Sinh [Sinh 11] Dòng mạch rây

Yuiki Machika

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười hai 2013
312
347
139
Thái Nguyên
THPT Chuyên Thái Nguyên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

S. Rogers và A.J.Peel ở đại học Hull (Anh quốc) đã sử dụng rệp cây sống bằng dịch phloem. Khi ấp suất ống rây đẩy dịch phloem vào ngòi chích, các nhà nghiên cứu tách rệp khỏi ngòi chích và ngòi chích hoạt động như cái vòi ứa dịch hàng giờ. Các nhà nghiên cứu đã xác định nồng độ đường của dịch từ ngòi chích ở các điểm khác nhau giữa nơi nguồn và nơi chứa.
a. Kết quả thí nghiệm sẽ như thế nào?
b. Tại sao khi các nhà nghiên cứu tách rệp khỏi ngòi chích thì ngòi chích hoạt động như cái vòi ứa dịch hàng giờ?
c. Nếu một loài rệp sống bằng xilem của cây, khi rệp dùng ngòi chích đâm vào dịch xilem hút dịch thì tách rệp ra khỏi ngòi chích. Liệu dịch xilem có tiếp tục chảy ra từ vòi chích không? Giải thích.
@Oahahaha chị giúp em câu này vs
 

Oahahaha

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
11 Tháng năm 2017
1,030
1,449
239
23
S. Rogers và A.J.Peel ở đại học Hull (Anh quốc) đã sử dụng rệp cây sống bằng dịch phloem. Khi ấp suất ống rây đẩy dịch phloem vào ngòi chích, các nhà nghiên cứu tách rệp khỏi ngòi chích và ngòi chích hoạt động như cái vòi ứa dịch hàng giờ. Các nhà nghiên cứu đã xác định nồng độ đường của dịch từ ngòi chích ở các điểm khác nhau giữa nơi nguồn và nơi chứa.
a. Kết quả thí nghiệm sẽ như thế nào?
câu này chị nhớ là trong campbell có nói thì phải =))
cái này chỉ là hỏi về lý thuyết vận chuyển các chất trong xylem và phloem thôi mà ;>
a. Trong phloem, đường được bơm từ nơi nguồn ra mạch, rồi vận chuyển thụ động tới nơi chứa và nơi sử dụng. Vậy nồng độ đường của dịch từ ngòi chích ở nơi nguồn như lá, rễ dự trữ sẽ rất cao. Và ở nơi sử dụng như thân, cành, hoa, quả, rễ sẽ có nồng độ đường thấp.
b. Tại sao khi các nhà nghiên cứu tách rệp khỏi ngòi chích thì ngòi chích hoạt động như cái vòi ứa dịch hàng giờ?
c. Nếu một loài rệp sống bằng xilem của cây, khi rệp dùng ngòi chích đâm vào dịch xilem hút dịch thì tách rệp ra khỏi ngòi chích. Liệu dịch xilem có tiếp tục chảy ra từ vòi chích không? Giải thích.
Câu b và c là dựa vào lý thuyết cách vận chuyển dịch trong phloem và xylem thôi :v
Vòi ứa ra dịch hàng giờ do dịch trong phloem được bơm từ nơi nguồn tới nơi chứa, tạo động lực để đẩy dịch ra ngoài theo vòi chích --> vòi chích ứa dịch. Còn dịch trong xylem chủ yếu vận chuyển theo áp suất âm, tức là lực hút từ nơi sử dụng, nên vòi chích sẽ không ứa ra dịch.
 

Yuiki Machika

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười hai 2013
312
347
139
Thái Nguyên
THPT Chuyên Thái Nguyên
câu này chị nhớ là trong campbell có nói thì phải =))
cái này chỉ là hỏi về lý thuyết vận chuyển các chất trong xylem và phloem thôi mà ;>
a. Trong phloem, đường được bơm từ nơi nguồn ra mạch, rồi vận chuyển thụ động tới nơi chứa và nơi sử dụng. Vậy nồng độ đường của dịch từ ngòi chích ở nơi nguồn như lá, rễ dự trữ sẽ rất cao. Và ở nơi sử dụng như thân, cành, hoa, quả, rễ sẽ có nồng độ đường thấp.

Câu b và c là dựa vào lý thuyết cách vận chuyển dịch trong phloem và xylem thôi :v
Vòi ứa ra dịch hàng giờ do dịch trong phloem được bơm từ nơi nguồn tới nơi chứa, tạo động lực để đẩy dịch ra ngoài theo vòi chích --> vòi chích ứa dịch. Còn dịch trong xylem chủ yếu vận chuyển theo áp suất âm, tức là lực hút từ nơi sử dụng, nên vòi chích sẽ không ứa ra dịch.
Câu này trong campbell em vừa tìm thấy xong thì thấy chị đăng
 
  • Like
Reactions: Bonechimte
Top Bottom