nâng cao sinh học 8

T

thienbinhgirl

theo mình thì hai con đường này có thẻ đem chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể ( nhờ trải dài khắp cơ thể chăng ? ) :(
 
Last edited by a moderator:
H

hhtthanyeu

-Việc vận chuyển hai đường giúp việc hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra đạt hiệu quả cao hơn( do mỗi đường nhận vận chuyển các chất khác nhau )
- Trong thức ăn có chứa tương đối nhiều các hợp chất không tốt cho sức khỏe nên việc vận chuyển qua 2 đường giúp việc lọc lại các chất thải diễn ra tốt hơn
 
M

megamanxza

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ sẽ đưa đến tất cả các tế bào của cơ thể. Chỉ có một con đường duy nhất để đưa các chất dinh dưỡng đến mọi tế bào, đó là đường máu và bạch huyết. Cho nên từ đó suy ra thôi! :D
 
A

anhbez9

ms nghĩ thì theo 2 dg vì 1 dg đến thảng tim,nó ko có các độc tố
dc còn lại đi qua gan để gan khử độc và lấy hoặc cung cấp thêm chất,điều hào đ đặc biệt là đườngb-(
 
M

megamanxza

Theo mình thì cũng có thể là vì hầu hết các vitamin hấp thụ được đều tan trong dầu và nước, cụ thể là A, D, E, K tan trong dầu còn B, C tan trong nước. Mà dầu và nước thì có trong máu và nước mô, cho nên từ đó suy ra.
 
Q

qualyroyal

Mình bổ sung thêm là
Nó sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho gan...........................
 
Top Bottom