Văn 7 Nhân vật trữ tình qua Bạn đến chơi nhà và Qua Đèo Ngang

lò lựu đạn

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười 2018
396
152
86
24
Bình Định
thpt số 1 phù mỹ
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về tâm hồn của nhân vật trữ tình của văn bản " Qua Đèo Ngang " và " Bạn đến chơi nhà "
Nhân vật trữ tình là một nét chấm phá trong mỗi bài thơ, đó sẽ là hiện thân của tác giả thể hiện những tư tưởng khác nhau. Điều đó, một lần nữa được Bà Huyện Thanh Quan và Nguyễn Khuyến bộc lộ qua "Qua Đèo Ngang" và "Bạn đến chơi nhà". Bức tranh của Bà Huyện Thanh Quang vẽ nên là một nỗi lòng dần xé, khi đứng trước cảnh sụp đổ của một vương triều hùnh mạnh, thoáng chốc lụi tàn theo cơn gió, để lại "lác đác bên sông chợ mái nhà". Tiếng con quốc quốc cứ kêu, kêu mãi, kêu cho rỉ máu đau thương thì mấy ai nhòm ngó. Ở đây, nhân vật trữ tình đã được khắc hoạ thật tinh tế, lấy cảnh hoang vu núi rừng để tô đậm nỗi lòng cô quạnh của tác giả "ta với ta". Nếu "QDN" mang một không gian nặng trĩu những cảm xúc nhớ nước, nhớ quê nhà thì "BDCN" của Nguyễn Khuyến lại đem đến những tiếng cười rộn ràng, vui tươi. Nhân vật trữ tình đã được xây dựng khéo léo, để thể hiện một tình bạn chân thành, vượt lên những thú vui vật chất. Cụm từ "ta với ta" đã phá bỏ những khoảng cách, tuy hai mà một, hoà hợp, gắn bó. Các nhân vật trữ tình trong cả hai bài thơ đều chứa đựng những nỗi niềm riêng, là những bức tranh sinh động gợi tả những không gian rộng mở chảy tràn qua từng con chữ và đối tượng trữ tình mà tác giả muốn nén vào bức tranh ấy đã thực sự thành công.


P/s: lần sau bạn đặt tiêu đề theo mẫu: tiền tố + nội dung khái quát cần hỏi
 
Top Bottom