Sử Mozartswohnungs-Wien: Cơ ngơi duy nhất của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Căn nhà Mozarthaus ở Thủ đô Wien của Áo là cơ ngơi của nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart từ năm 1784-1787. Đây cũng là cơ ngơi duy nhất còn sót lại của Mozart ở thành Wien và đến nay đã trở thành một viện bảo tàng.
Mozarthaus nằm ở số 5 phố Domgasse,một con phố nhỏ thuộc khu Phố Cổ của thủ đô Wien, cách nhà thờ Thánh Stephan(Stephansdom) không xa. Căn nhà được xây vào thế kỉ 17, và ban đầu chỉ có 2 tầng,đến năm 1716 tiếp tục được tu bổ. Vào thời điểm Mozart thuê phòng ở đây,năm 1784 , căn nhà có tên Camesina(gia đình Camesina đã sở hữu căn nhà từ năm 1720). Do lối vào chính của căn nhà,đối diện phố Schulerstraße đã trở thành một cửa hàng nhỏ, ngày nay du khách chỉ có thể vào được bên trong căn nhà nhờ lối vào phụ trên phố Domgasse.
Năm 1941,kỉ niệm 150 năm ngày mất của W.A Mozart, chính quyền Đức Quốc xã đã mở cửa triển lãm các căn phòng của ông trong khuôn khổ "Tuần lễ Mozart của Đế chế Đức"-Một sự kiện nhằm Vinh danh Mozart như một nhà soạn nhạc người Đức điển hình,trái ngược với cuộc sống đa âm của ông.Từ năm 1945,quyền điều hành các cuộc triển lãm thuộc về Bảo tàng Lịch sử của thành phố Wien.Do căn nhà không mấy đặc sắc khi nhìn từ bên ngoài, nên số lượng người tham quan mỗi năm chỉ đạt con số khiêm tốn là 80000,mặc dù khung cảnh khá là thu hút do nhà thờ St.Stephan nằm cách đó không xa.
Để tri ân năm Mozart 2006, tập đoàn Vienna Holding thuộc sở hữu của thành phố Wien, đã tiến hành tái thiết cơ bản thông qua công ty TNHH Mozarthaus Vienna.Sau khi hoàn thành việc tái thiết, nhiều phần của căn nhà cũng như tầng hầm trở thành nơi trưng bày các hiện vật,thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của nhà soạn nhạc. Bảo tàng thành phố tiếp tục quá trình tu bổ căn hộ của gia đình Mozart thuê từ cuối tháng 9 năm 1784 đến cuối tháng 4 năm 1787.
Những căn phòng này hầu hết đều ở tầng 1, và là những gì duy nhất còn sót lại của cơ ngơi duy nhất ở Wien của gia đình Mozart. Bao gồm 4 phòng,2 cabin và 1 khu bếp. Trong hai năm rưỡi ở đây, Mozart đã cho ra đời những tác phẩm kinh điển,có thể kể đến vở Opera Đám cưới của Figaro.Do điều kiện vật chất kém,nên phần lớn du khách sẽ tự tưởng tượng và hình dung ra cuộc đời và sự nghiệp của nhà soạn nhạc thiên tài.
Ngoài ra,du khách có thể trải nghiệm hai tầng nữa bằng sự hỗ trợ của thiết bị nghe nhìn. Các hiện vật của bảo tàng Mozart không phải là nguyên gốc,mà đúng hơn là một bộ sưu tập bản sao các đồ vật ở thời của nhà soạn nhạc. Du khách có thể ghé thăm cửa hàng cũng như máy bán cafe tự động ở tầng trệt. Năm 2006,có khoảng 206000 khách du lịch,con số này giảm xuống còn 160000 vào năm 2015,mặc dù vào tháng 10 năm 2010,một cửa hàng triển lãm đàn piano đã được mở ra.

inbound3106570626205602239.jpg

Nguồn: Dân tộc Đức, hành trình văn hóa và lịch sử
 
Top Bottom