GDCD Tình huống: gia đình nghèo, có nên bỏ học?

dragonknight@gmail.com

Học sinh
Thành viên
13 Tháng sáu 2018
57
136
46
Bắc Kạn
Trường THCS Thị Trấn Chợ Rã
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xử lí tình huống sau: Gia đình Hoàng rất khó khăn. Hằng năm đều thiếu ăn mẹ Hoàng đành phải đi xuất khẩu lao động để kiếm thêm tiền ăn học cho Hoàng và nuôi gia đình. Hoàng ở với bố và bà, bà Hoàng tuổi đã cao ko lao động đc, bố thì hay ốm đau. Tất cả chỉ trông chờ vào mẹ. Đi học về Hoàng tự nấu cơm. Nhiều người đã khuyên Hoàng bỏ học để giúp gia đình và Hoàng cũng rất phân vân chưa biết làm thế nào. Nếu em là Hoàng em sẽ xử lí thế nào ? Vì sao ?
 
Last edited:

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Xử lí tình huống sau: Gia đình Hoàng rất khó khăn. Hằng năm đều thiếu ăn mẹ Hoàng đành phải đi xuất khẩu lao động để kiếm thêm tiền ăn học cho Hoàng và nuôi gia đình. Hoàng ở với bố và bà, bà Hoàng tuổi đã cao ko lao động đc, bố thì hay ốm đau. Tất cả chỉ trông chờ vào mẹ. Đi học về Hoàng tự nấu cơm. Nhiều người đã khuyên Hoàng bỏ học để giúp gia đình và Hoàng cũng rất phân vân chưa biết làm thế nào. Nếu em là Hoàng em sẽ xử lí thế nào ? Vì sao ?
Bố hay ốm đau nhưng vẫn có khả năng lao động( thi thoảng vẫn có thể đi làm kiếm thêm thu nhập), hơn nữa gđ cũng k bắt Hoàng phải nghỉ học( mẹ Hoàng đã phải đi xuất khẩu lao động để kiếm thêm tiền ăn học cho Hoàng) nên nếu là Hoàng e sẽ tiếp tục đi học, về nhà vẫn phụ bố làm việc nhà và cố gắng học thật giỏi để:
- có thể gia sư cho các e nhỏ kiếm thêm thu nhập;
- có học bổng( học bổng toàn phần càng tốt) đỡ được khoản học phí hàng năm.
- có thể vào 1 số trường đại học, cao đẳng được miễn giảm học phí giúp giảm gánh nặng cho gia đình.
- có cơ hội, tương lai tốt hơn.
- không phụ lòng bố mẹ cũng như k phụ công sức của mẹ dành cho mình.
Lên đại học rồi thì kết hợp đi làm thêm, lựa chọn công việc phù hợp với lịch học, khả năng của mình. Như vậy vẫn đảm bảo được việc học của Hoàng, đồng thời cũng giảm gánh nặng cho gia đình.
 
Top Bottom