Vì:
Ở đàng trong: lãnh thổ ngày càng mở rộng vào Nam, dân cư ít, điều kiện thuận lợi nên nông nghiệp phát triển, vượt qua yêu cầu tự cấp tự túc, trở thành 1 vựa thóc lớn phục vụ thị trường đằng trong, giải quyết các mâu thuẫn xã hội.
Ở đàng ngoài: đây là vùng đất lâu đời đã có khai phá triệt để => nông nghiệp ít có khả năng mở rộng và phát triển
Lí do:
- Đàng trong là vùng đất màu mỡ mới được khai thác, có khí hậu thuận lợi, dân cư thưa (nhất là Nam Bộ). Chính quyền chúa Nguyễn thực thi nhiều chính sách phát triển nông nghiệp =>Nhân dân không còn đói nghèo, kinh tế được nâng cao.
- Đàng ngoài khi đó, chính quyền họ Trịnh không chăm lo cho đời sống nhân dân. Quan lại chỉ lo vơ vét của cải, khiến kinh tế xuống cấp trầm trọng