[Sinh 8] Đề cương ôn tập

P

peiunhiu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề cương sinh học trường mình đó
Các bạn cố gắng giúp mình với nha
1.So sánh đặc tính của Nơron với tế bào bình thường?

2.So sánh sự khác nhau về sự lan truyền xunh thần kinh đối với dây thần kinh có bao miêlin và không có bao miêlin?

3.Tại sao độc sách lâu lại mỏi mắt? Tại sao nói căng mắt ra mà nhìn? Nằm đọc sách có hại gì?

4.So sánh sự khác nhau về cấu tạo và chức năng giữa tuỷ sống và đại não?
 
S

sabaku_no_gaara

1/
+Giống nhau: Tế bào thần kinh và tế bào thường có nhân.
+ Khác nhau:
- Tế bào thường không có sợi nhánh, sợi trục.
- Tế bào thường có nhiều hình dạng và chức năng khác nhau tuỳ theo từng loại mô.
- Tế bào thường không có khả năng cảm ứng và dẫn truyền.
2/
+ Dây thần kinh có bao miêlin:
- Kiểu lan truyền nhảy bậc, nhanh, ít tốn năng lượng. Tốc độ 1m/s.
- Xung thần kinh lan truyền từ eo Răngvie này tới eo Răngvie khác từ đầu tới cuối sợi trục.
+ Dây thần kinh không có bao miêlin:
- Ngược lại với trên
- Xung lan truyền được thực hiện trên toàn bề mặt của màng ãon, kế tiếp từ vùng này sang vùng khác. Tốc độ 15cm/s.
3/
_Đọc sách lâu mỏi mắt bởi vì mống mắt luôn ở trạng thái co dân tới mỏi mắt.
_ nHờ khả năng điều tiết của hệ thần kinh mà ta có thẻ nhìn rõ vật ở xa hay ở gần. Vật càng gần mắt, thể thuỷ tinh càng phải phồng lên cho ảnh của vật rơi đúng vào màng lưới. Vì vậy mới có hiện tượng 'căng mắt ra mà nhìn'
_ Khi nằm đọc sách thì tay của ta giữ sách, cơ co lâu dẫn đến mỏi => tay hay hạ xuống, đưa lên => khoảng cách giữa mắt và sách thường xuyên bị thay đổi => thể thuỷ tinh phải phồng lên, xẹp xuống liên tục để ta có thể nhìn rõ . Lâu dần sẽ dẫn đến thoái hoá thuỷ tinh thể , các bệnh về mắt như cận thị...

4/ Sự khác nhau..(==')

+Tuỷ sống : chất xám ở trong, liền với nhau thành một khối, chất trắng bao bên ngoài.
-là căn cứ của các phản xạ không điều kiện.
+Đại Não : Chất xám ở ngoài làm thành vỏ não và nhân nền( trong chất trăng) ;chất trắng ở trong là các đường dẫn truyền xung thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và với trụ não.
- là căn cứ thần kinh của các phản xạ có điều kiện.
- Ở đại não có các vùng vận động ngôn ngữ....

Tớ nghĩ thế cũng khá đầy đủ, không chắc lắm câu mỏi mắt, đại não và tuỷ sống cũng không chắc lắm.
 
Top Bottom