Sinh học 8

L

l0v3_sweet_381

Câu 1 :

Do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não.
Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Câu 2:

Ta có thể xác định được âm phát ra từ bên nào là nhờ nghe bằng 2 tai, nếu âm phát ra ở bên phải thì sóng âm truyền đến tai phải trước tai trái
và ngược lại.


_______________

Chúc học tốt ! :)
 
Q

quoccuong999999

câu 1:
do trong rượu có chất ađrêhic gây ảnh hưởng tới tiểu não nên xảy ra hiện tượng nêu trên
Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu

câu 2:
vì trong tai có bộ phận tiền đình giúp ta nhận biết được vị trí,sự chuyển động của cơ thể trong không gian nên có thể xác định âm thanh phát ra từ trái hay phải
 
Last edited by a moderator:
T

tayhd20022001

Bài làm.

Câu 2:
Ta có thể xác định được âm phát ra từ bên nào là nhờ nghe bằng 2 tai, nếu âm phát ra ở bên phải thì sóng âm truyền đến tai phải trước tai trái và ngược lại.
Mình chỉ biết thế này thôi!...
 
L

long09455

1. Vì khi uống quá nhiều rượu thì cồn trong rượu sẽ ức chế sự dẫn truyền các xung thần kinh qua các cúc xinap giữa các tế bào thần kinh nói chung và ở tiểu não nói riêng, giữa các tế bào thần kinh liên quan đến tiểu não nên sự phối hợp giữ thăng bằng cho cơ thể – là chức năng chính của đơn vị não này. Từ đó dẫn đến hiện tượng trên, cơ thể rất khó điều chỉnh thăng bằng nên mới có hiện tượng “chân nam đá chân chiêu” là như thế. Ngoài ra uống nhiều rượu không chỉ có tác dụng như thế đâu, về lâu dài nó còn gây hủy hoại các tế bào thần kinh và có thể gây bệnh alzheimer nữa đấy và là một trong những tác nhân gây nguy hiểm nhất cho cơ thể con người đấy bạn.
2. Vì 2 tai của chúng ta đặt ở 2 bên " phải " và " trái " của cơ thể, khi một âm thanh phát ra thì cả 2 tai đều cảm nhận đươc, và chúng sẽ so sánh cường độ âm thanh của 2 tai để phân biệt xem âm thanh đó phát ra từ đâu, do đó mà biết được là từ bên nào :
- Phải hay trái;
- Trước hay sau;
- Trên hay dưới.
 
C

congtu_ho_nguyen

vì rượu là chất gây say. khi uống rượu , rượu sẽ ngấm vào máu và dây thần kinh tuỷ truyền tới tiểu não làm tiểu não k* còn tỉnh táo.mặt khác, tiểu não lại có vai trò cân bằng cơ thẻneen gây ra hiện tg trên.
 
D

dungqvan

Câu 1:
khi say rược thì tiểu não bị rược đầu độc mà tiểu não là bộ phận giữ cân bằng cho cơ thể nên cơ thể không giữ được thăng bằng sinh ra hiện tượng chân nam đá chân xiêu
Câu 2: Ta có thể phát hiện âm được phát ra từ bên trái hay bên phải vì âm phát ra bên nào thì tai bên đó nghe rõ hơn
 
H

huong2000x

1: Người say rượu chân nam đá chân chiêu do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền xung thần kinh giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não khiến sự phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể bị ảnh hưởng.
 
Top Bottom