[Sinh học 7]Khủng long là động vật hằng hay biến :s

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tear_viem_tear

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[Sinh học 7]Khủng long là động vật hằng nhiệt hay biến nhiệt (please)

e hèm!!!

hồy lúc học tới lớp Bò sát trong chương trình Sinh học 7 ý, tui có tìm hiểu về Khủng long (chắc aj cũng thế) :D do khủng long thụôc lớp bò sát nên có thể nó mang đặc đjểm chung của bò sát, đặc biệt là cái chữ to đùng: "BIẾN NHIỆT"

hồi lúc trước, chị tui nói là pò sát bi giờ là biến nhjệt nhưng pò sát cổ (gồm pò sát và khủng long) lại là động vật hằng nhjệt :(

mj`nh hỏi cô dạy Sinh, cả 2 cô đều nói là khủng long fải là biến nhjệt do nó là bò sát

nhưng theo rất rất nhjều nguồn tjn đáng tjn cậy trên mạng thj` khủng long là hằng nhjệt vì nhjệt độ cơ thể nó luôn rất cao và ảnh hưởng từ kích thước nữa :-SS

giờ mj`nh cũng đang lưỡng lự ko pjk chọn Hằng hay Biến nữa =((

sẳn ghé wa box Sjnh chơi nên post dấu ? của mj`nh lên mong các bạn giải giùm :D

ý kjến của mỗi người nhớ ghj bằng chứng nha, hay là lý luận j` đó để thuyết phục, chứ nói khơi khơi thì khó chấp nhận

Bên trên có bảng khảo sát, mấy bạn vào check giúp mj`nh nhaz :D @};-

thax too much to read people want to choose to help me!!!
~~> Chú ý tiêu đề . Gồm [Sinh học 7] + tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
M

mafiaaotrang_boss

Một câu hỏi lớn được đặt ra: khủng long là loài có máu nóng hay máu lạnh? Thông thường, loài bò sát là loài động vật biến nhiệt, tức là thân nhiệt của chúng biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Các loài này thường mất nhiều thời gian để sưởi ấm hay làm nguội cơ thể. Điều đó không phù hợp với lối sống của khủng long: những loài khủng long to lớn như những con Sauropoda ăn chay sẵn sàng bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày để thỏa mãn nhu cầu ăn uống nhằm bồi đắp tấm thân khổng lồ, chúng cần duy trì một nhiệt lượng nhất định để các enzim trong hệ tiêu hóa hoạt động liên tục cho công việc xử lí số thức ăn thực vật trong cái dạ dày đồ sộ của chúng - một loại thức ăn vốn là thứ khó tiêu hóa và đem lại ít dưỡng chất hơn thức ăn từ động vật. Bởi vậy chúng phải là một loài động vật hằng nhiệt, và có vẻ như chính tấm thân bồ tượng vốn giữ nhiệt rất tốt của nó cũng hưởng ứng điều đó. Trong khi đó, những con Theropoda nhỏ hơn thì lại rất năng động và nhanh nhẹn, chúng liên tục kiếm mồi trên hai chân sau nên cần duy trì cho các cơ bắp một sức mạnh không phải đến từ bên ngoài. Có lẽ tất cả, hoặc phần lớn, khủng long là loài đẳng nhiệt như chim và thú, đó là những loài động vật có thân nhiệt ổn định, không phụ thuộc môi trường. Nhờ vậy, chúng không mất thời gian để làm thân nhiệt cân bằng với nhiệt độ môi trường và khiến chúng trở nên ưu việt, chỉ có một vấn đề duy nhất là chúng cần ăn liên tục để duy trì thân nhiệt. BẠN CÓ THỂ VÔ ĐÂY THAM KHẢO THÊM NÈ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Khủng_long
 
T

tear_viem_tear

Một câu hỏi lớn được đặt ra: khủng long là loài có máu nóng hay máu lạnh? Thông thường, loài bò sát là loài động vật biến nhiệt, tức là thân nhiệt của chúng biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Các loài này thường mất nhiều thời gian để sưởi ấm hay làm nguội cơ thể. Điều đó không phù hợp với lối sống của khủng long: những loài khủng long to lớn như những con Sauropoda ăn chay sẵn sàng bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày để thỏa mãn nhu cầu ăn uống nhằm bồi đắp tấm thân khổng lồ, chúng cần duy trì một nhiệt lượng nhất định để các enzim trong hệ tiêu hóa hoạt động liên tục cho công việc xử lí số thức ăn thực vật trong cái dạ dày đồ sộ của chúng - một loại thức ăn vốn là thứ khó tiêu hóa và đem lại ít dưỡng chất hơn thức ăn từ động vật. Bởi vậy chúng phải là một loài động vật hằng nhiệt, và có vẻ như chính tấm thân bồ tượng vốn giữ nhiệt rất tốt của nó cũng hưởng ứng điều đó. Trong khi đó, những con Theropoda nhỏ hơn thì lại rất năng động và nhanh nhẹn, chúng liên tục kiếm mồi trên hai chân sau nên cần duy trì cho các cơ bắp một sức mạnh không phải đến từ bên ngoài. Có lẽ tất cả, hoặc phần lớn, khủng long là loài đẳng nhiệt như chim và thú, đó là những loài động vật có thân nhiệt ổn định, không phụ thuộc môi trường. Nhờ vậy, chúng không mất thời gian để làm thân nhiệt cân bằng với nhiệt độ môi trường và khiến chúng trở nên ưu việt, chỉ có một vấn đề duy nhất là chúng cần ăn liên tục để duy trì thân nhiệt. BẠN CÓ THỂ VÔ ĐÂY THAM KHẢO THÊM NÈ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Khủng_long

tui đọc hết nguyên 1 pàj đó từ lâu rồi =.='' nhju` trang khác cũng viết giống wikipedia lém :D

Chú ý: Mấy bạn bình chọn nhớ ghi lại comment, đưa ra đáp án của mình, nhớ ghi lại lập luận, chứ đừng khơi khơi đưa ra đáp án ngay. Nên nhớ: Trong sách ko có ghi hay khẳng định Khủng long là động vật biến nhiệt hay hằng nhiệt :D
 
C

cosy

Nóng và lạnh

Một câu hỏi lớn được đặt ra: khủng long là loài có máu nóng hay máu lạnh? Thông thường, loài bò sát là loài động vật biến nhiệt, tức là thân nhiệt của chúng biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Các loài này thường mất nhiều thời gian để sưởi ấm hay làm nguội cơ thể. Điều đó không phù hợp với lối sống của khủng long: những loài khủng long to lớn như những con Sauropoda ăn chay sẵn sàng bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày để thỏa mãn nhu cầu ăn uống nhằm bồi đắp tấm thân khổng lồ, chúng cần duy trì một nhiệt lượng nhất định để các enzim trong hệ tiêu hóa hoạt động liên tục cho công việc xử lí số thức ăn thực vật trong cái dạ dày đồ sộ của chúng - một loại thức ăn vốn là thứ khó tiêu hóa và đem lại ít dưỡng chất hơn thức ăn từ động vật. Bởi vậy chúng phải là một loài động vật hằng nhiệt, và có vẻ như chính tấm thân bồ tượng vốn giữ nhiệt rất tốt của nó cũng hưởng ứng điều đó. Trong khi đó, những con Theropoda nhỏ hơn thì lại rất năng động và nhanh nhẹn, chúng liên tục kiếm mồi trên hai chân sau nên cần duy trì cho các cơ bắp một sức mạnh không phải đến từ bên ngoài. Có lẽ tất cả, hoặc phần lớn, khủng long là loài đẳng nhiệt như chim và thú, đó là những loài động vật có thân nhiệt ổn định, không phụ thuộc môi trường. Nhờ vậy, chúng không mất thời gian để làm thân nhiệt cân bằng với nhiệt độ môi trường và khiến chúng trở nên ưu việt, chỉ có một vấn đề duy nhất là chúng cần ăn liên tục để duy trì thân nhiệt.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Khủng_long
img11955590831z.jpg

Thân
 
T

tear_viem_tear

hjx hjx, seo toàn copy trên wikipedia ra ko dzỵ ta =.=''

Chú ý: Các bạn nên ghi suy nghĩ của mj`nh từ thông tin tìm đc, như vậy tốt hơn là copy thông tin đó :D
 
C

cuonsachthanki

mình nghĩ khủng long là động vật biến nhiệt
vì bò sát thuộc loài động vật biến nhiệt
nếu khủng long là đv hằng nhiệt thì sgk có lẽ cũng sẽ đưa vào mục em có biết
và ở mục nói nhiều về khủng long cũng ko nói gì thêm về việc khủng long là đv hằng hay biến nhiệt cả
 
4

40phamkinhvy

khủng long là động vật biến nhiệt ( máu lạnh ) vì thuộc họ hàng với loài bò sát
 
L

letrang3003

Các bạn có biết tại sao ko ?
Các bạn đã từng chứng kiến , sờ chạm vào loài động vật khủng long ko ?
Chắc chắn là chưa rồi mà cũng ko ai trên thế giới này sống sót để có thể sờ chạm , chứng kiến tận mắt con người thật của khung long .
Vậy tại sao lại có khủng long : các nàh khoa học đã tìm ra điều này .
Và chúng ta cùng vào vấn đề chính nào ?
Câu hỏi chính là khủng long là động vật hằng hay biến nhiệt . Vậy thì theo các bạn khủng long thuộc loài nào ?
Bò sát đúng ko ?
Nếu đúng là bò sát thì các bạn biết câu hỏi rồi đó.
Còn bạn tear_viem_tear nói nguồn tin đáng cậy là những web nào ạ ?
Bạn có thể nêu dc ko ạ ?
Những web trên mạng thì nó cũng chỉ lấy tin đó từ một web chính đã cho ra lò tin này từ trước . bạn thử để ý mà xem , các tin trên mạng dc người ta cóp đi cóp lại vs nội dung hoàn toàn giống nhau mà kết quả thì vẫn thế .
Về điều này thì nên dựa vào sinh học xem thuộc loài nào rồi đưa nso vào :-j còn mấy tin trên mạng tớ ko biết nó có đnags tin ko nữa :-j .
 
X

xathu125kl

Một câu hỏi lớn được đặt ra: khủng long là loài có máu nóng hay máu lạnh? Thông thường, loài bò sát là loài động vật biến nhiệt, tức là thân nhiệt của chúng biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Các loài này thường mất nhiều thời gian để sưởi ấm hay làm nguội cơ thể. Điều đó không phù hợp với lối sống của khủng long: những loài khủng long to lớn như những con Sauropoda ăn chay sẵn sàng bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày để thỏa mãn nhu cầu ăn uống nhằm bồi đắp tấm thân khổng lồ, chúng cần duy trì một nhiệt lượng nhất định để các enzim trong hệ tiêu hóa hoạt động liên tục cho công việc xử lí số thức ăn thực vật trong cái dạ dày đồ sộ của chúng - một loại thức ăn vốn là thứ khó tiêu hóa và đem lại ít dưỡng chất hơn thức ăn từ động vật. Bởi vậy chúng phải là một loài động vật hằng nhiệt, và có vẻ như chính tấm thân bồ tượng vốn giữ nhiệt rất tốt của nó cũng hưởng ứng điều đó. Trong khi đó, những con Theropoda nhỏ hơn thì lại rất năng động và nhanh nhẹn, chúng liên tục kiếm mồi trên hai chân sau nên cần duy trì cho các cơ bắp một sức mạnh không phải đến từ bên ngoài. Có lẽ tất cả, hoặc phần lớn, khủng long là loài đẳng nhiệt như chim và thú, đó là những loài động vật có thân nhiệt ổn định, không phụ thuộc môi trường. Nhờ vậy, chúng không mất thời gian để làm thân nhiệt cân bằng với nhiệt độ môi trường và khiến chúng trở nên ưu việt, chỉ có một vấn đề duy nhất là chúng cần ăn liên tục để duy trì thân nhiệt.



hoặc vào đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Khủng_long#N.C3.B3ng_v.C3.A0_l.E1.BA.A1nh
 
T

toi0bix

Tôi nghĩ nó là biến nhiệt :| ...
Tôi còn nghĩ , có nhiều loại khủng long , biến & hằng tùy thuộc vào loài đó ;))
 
T

tear_viem_tear

giờ tui đặt ra 1 câu hỏi như thế này: Cá sấu hiện nay là Bò sát đúng ko??? Chẳng lẽ nó phải là tim 3 ngăn chứ, nhưng trên thực tế, tim cá sấu có 4 ngăn như chim và thú !? ===> đjều này chứng tỏ khủng long cũng có thể rơi vào trường hợp giống cá sấu :D ===> lạc loài ý mà

đính chính 1 chút về thông tin tìm kiếm, tui khẳng định các web có copy qua copy lại nhưng nguồn chỉ có 1, và tui chắc chắn nguồn là Wikipedia, ko thể có nguồn khác, mà ai cũng biết Wikipedia là trang web tìm kiếm đáng tin cậy có danh tiếng mà, đúng ko??? mặt khác, nếu như người khác nghĩ thông tin đó là đúng thì sẽ copy về để phát tán lên :D chứng tỏ họ cũng nghĩ thế :D

tiếp theo, tui đề nghị: giảm bớt việc xem trong sgk thì tốt hơn, chính vì lý do trong sách ko ghi rõ ràng nên tui mới quyết định search trên mạng và hỏi ý kiến mọi người. thứ 2, trong sách ghi rất hoang mang, thông tin không thể hiểu rõ được để trả lời vấn đề này :D nên nếu tham khảo sách thì nên nói theo suy nghĩ của mình, đừng lôi chữ sgk ra nha :D

bảo thủ về ý kiến của tui 1 chút :D tui thấy những lời giải thích trong wikipedia hợp lý hơn so với việc gọi khủng long là bó sát thì nó biến nhiệt như bò sát: bạn so sánh 1 con chuột với 1 con voi thì con chuột sẽ mất nhiệt nhanh hơn, đúng ko? bò sát hiện nay nhỏ hơn bò sát cổ rất nhiều nên nhiệt độ cơ thể nó mất nhanh hơn mà bị điều khiển bởi nhiệt độ xung quanh, khủng long vốn to nên cơ thể ko bị mất nhiệt nhiều, thêm nữa là chúng hoạt động liên tục, được mặt trời sưởi ấm, khí hậu lúc đó trên trái đất nên nhiệt độ đã lớn lại ko bị mất mát nhiều nên chúng hoàn toàn có thể là động vật hằng nhiệt

àk, đính chính thêm câu trả lời của 40phamkinhvy, bạn nên dùng từ Hằng nhiệt và biến nhiệt thì đúng hơn Máu nóng và Máu lạnh đó :D
 
A

angel_97

theo mình thì có lẽ khủng long là 1 loài động vật biến nhiệt :D, vì : từ cái lúc xa xưa thì loài khủng long đã pị tuyệt chủng<= nhiệt độ môi trường quá khắc nghiệt. chứng tỏ : khủng long là 1 loài đv biến nhiệt do không thích ứng được với môi trường :D :)
mình chỉ đoán mò zị thôi :D..............mà thực ra thì không rõ cho lắm !! :)
 
T

tear_viem_tear

uh, tui đồng ý, dù biết rằng có trong sách nhưng vẫn nói theo ý mình thì ok :D

nhưng tui đính chính 1 chút nha: khủng long bị đào thải do ko thích ứng được với môi trường có thể do nhiều lý do như là: thiên thạch, thiếu thức ăn, thiếu chỗ trú, không khí lúc bấy giờ (bầu trời đó), ... và có cả nhiệt độ cơ thể. cái lý do thiếu thiếu thức ăn theo tui là đứng đầu, sau đó là thiếu chỗ trú do quá lớn, thứ 3 là nhiệt độ cơ thể. Từ cái thiếu thức ăn kéo theo thiếu nhiệt độ cơ thể làm có khả năng xảy ra cao, nếu điều đó đúng thì có thể chắc 80% khủng long hằng nhiệt, nhưng tui chưa tìm tư liệu nói về điều này nên chỉ nghĩ thế thôi :D

dù ko đúng theo suy nghĩ của tui nhưng cảm ơn mọi người đã vào góp ý :)
 
A

angel_97

ông tear nói hay hé !!! :D
" hoàn toàn" là gì ??????
"có thể " là gì zậy hả ????
ông nói cho rõ chút đi !!!!!!!!!!! :-w :-w :) :D
( cái pài ở trên trên ý )
 
Last edited by a moderator:
S

sakura_thix_sasuke

Taj. sao chúng ta laj. hok mở mo^t. cuo^c. nghie^n cứu trong tương laj nhẩy?
Hẳn ko' nhìu người iu sinh và ko' the^? họ thik dk khám pha' ve^` những bi' a^n? của khủng long???
to^t' nha^t' la` từ by h thu tha^p. so^' lie^u., nghie^n kứu kj~ va` sớm muộn gì tuo^i? trẻ năng đo^ng. như chúng ta cung~ se~ khám phá ra sự tha^t. (hj zo.ng là như za^y. ^^)
~~> Chữ viết có dấu . Cảnh cáo lần 1
 
Last edited by a moderator:
T

tear_viem_tear

to angel: do chưa biết là khủng long hằng nhiệt hay biết nhịêt nên phải thêm chữ có thể vào :D lịch sự hơn

to sakura: ý tưởng hay nhưng ... quan trọng là làm seo điều tra và ... điều tra ở đâu :-w việt nam có di tích của khủng long ko, mà điều tra thì ... chắc gì biết nó là hằng nhiệt hay biến nhiệt :D
p/s: box lý có những ý tưởng điên rồ, giờ tới box sinh, tụi lớp 7 bi giờ ... đúng là ... ngày càng nóng ... chắc tại trái đất =))
 
S

sakura_thix_sasuke

By h nhé
Kac' kô kac' chú tìm và thu thập so^' lie^.u about khủng long
tha^ý cho^~ nào kho' hỉu thỳ post le^n cho anh em watch bik' đa^u se~ tìm ra dk thứ j` đoa'!!!
Pa` angel_97 o^g tear hỉu chưa hử?????
~~> Chú ý chữ viết có dấu .Cảnh cáo lần 2
 
Last edited by a moderator:
S

sakura_thix_sasuke

57°12'52.13" vĩ độ Bắc và 4°34'14.16" kinh độ Tây.
Nơi ha^ụ due^. of khủng long xua^t' hie^n.
Za^y. là it' ra co' the^? cm dk là khả năng khủng long kon` so^ng' sờ sờ là ra^t' kao đó nha'^^
~~> Chứ viết có dấu . Ban thẻ
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom