Văn 7 Mở rộng cụm C-V #2

Tuấn SK

Học sinh
Thành viên
25 Tháng tư 2018
80
12
26
18
Hà Nội
THCS Quang Trung
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cảm ơn mọi người đã giúp em trong #1
Em hiện đang rất cần sự trợ giúp mọi người trong #2 vì thứ 7 em thi cuối học kì 2 môn văn rồi!
Câu hỏi: Tuy em đã đọc đi đọc lại trong SGK những em vẫn không hiểu thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu. Mn có thể giúp em hiểu thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu không ạ?
Một lần nữa em xin chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ em
 

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
451
Hà Nội
HMF
- Cụm chủ vị là những cụm từ có cấu tạo như những câu đơn bình thường ( câu đơn chắc bạn biết là gì nhỉ )
- Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu là dùng những cụm từ ấy để làm một thành phần trong câu, giúp nội dung câu nói được đầy đủ hơn.
( Thật ra lúc soạn bài mình cũng không hiểu lắm đâu )
 

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
Cảm ơn mọi người đã giúp em trong #1
Em hiện đang rất cần sự trợ giúp mọi người trong #2 vì thứ 7 em thi cuối học kì 2 môn văn rồi!
Câu hỏi: Tuy em đã đọc đi đọc lại trong SGK những em vẫn không hiểu thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu. Mn có thể giúp em hiểu thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu không ạ?
Một lần nữa em xin chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ em
nghĩa là mở rộng một thành phần nào đó trong câu. VD mở rộng thành phần chủ ngữ thì trong chủ ngữ đó sẽ có 1 cụm C-V , thành phần vị ngữ thì cũng có 1 cụm c-v
mình lấy 1 cái VD rất chi đơn giản: Cái bàn này chân bị gãy.
Thì cái bàn này là chủ ngữ; chân bị gãy là vị ngữ trong đó phần này bạn có thấy có cấu tạo quen quen không? Chân là chủ ngữ và bị gãy là vị ngữ.
Bạn hiểu chưa? Nếu chưa có thể lên mạng ôn lại kĩ hoặc hỏi giáo viên ý
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Chắc mình chết vì bài này mất :((
mình sẽ giải thích dễ hiểu nhé!
- một câu đơn được cấu tạo từ 1 cụm chủ -vị
VD: Tôi / là học sinh lớp 7
- câu mở rộng thành phần là câu có chứa các thành phần ( Trạng ngữ , phụ ngữ, chủ ngữ,vị ngữ) có cấu tạo là 1 cụm chủ-vị
Các cụm chủ- vị này bị bao chứa bởi các cụm chủ-vị lớn hơn
VD: Khi mùa lũ / về dòng sông này// nước/ luôn chảy xiết
VD của bạn: Tôi /biết // cô giáo/ đã chuyển đi nơi khác.

Đây là ý kiến của mình. bạn có thể tham khảo. Chúc bạn học tập và thi đạt kết quả cao!
 
Top Bottom