Sinh một số câu trắc nghiệm có vấn đề

Status
Không mở trả lời sau này.
E

euler25061989

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng tỏ người và vượn người
Chọn một câu trả lời
A. Có quan hệ thân thuộc rất gần gũi (1)

B. Tiến hoá theo hai hướng khác nhau (2)

C. Vượn người là tổ tiên của loài người (3)

D. Cả 3 phương án (1), (2) và (3) đều đúng
đáp án chọn D.nhưng theo minh nghĩ là chỉ co phương án B ko đúng
2/Nguyên nhân chính làm loài người không bị biến đổi thành một loài khác về mặt sinh học là:
Chọn một câu trả lời
A. Loài người bằng khả năng của mình có thể thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng và không bị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
B. Tất cả các nhận định trên
C. Sự phát triển của hệ thống tín hiệu thứ 2.
D. Con người ngày nay đã có cấu trúc cơ thể hoàn hảo nhất.
đáp án chọn câu B .ai có thể giải thích dùm câu này hok
 
A

adn

câu 1 là A là đúng rồi bởi câu B sai (chỉ có đặc điểm khác nhau mới suy ra được là nó tiến hóa theo 2 hướng khác nhau chứ).Câu B sai---> câu D cũng sai luôn. Còn câu C cũng sai vì vượn người ngày nay gồm có:đười ươi,tinh tinh,gorila,vượn.Bọn này thì làm sao là tổ tiên của người được--->đáp án là D cũng sai nốt.Câu A hình như trong phần chữ in nghiêng của SGK,mà không có thì cũng tự sauy được mà.

câu 2 B theo mình là đúng vì:câu D đúng ,câu A đúng (ví dụ như trời nóng thì bật quạt,trời lạnh thì có lò sưởi...).câu C đúng vì nhờ có hệ thông tín hiệu thứ 2 nên con người mới hình thành tư duy và tư duy cùng với lao động sẽ dẫn đến khả năng cải tạo hoàn cảnh để thích nghi--->không bị biến thành loài khác vì cấu tạo cơ thể không biến đổi.
 
D

duonggiabao

Nhưng đề hỏi nguyên nhân chính cơ mà! Theo mình thì đáp án A mới đúng chứ.
 
A

adn

ừ mình nhầm,nếu là nguyên nhân chính thì chỉ có A thôi chứ nhỉ?Sao lại chọn tất cả?Làm mấy câu kiểu này kiến thức cứ bị loạn hết cả lên.Tốt nhất bây giờ hạn chế làm,ngồi học kỹ lại SGK thôi.
 
S

sheng

euler25061989 said:
Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng tỏ người và vượn người
Chọn một câu trả lời
A. Có quan hệ thân thuộc rất gần gũi (1)

B. Tiến hoá theo hai hướng khác nhau (2)

C. Vượn người là tổ tiên của loài người (3)

D. Cả 3 phương án (1), (2) và (3) đều đúng
đáp án chọn D.nhưng theo minh nghĩ là chỉ co phương án B ko đúng
B có gì ko đúng
 
D

duonggiabao

B ko đúng bởi đề chỉ hỏi " những điểm giống nhau giữa người và vượn người " chứng minh cái gì? Còn B đúng nếu đó là những điểm khác nhau chứ!
Câu này theo mình A đúng.
 
L

linkhoney

Cau trac nghiem thi khong co van de j nhung dap an thi co van de do
Cau 1 la A, cau 2 cung la A.
Thuc chat loai nguoi chung ta dau phai co cau truc hoan hao, chang qua la khong phu thuoc vao thien nhien thoi. Cau A la dung nhat, trong sach giao khoa viet ro rang day thoi, ban thu xem lai trong sach nhe, khong nhat thiet phai theo dap an ma
 
S

snowhot

câu 1A vì đề hỏi là từ điểm giống nhau suy ra gì còn câu B là từ điểm khác nhau mới suy ra người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom