
  • Like
Reactions: Ngoc Anhs

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Theo mình thì không. Vì tuy rằng tinh trùng có cấu tạo tương tự 1 tế bào nhưng nó không có khả năng nguyên phân tạo tế bào mới. Mà tế bào là gốc rễ của mọi sự sống, nếu không nguyên phân được thì sao gọi là tế bào???
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Theo mình thì không. Vì tuy rằng tinh trùng có cấu tạo tương tự 1 tế bào nhưng nó không có khả năng nguyên phân tạo tế bào mới. Mà tế bào là gốc rễ của mọi sự sống, nếu không nguyên phân được thì sao gọi là tế bào???
Người ta vẫn gọi là tế bào giao tử đấy thôi
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Mình search mạng và chỉ có Tế bào sinh giao tử, giao tử chứ không có tế bào giao tử ạ
Theo wikipedia thì: Giao tử là tế bào có thể trực tiếp tham gia thụ tinh để tạo thành hợp tử ở sinh vật đa bào. Vậy tinh trùng là giao tử thì chính là tế bào.
Trong sgk sinh 9 bài 11 cũng nói nó là tế bào mà
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Thùy TThi

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
3.png Bạn mình cũng nói đó là tế bào. Nhưng mỗi người một quan điểm, và có khi là mình nghĩ sai. Suy cho cùng cũng chỉ là sự suy đoán của mình thôi mà.
Theo wikipedia thì: Giao tử là tế bào có thể trực tiếp tham gia thụ tinh để tạo thành hợp tử ở sinh vật đa bào. Vậy tinh trùng là giao tử thì chính là tế bào.
Trong sgk sinh 9 bài 11 cũng nói nó là tế bào mà
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
Theo mình thì không. Vì tuy rằng tinh trùng có cấu tạo tương tự 1 tế bào nhưng nó không có khả năng nguyên phân tạo tế bào mới. Mà tế bào là gốc rễ của mọi sự sống, nếu không nguyên phân được thì sao gọi là tế bào???
Tế bào máu cũng có nguyên phân được đâu nhưng vẫn là tế bào đấy thôi
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Hehe :v
THeo mình thì mình nghĩ tinh trùng là tế bào
Giải thích thì cùng như @Dothihang1288dothihang
Tế bào gồm những thành phần nào ? Màng sinh chất, tb chất và nhân
Giao tử gồm những thành phần nào? Màng sinh chất, tb chất và nhân =>Thỏa mãn để cấu tạo nên 1 đơn vị sống cơ bản nhất
=> Nó có các thành phần của tế bào vậy thì sao nó không là tế bào nhỉ?
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Hehe :v
THeo mình thì mình nghĩ tinh trùng là tế bào
Giải thích thì cùng như @Dothihang1288dothihang
Tế bào gồm những thành phần nào ? Màng sinh chất, tb chất và nhân
Giao tử gồm những thành phần nào? Màng sinh chất, tb chất và nhân =>Thỏa mãn để cấu tạo nên 1 đơn vị sống cơ bản nhất
=> Nó có các thành phần của tế bào vậy thì sao nó không là tế bào nhỉ?
Hồng cầu cũng là một tế bào, nhưng lại không có nhân đấy thôi
 

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
Hồng cầu cũng là một tế bào, nhưng lại không có nhân đấy thôi
Theo mình thì không. Vì tuy rằng tinh trùng có cấu tạo tương tự 1 tế bào nhưng nó không có khả năng nguyên phân tạo tế bào mới. Mà tế bào là gốc rễ của mọi sự sống, nếu không nguyên phân được thì sao gọi là tế bào???
Có thấy mâu thuẫn ko?
Ban đầu bạn nói tế bào thì phải nguyên phân đc. Nhưng chẳng phải tế bào hồng cầu có nguyên phân đc đâu?

Hồng cầu cũng là một tế bào, nhưng lại không có nhân đấy thôi
Tế bào hồng cầu khi vừa sinh ra từ tủy sống cũng có nhân đấy!
 
Last edited by a moderator:

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Tế bào hồng cầu khi vừa sinh ra từ tủy sống cũng có nhân đấy!
Nhưng bị tiêu biến.
Mình chẳng thấy mâu thuẫn lắm, 1 comment là 2 - 3 ngày trước, 1 comment là hôm nay, mỗi người đều có ý kiến riêng và ý kiến thì cũng sẽ bị thay đổi chứ. Ví như trước đây người ta luôn cho rằng Trái Đất là trung tâm vũ trụ đấy thôi
 
Last edited:

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,482
3,916
646
21
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
Nhưng bị tiêu biến.
Mình chẳng thấy mâu thuẫn lắm, 1 comment là 2 - 3 ngày trước, 1 comment là hôm nay, mỗi người đều có ý kiến riêng và ý kiến thì cũng sẽ bị thay đổi chứ. Ví như trước đây người ta luôn cho rằng Trái Đất là trung tâm vũ trụ đấy thôi
Bởi vậy cho nên tinh trùng cũng được xem là tế bào đúng không?
Còn việc tế bào hồng cầu bị tiêu biến nhân thì ai chả biết, mình chỉ lấy vd thôi
 

Thùy TThi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng chín 2018
1,302
1,229
176
Thái Nguyên
THPT Phổ Yên
Bởi vậy cho nên tinh trùng cũng được xem là tế bào đúng không?
Còn việc tế bào hồng cầu bị tiêu biến nhân thì ai chả biết, mình chỉ lấy vd thôi
Mình chỉ đang phản bác về bình luận của bạn Chi thôi, chứu mình nói Tinh trùng là tế bào từ bình luận trên nữa rồi ạ
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Mình chỉ đang phản bác về bình luận của bạn Chi thôi, chứu mình nói Tinh trùng là tế bào từ bình luận trên nữa rồi ạ
Hồng cầu là một trong những thành phần cấu tạo nên máu là mô liên kết, mà mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định. Hồng cầu khi mới sinh ra là có nhân nhưng do trong quá trình làm việc nhân phải tiêu biến để phù hợp với chức năng, nên em nghĩ "bảo toàn tên gọi"
 

Bảo Ngọc2901

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tư 2018
274
401
66
Tiền Giang
THPT Chuyên Tiền Giang
hình như câu này trong sgk 9 có nói tinh trùng là tế bào nhỏ nhất của cơ thể và tế bào lớn nhất là trứng mà, có gì đâu mà gắt nhỉ?
 
  • Like
Reactions: Đỗ Hằng

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
Chị đã search bằng tiếng anh với khái niệm "thế nào là tế bào"
Các em nên tìm khái niệm và đưa về một hệ quy chiếu đúng, tất cả ý kiến các bạn đều không sai nhưng phải cùng một hệ quy chiếu thì chúng ta mới so sánh được
"tế bào là thành phần cơ bản cấu tạo nên sự sống"
Thế nào là sự sống: có khả năng sinh trưởng, phát triển, sinh sản và thực hiện cơ chế sinh học (quá trình trao đổi chất, năng lượng,...)
Như vậy thì hòn đá, viên sỏi ... không phải vật sống. Còn cây cối, con người, con giun, dế, hay con mẻ trong chum mẻ của mẹ cũng là vật sống. Vì nó thoả mãn được khái niệm trên
Như thế thì người là sinh vật sống, tất cả thành phần cấu tạo nên người đều là tế bào.
Hồng cầu là tế bào nhân chuẩn nhưng không có nhân, còn tóc, móng tay là tế bào chết
Còn phân loại ra tế bào nhân sơ (sơ nghĩa là sơ khai, tế bào sơ khai có cấu tạo đơn giản: NST và màng bao bọc, mọt số bào quan đơn giản) còn tế bào nhân thực đã tiến hoá hơn (nhân bao bọc NST, trên nhân có lỗ màng nhân, có các bào quan phức tạp, lớp màng phospholipit kép ưu viêt,...

upload_2019-5-24_22-36-9.png
 
Top Bottom